Bến xe Hà Nội vẫn cửa đóng im lìm, hành khách tới bến đành quay trở về

VƯƠNG TRẦN |

Sáng 13.10, nhiều bến xe trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn chưa mở cửa trở lại. Một số hành khách đã tới bến xe nhưng đành quay trở lại.
Sáng nay (13.10), theo ghi nhận của PV Lao Động, khu vực bến xe Mỹ Đình vẫn chưa mở cửa hoạt động trở lại.
Sáng nay (13.10), theo ghi nhận của PV Lao Động, khu vực bến xe Mỹ Đình vẫn chưa mở cửa hoạt động trở lại.
Các lối ra vào, đi lại vẫn được khoá kín.
Các lối ra vào, đi lại vẫn được khoá kín.
Lối ra vào của các xe khách cũng khoá trái cửa. Phía bên trong không khí vắng lặng, im lìm, gần như không có hoạt động gì.
Lối ra vào của các xe khách cũng khoá trái cửa. Phía bên trong không khí vắng lặng, im lìm, gần như không có hoạt động gì.
Một số hành khách mang theo hành lý tới trước cửa bến xe nhưng chưa thấy hoạt động nên đành quay về.
Một số hành khách mang theo hành lý tới trước cửa bến xe nhưng chưa thấy hoạt động nên đành quay về.
Tương tự, ở bến xe Giáp Bát hiện nay cũng chưa hoạt động trở lại. Các bến xe buýt và xe khách bên trong bến xe vẫn im lìm.
Tương tự, ở bến xe Giáp Bát hiện nay cũng chưa hoạt động trở lại. Các bến xe buýt và xe khách bên trong bến xe vẫn im lìm.
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Hoàng Tùng - Phó Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết, hiện nay thành phố Hà Nội vẫn chưa có văn bản chính thức về việc hoạt động trở lại đối với vận tải hành khách liên tỉnh. Bến xe vẫn luôn chuẩn bị các phương án, khi được phép hoạt động trở lại sẽ sẵn sàng vận hành ngay vừa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, vừa đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân.
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Hoàng Tùng - Phó Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết, hiện nay thành phố Hà Nội vẫn chưa có văn bản chính thức về việc hoạt động trở lại đối với vận tải hành khách liên tỉnh. Bến xe vẫn luôn chuẩn bị các phương án, khi được phép hoạt động trở lại sẽ sẵn sàng vận hành ngay vừa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, vừa đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân.
Trong những ngày qua, bến xe Giáp Bát đã tiến hành phun khử khuẩn, vệ sinh bến xe để đảm bảo vệ sinh khi được hoạt động trở lại.
Trong những ngày qua, bến xe Giáp Bát đã tiến hành phun khử khuẩn, vệ sinh bến xe để đảm bảo vệ sinh khi được hoạt động trở lại.
Là lao động tự do ở lại Hà Nội nhiều tháng nay, anh Nguyễn Đức Chung (18 tuổi, Nam Định) nghe tin bến xe có thể được mở cửa từ 13.10 nên đã tới bến xe Giáp Bát để bắt xe về quê. Tuy nhiên, khi ra bến xe thì chưa mở cửa nên anh Chung đành phải ngồi đợi và quay về nơi trọ.
Anh Nguyễn Đức Chung (18 tuổi, Nam Định) nghe tin bến xe có thể được mở cửa từ 13.10 nên đã tới bến xe Giáp Bát để bắt xe về quê. Tuy nhiên, khi ra bến xe thì chưa mở cửa nên anh Chung đành phải ngồi đợi và quay về nơi trọ.
Tại bến xe Nước Ngầm cũng trong tình trạng chưa hoạt động trở lại. Khu vực đỗ xe vốn đông đúc, sầm uất hàng ngày nay trở nên vắng hoe.
Tại bến xe Nước Ngầm cũng trong tình trạng chưa hoạt động trở lại. Khu vực đỗ xe vốn đông đúc, sầm uất hàng ngày nay trở nên vắng hoe.
Phía bên trong bến xe Nước Ngầm cũng đã bố trí một điểm xét nghiệm COVID-19 cho người dân, hành khách có nhu cầu.
Phía bên trong bến xe Nước Ngầm cũng đã bố trí một điểm xét nghiệm COVID-19 cho người dân, hành khách có nhu cầu.
Bến xe Gia Lâm cũng hiện đang tạm dừng hoạt động.
Bến xe Gia Lâm cũng hiện đang tạm dừng hoạt động, chưa triển khai các hoạt động vận tải trở lại.
Thông báo tạm ngừng hoạt động tại bến xe Gia Lâm.
Thông báo tạm ngừng hoạt động tại bến xe Gia Lâm.

Xe buýt Hà Nội được hoạt động trở lại từ tuần sau

Xe buýt Hà Nội hoạt động trở lại từ tuần tới là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, chiều 12.10.

Lãnh đạo Hà Nội khẳng định sẽ mở hoạt động vận tải hành khách công cộng của Thủ đô trong tuần tới, bước đầu với 50% tần suất, thích ứng với tình hình kiểm soát dịch bệnh.

"Các nội dung cụ thể sẽ giao Sở GTVT Hà Nội xây dựng kế hoạch" - ông Quyền thông tin.

Trước đó, Chủ tịch Hiệp hội vận tải hành khách công cộng Hà Nội cho biết việc nối lại các hoạt động vận tải hành khách cần làm theo trình tự, đầu tiên là xe buýt, tiếp đó là taxi rồi mới đến xe khách nội tỉnh và xe khách liên tỉnh. Việc này sẽ giúp các hoạt động vận tải hành khách được nối lại theo trình tự, giúp cho công tác phòng, chống dịch bệnh được đảm bảo.



VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Bến xe, tàu lửa ở TPHCM chuẩn bị gì cho ngày hoạt động trở lại?

Minh Quân - Huyền Trân |

Tại TPHCM, đến chiều ngày 12.10, đã có hàng chục doanh nghiệp đăng ký hoạt động lại tại 2 Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Tây. Ông Trần Văn Phương - Phó Tổng Giám đốc Bến xe Miền Tây - cho biết, bến xe đã chuẩn bị đủ các tiêu chí để mở cửa đón khách. Cụ thể, bến xe trang bị nước sát khuẩn tại nhiều vị trí công cộng, các bảng hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh, tổ chức tiêm đủ 2 mũi vaccine cho nhân viên phục vụ tại bến xe.

Bến xe Hà Nội tất bật dọn dẹp, khử khuẩn, chuẩn bị đón khách trở lại

Vương Trần |

Chuẩn bị cho việc thí điểm hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từ ngày 13.10, nhiều bến xe trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thực hiện khử khuẩn, vệ sinh môi trường, sẵn sàng đón hành khách quay trở lại sau nhiều ngày phải tạm dừng hoạt động.

Hình ảnh vắng lặng tại bến xe lâu đời nhất Hải Phòng trước giờ "khai tử"

Mai Dung |

Từ 7.10, TP.Hải Phòng chính thức ngừng khai thác các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ôtô tại bến xe khách Niệm Nghĩa - khép lại hành trình gần nửa thế kỉ của bến xe này gắn với kỉ niệm của nhiều thế hệ người Hải Phòng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bến xe, tàu lửa ở TPHCM chuẩn bị gì cho ngày hoạt động trở lại?

Minh Quân - Huyền Trân |

Tại TPHCM, đến chiều ngày 12.10, đã có hàng chục doanh nghiệp đăng ký hoạt động lại tại 2 Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Tây. Ông Trần Văn Phương - Phó Tổng Giám đốc Bến xe Miền Tây - cho biết, bến xe đã chuẩn bị đủ các tiêu chí để mở cửa đón khách. Cụ thể, bến xe trang bị nước sát khuẩn tại nhiều vị trí công cộng, các bảng hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh, tổ chức tiêm đủ 2 mũi vaccine cho nhân viên phục vụ tại bến xe.

Bến xe Hà Nội tất bật dọn dẹp, khử khuẩn, chuẩn bị đón khách trở lại

Vương Trần |

Chuẩn bị cho việc thí điểm hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từ ngày 13.10, nhiều bến xe trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thực hiện khử khuẩn, vệ sinh môi trường, sẵn sàng đón hành khách quay trở lại sau nhiều ngày phải tạm dừng hoạt động.

Hình ảnh vắng lặng tại bến xe lâu đời nhất Hải Phòng trước giờ "khai tử"

Mai Dung |

Từ 7.10, TP.Hải Phòng chính thức ngừng khai thác các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ôtô tại bến xe khách Niệm Nghĩa - khép lại hành trình gần nửa thế kỉ của bến xe này gắn với kỉ niệm của nhiều thế hệ người Hải Phòng.