Bến xe Cần Thơ vẫn “cửa đóng then cài”

Tạ Quang |

Bến xe trung tâm thành phố Cần Thơ vắng lặng, đìu hiu “cửa đóng, then cài” do hoạt động vận tải liên tỉnh chở khách vẫn chưa được hoạt động.

Ngày 13.10, bắt đầu thời điểm thực hiện kế hoạch thí điểm đưa vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô tái hoạt động theo đề xuất của Bộ Giao thông vận tải (GTVT).
Ngày 13.10, bắt đầu thời điểm thực hiện kế hoạch thí điểm đưa vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô tái hoạt động theo đề xuất của Bộ Giao thông vận tải (GTVT).
Tại TP.Cần Thơ vẫn chưa triển khai thực hiện.
Tại TP.Cần Thơ vẫn chưa triển khai thực hiện.
Ghi nhận tại bến xe Trung tâm TP.Cần Thơ mọi hoạt động vẫn “ngưng đọng”.
Ghi nhận tại bến xe Trung tâm TP.Cần Thơ mọi hoạt động vẫn “ngưng đọng”.
Lác đác một số người dân đến gửi hàng hóa.
Lác đác một số người dân đến gửi hàng hóa.
 
Sau nhiều ngày đậu bến nhiều xe được “bao bọc” một lớp bụi bẩn.
Sau nhiều ngày đậu bến nhiều xe được “bao bọc” một lớp bụi bẩn.
Các nhân viên phân xe ra từng địa phương.
Các nhân viên phân xe ra từng địa phương.
Ông Đoàn Công Hiếu, Giám đốc HTX Vận tải đường bộ TP.Cần Thơ, cho biết: Đơn vị đang chờ hướng dẫn cụ thể quy định về hành khách, phương tiện… của thành phố cũng như của các địa phương điểm đến.
Ông Đoàn Công Hiếu, Giám đốc HTX Vận tải đường bộ TP.Cần Thơ, cho biết: Đơn vị đang chờ hướng dẫn cụ thể quy định về hành khách, phương tiện… của thành phố cũng như của các địa phương điểm đến.
“Nếu Cần Thơ đã sẵn sàng hoạt động nhưng địa phương điểm đến không tiếp nhận hành khách thì cũng không thể hoạt động được. Hiện nay, các nhà xe chuẩn bị sẵn sàng, phun khử khuẩn phương tiện, khi có sự thống nhất các điểm đến và hướng dẫn của thành phố sẽ hoạt động trở lại”, ông Hiếu cho hay.
“Nếu Cần Thơ đã sẵn sàng hoạt động nhưng địa phương điểm đến không tiếp nhận hành khách thì cũng không thể hoạt động được. Hiện nay, các nhà xe chuẩn bị sẵn sàng, phun khử khuẩn phương tiện, khi có sự thống nhất các điểm đến và hướng dẫn của thành phố sẽ hoạt động trở lại”, ông Hiếu cho hay.
Ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở GTVT TP.Cần Thơ thông tin, Cần Thơ chưa triển khai. Theo quy định của Bộ GTVT, hai đầu tuyến phải có sự thống nhất của UBND các địa phương. Do vậy, để triển khai hoạt động vận tải, cần phải lấy ý kiến của các địa phương có tuyến đối lưu về tần suất…
Ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở GTVT TP.Cần Thơ thông tin, Cần Thơ chưa triển khai. Theo quy định của Bộ GTVT, hai đầu tuyến phải có sự thống nhất của UBND các địa phương. Do vậy, để triển khai hoạt động vận tải, cần phải lấy ý kiến của các địa phương có tuyến đối lưu về tần suất…
Trước mắt, Cần Thơ đã gửi văn bán thí điểm nối lại tuyến vận tải hành khách bằng ô tô với TP.Hồ Chí Minh và đang chờ trả lời.
Trước mắt, Cần Thơ đã gửi văn bán thí điểm nối lại tuyến vận tải hành khách bằng ô tô với TP.Hồ Chí Minh và đang chờ trả lời.
Hiện nay, TP.Cần Thơ có hơn 50 tuyến vận tải hành khách liên tỉnh.
Hiện nay, TP.Cần Thơ có hơn 50 tuyến vận tải hành khách liên tỉnh.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ tiêm vaccine Vero Cell cho người dân

TẠ QUANG |

Thành phố Cần Thơ đồng loạt triển khai nhiều điểm tiêm vaccine Vero Cell (của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc) phòng COVID-19 cho người dân.

Hàng quán Cần Thơ rục rịch chuẩn bị ngày trở lại "bình thường mới"

Tạ Quang - Trần Lưu |

Sau 10 ngày Thành phố Cần Thơ áp dụng Chỉ thị 15 và không có ca F0 xuất hiện ngoài cộng đồng nhiều hộ kinh doanh, người dân bày tỏ phấn khởi hy vọng thành phố đã kiểm soát được dịch để sớm nới lỏng giãn cách xuống Chỉ thị 19. Nhiều nơi bắt đầu rục rịch chuẩn bị để có thể trở lại cuộc sống "bình thường mới".

Triều cường xấp xỉ báo động 3, nhiều tuyến đường Cần Thơ lại bì bõm

Tạ Quang |

Chiều tối 7.10, mưa lớn cộng thêm triều cường lên khiến nhiều tuyến đường, phố ở thành phố Cần Thơ dâng cao ảnh hưởng đến giao thông cũng như sinh hoạt của người dân.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cần Thơ tiêm vaccine Vero Cell cho người dân

TẠ QUANG |

Thành phố Cần Thơ đồng loạt triển khai nhiều điểm tiêm vaccine Vero Cell (của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc) phòng COVID-19 cho người dân.

Hàng quán Cần Thơ rục rịch chuẩn bị ngày trở lại "bình thường mới"

Tạ Quang - Trần Lưu |

Sau 10 ngày Thành phố Cần Thơ áp dụng Chỉ thị 15 và không có ca F0 xuất hiện ngoài cộng đồng nhiều hộ kinh doanh, người dân bày tỏ phấn khởi hy vọng thành phố đã kiểm soát được dịch để sớm nới lỏng giãn cách xuống Chỉ thị 19. Nhiều nơi bắt đầu rục rịch chuẩn bị để có thể trở lại cuộc sống "bình thường mới".

Triều cường xấp xỉ báo động 3, nhiều tuyến đường Cần Thơ lại bì bõm

Tạ Quang |

Chiều tối 7.10, mưa lớn cộng thêm triều cường lên khiến nhiều tuyến đường, phố ở thành phố Cần Thơ dâng cao ảnh hưởng đến giao thông cũng như sinh hoạt của người dân.