Bên trong Trường tiểu học Xuân Phương một ngày cách ly phòng COVID-19

Hà Phương - Thùy Trang |

Mỗi ngày, các em học sinh lớp 3 (Trường tiểu học Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đều tập thể dục, đọc sách, trò chuyện cùng cha mẹ và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Hiện nay trong khu cách ly có 118 người. Trong đó, 56 học sinh thuộc diện F1 được cách ly tại trường, 2 em là con giáo viên, 46 phụ huynh, 11 giáo viên, 3 nhân viên. Mỗi phòng được bố trí 4 học sinh và 4 phụ huynh.
Chị P.T.Trang (phụ huynh học sinh lớp 3E, trường Tiểu học Xuân Phương) cho hay: “Mỗi ngày, sau khi các em học sinh ngủ dậy sẽ tự tập thể dục theo hướng dẫn của bố mẹ. Các hoạt động tiếp theo là ăn sáng rồi đọc sách, đọc truyện... Ngoài ra, bố mẹ và các con cũng đã có thời gian tâm sự, ngoài ra vẫn thực hiện giãn cách. Ban đầu còn chút bỡ ngỡ tuy nhiên hiện tại hầu hết các con tâm lí đều đã thoải mái“.
Chị P.T.Trang (phụ huynh học sinh lớp 3E, trường Tiểu học Xuân Phương) cho hay: “Mỗi ngày, sau khi các em học sinh ngủ dậy sẽ tự tập thể dục theo hướng dẫn của bố mẹ. Các hoạt động tiếp theo là ăn sáng rồi đọc sách, đọc truyện... Ngoài ra, bố mẹ và các con cũng đã có thời gian tâm sự, ngoài ra vẫn thực hiện giãn cách. Ban đầu còn chút bỡ ngỡ tuy nhiên hiện tại hầu hết các con tâm lí đều đã thoải mái“.
Mỗi ngày các em học sinh, phụ huynh, giáo viên, nhân viên nhà trường đều được cung cấp 3 bữa ăn miễn phí theo lịch cố định.
Chị Trang cho biết, cơ sở vật chất bên trong khu cách ly rất sạch sẽ, đồ dùng, dụng cụ đầy đủ, thực phẩm được cung cấp vào hàng ngày. Đặc biệt, các y bác sĩ đo thân nhiệt thường xuyên nên tất cả đều cảm thấy yên tâm. Ngoài ra các con đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như: thường xuyên rửa tay với nước xà phòng, đeo khẩu trang 24/24, giữ khoảng cách an toàn...
Một học sinh đang ngồi đọc thư động viên của người thân, bạn bè. Em nói: "Chỉ tiếc là em không thể viết thư trả lời mọi người ngay. Em sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe và nghe lời các thầy cô, các bác sĩ".
Nhà trường nhận được nhiều sự hỗ trợ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân. Ngay khi trường được chuyển thành khu cách ly, các bậc phụ huynh cùng nhau xây dựng tủ sách đặt tại hành lang cho các con đọc. Mỗi khi đọc xong các con sẽ được đổi cuốn khác.
Chia sẻ với Lao Động, Bà Lê Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho hay: “Ngay khi nhận thông báo 1 học sinh lớp 3 (trường tiểu học Xuân Phương) mắc COVID-19 56 em học sinh cùng 14 giáo viên, nhân viên nhà trường thuộc diện tiếp xúc gần với em học sinh lớp 3 mắc COVID-19 sẽ cách ly tập trung tại trường, tôi đã thông báo cho phụ huynh toàn trường vào lúc 5h30 sáng 30.1. Sau đó tổ chức cách ly từ học sinh, phụ huynh đến giáo viên. Để phân luồng đúng đối tượng, nhà trường lập danh sách học sinh lớp 3E và các cháu ngủ cùng bán trú là học sinh lớp 3G để gửi cho ban chỉ đạo phòng chống dịch. Nhà trường tiến hành lắp bình nóng lạnh, máy giặt để phục vụ cuộc sống cho mọi người“.
Chia sẻ với Lao Động, Bà Lê Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho hay: “Ngay khi nhận thông báo 1 học sinh lớp 3 (trường tiểu học Xuân Phương) mắc COVID-19 56 em học sinh cùng 14 giáo viên, nhân viên nhà trường thuộc diện tiếp xúc gần với em học sinh lớp 3 mắc COVID-19 sẽ cách ly tập trung tại trường, tôi đã thông báo cho phụ huynh toàn trường vào lúc 5h30 sáng 30.1. Sau đó tổ chức cách ly từ học sinh, phụ huynh đến giáo viên. Để phân luồng đúng đối tượng, nhà trường lập danh sách học sinh lớp 3E và các cháu ngủ cùng bán trú là học sinh lớp 3G để gửi cho ban chỉ đạo phòng chống dịch. Nhà trường tiến hành lắp bình nóng lạnh, máy giặt để phục vụ cuộc sống cho mọi người“.
Ngay chiều 31.1, Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 1.500 học sinh của Trường Tiểu học Xuân Phương sau khi trường có ca mắc COVID-19.
Kết quả của tất cả 118 người đều âm tính với COVID-19.
Các chốt chặn được dựng lên, bảo vệ nghiêm ngặt sau khi có ca COVID-19 được ghi nhận tại nhà trường. Tính đến ngày 3.2, 118 người đang bước sang ngày cách ly thứ 4.
Hà Phương - Thùy Trang
TIN LIÊN QUAN

Xuân Phương: Có 1 trường học thật khác giữa những ngày cách ly vì COVID-19

NHÓM PV |

Hôm nay đã là ngày thứ ba 56 học sinh trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cách ly tại trường. Trái ngược với sự hoang mang, lo lắng ngày đầu, cho đến ngày hôm nay, các phụ huynh có con đang cách ly trong trường đã bình tĩnh và yên tâm hơn khi các con được chăm sóc chu đáo.

"Chiến binh nhí" Trường Tiểu học Xuân Phương bắt nhịp tốt ở khu cách ly

Hà Phương - Hoài Đức |

56 em học sinh trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã bắt đầu ổn định tinh thần trong khu cách ly.

Cuộc sống cách ly của 118 học sinh, phụ huynh Trường Tiểu học Xuân Phương

Hà Phương - Hoài Anh - Đức Thiện |

Sau khi phát hiện 1 học sinh lớp 3 (trường tiểu học Xuân Phương) mắc COVID-19 56 em học sinh cùng 14 giáo viên, nhân viên nhà trường thuộc diện tiếp xúc gần với em học sinh lớp 3 mắc COVID-19 đang cách ly tập trung tại trường. Để biết rõ cuộc sống cách ly diễn ra như thế nào, chúng tôi đã kết nối với bà Lê Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xuân Phương: Có 1 trường học thật khác giữa những ngày cách ly vì COVID-19

NHÓM PV |

Hôm nay đã là ngày thứ ba 56 học sinh trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cách ly tại trường. Trái ngược với sự hoang mang, lo lắng ngày đầu, cho đến ngày hôm nay, các phụ huynh có con đang cách ly trong trường đã bình tĩnh và yên tâm hơn khi các con được chăm sóc chu đáo.

"Chiến binh nhí" Trường Tiểu học Xuân Phương bắt nhịp tốt ở khu cách ly

Hà Phương - Hoài Đức |

56 em học sinh trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã bắt đầu ổn định tinh thần trong khu cách ly.

Cuộc sống cách ly của 118 học sinh, phụ huynh Trường Tiểu học Xuân Phương

Hà Phương - Hoài Anh - Đức Thiện |

Sau khi phát hiện 1 học sinh lớp 3 (trường tiểu học Xuân Phương) mắc COVID-19 56 em học sinh cùng 14 giáo viên, nhân viên nhà trường thuộc diện tiếp xúc gần với em học sinh lớp 3 mắc COVID-19 đang cách ly tập trung tại trường. Để biết rõ cuộc sống cách ly diễn ra như thế nào, chúng tôi đã kết nối với bà Lê Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội).