Bến xe Hà Nội: Xe nhồi nhét khách không còn chỗ trống, 1 nhà xe bị phạt

Tùng Giang - Tạ Quang |

Không tuân thủ biện pháp giãn cách an toàn, một số nhà xe tại bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm đã cố tình nhồi nhét, chở quá số người quy định. Dù Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới đang còn hiệu lực.
Chiều 29.4, theo ghi nhận của phóng viên, tại bến xe Giáp Bát và bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), khoảng 15h, người dân từ khắp nơi bắt đầu đổ về. Xung quanh khu vực bến xe, lượng khách ra vào bến tăng đột biến để bắt xe về quê nghỉ lễ.
Chiều 29.4, theo ghi nhận của phóng viên, tại bến xe Giáp Bát và bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), khoảng 15h, người dân từ khắp nơi bắt đầu đổ về. Xung quanh khu vực bến xe, lượng khách ra vào bến tăng đột biến để bắt xe về quê nghỉ lễ.
Người dân xếp hàng dài chờ mua vé.
Người dân xếp hàng dài ngồi chờ mua vé.
 
Bên trong bến, nhiều xe khách bắt đầu nhồi nhét, bắt khách.
Một vị khách cho biết, trước khi lên xe, bản thân ông đã được phụ xe nhắc về khoảng cách an toàn và yêu cầu sử dụng nước rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang. Tuy nhiên, khi xe chuẩn bị rời bến thì lượng người vẫn cứ tăng lên. “Ngày lễ này khó tránh cảnh đông người lắm, ai cũng muốn về quê cho kịp“, một hành khách khác phân trần.
Phía trong xe, tất cả các ghế ngồi đều không còn chỗ trống.
Phía trong xe, tất cả các ghế ngồi đều không còn chỗ trống.
Một vị khách cho biết, trước khi lên xe, bản thân ông đã được phụ xe nhắc về khoảng cách an toàn và yêu cầu sử dụng nước rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang. Tuy nhiên, khi xe chuẩn bị rời bến thì lượng người vẫn cứ tăng lên. “Ngày lễ này khó tránh cảnh đông người lắm, ai cũng muốn về quê cho kịp“, một hành khách khác phân trần.
Phải đến khi lực lượng chức năng có mặt tình trạng này mới được kiểm soát.
Phải đến khi lực lượng chức năng có mặt tình trạng này mới được kiểm soát.
Một nhà xe bị lực lượng chức năng xử lý về vi phạm vi phạm giãn cách cách an toàn về phòng chống dịch COVID-19.
Một nhà xe bị lực lượng chức năng xử lý về vi phạm giãn cách an toàn về phòng chống dịch COVID-19.
 
Nhà xe làm tín hiệu cho hành khách xuống bớt, nhưng những khách này lại chạy ra cổng bến, khuất tầm nhìn của lực lượng chức năng để đón xe.
Để đối phó và qua mắt lực lượng chức năng, một số nhà xe làm tín hiệu cho hành khách xuống bớt, nhưng những khách này lại chạy ra cổng bến, khuất tầm nhìn của lực lượng chức năng để đón xe.
Dù mới đây, chỉ thị của Thủ tướng chính phủ đã nêu rõ, dù nới lỏng các biện pháp giãn cánh xã hội, nhưng vẫn phải tuân thủ nghiêm công tác phòng chống dịch. Không chủ quan mà vì lợi ích kinh tế để đánh đổi sức khỏe của người dân.
Mới đây, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ, dù nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, nhưng vẫn phải tuân thủ nghiêm công tác phòng chống dịch. Không chủ quan mà vì lợi ích kinh tế để đánh đổi sức khỏe của người dân. Những nhà xe này nếu vẫn cố tình không tuân thủ các biện pháp giãn cách an toàn sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Tùng Giang - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Đường ra các cửa ngõ Hà Nội ùn tắc kéo dài trước kỳ nghỉ lễ 30.4

Thế Kỷ |

Chiều tối ngày 29.4, nhiều tuyến đường dẫn ra cửa ngõ của Thủ đô xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Người dân ùn ùn rời TPHCM về quê nghỉ lễ

Chân Phúc |

Chiều tối 29.4, hàng nghìn người dân sinh sống, làm việc tại TPHCM đã ùn ùn kéo nhau ra các bến xe, ga tàu, để về quê, đi du lịch dịp kì nghỉ lễ 30.4, 1.5.

Nới lỏng cách ly: Người dân "bủa vây" hồ Tây hóng gió, ăn nhậu, trà đá

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Khi có lệnh nới lỏng cách ly xã hội, rất đông người dân đã đổ về hồ Tây. Nhiều nhóm tụ tập ăn nhậu, trà đá vỉa hè và đa số đều không đeo khẩu trang.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đường ra các cửa ngõ Hà Nội ùn tắc kéo dài trước kỳ nghỉ lễ 30.4

Thế Kỷ |

Chiều tối ngày 29.4, nhiều tuyến đường dẫn ra cửa ngõ của Thủ đô xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Người dân ùn ùn rời TPHCM về quê nghỉ lễ

Chân Phúc |

Chiều tối 29.4, hàng nghìn người dân sinh sống, làm việc tại TPHCM đã ùn ùn kéo nhau ra các bến xe, ga tàu, để về quê, đi du lịch dịp kì nghỉ lễ 30.4, 1.5.

Nới lỏng cách ly: Người dân "bủa vây" hồ Tây hóng gió, ăn nhậu, trà đá

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Khi có lệnh nới lỏng cách ly xã hội, rất đông người dân đã đổ về hồ Tây. Nhiều nhóm tụ tập ăn nhậu, trà đá vỉa hè và đa số đều không đeo khẩu trang.