Bên trong nơi bệnh nhi chống chọi với bệnh sốt xuất huyết mức độ nặng nhất

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Khoa Hồi sức bệnh nhiễm và COVID-19, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, đang điều trị cho nhiều trẻ bị rơi vào tình trạng bệnh sốt xuất huyết nặng ở TPHCM và các tỉnh thành lân cận. Trong khu vực này, có nhiều bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch, tổn thương đa cơ quan, phải nhờ sự trợ giúp của máy thở, máy lọc máu.

 
Ngày 14.6, bác sĩ CKII Đỗ Châu Việt - Trưởng Khoa Hồi sức bệnh nhiễm và COVID-19, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, cho biết hiện tại Khoa Hồi sức đang điều trị cho 10 trẻ bị rơi vào tình trạng bệnh sốt xuất huyết rất nặng với những tổn thương đa cơ quan, phải sử dụng máy thở, máy lọc máu.
 
Theo bác sĩ Đỗ Châu Việt, trong số các trẻ sốt xuất huyết nặng đang điều trị tại Khoa Hồi sức, hầu hết các trẻ là bệnh nhân từ các tỉnh được chuyển về điều trị tại BV Nhi đồng 2.
 
Bên trong phòng ICU, các em nhỏ đang phải chống chọi với bệnh sốt xuất huyết mức độ nặng nhất. 
 
"Trong đó có trường hợp nhũ nhi 10 tháng tuổi, nhập viện trong tình trạng tổn thương gan nặng, men gan tăng gấp cả trăm lần, trong tình trạng sốc. Sau quá trình điều trị giờ đây tình trạng bé đã ổn định hơn và có thể chuẩn bị cai máy thở cho bé" - bác sĩ cho biết.
 
Trên những cánh tay nhỏ bé của các em đầy những dây truyền dịch.Theo bác sĩ, tuỳ mức độ tổn thương mà thời gian điều trị cho các bé khác nhau. Đối với các trường hợp suy tạng, quá trình điều trị tối thiểu từ 2-4 tuần do phải thay huyết tương, lọc máu... thì sau đó các cơ quan mới phục hồi dần.
 
Bên trong Khoa Hồi sức, những người mẹ luôn túc trực ở sát bên cạnh giường bệnh của trẻ.
Sau khi trải qua nhiều ngày liên tục sốt cao, nôn ói, nhiều bệnh nhi đã được cai dần máy thở.
Sau khi trải qua nhiều ngày liên tục sốt cao, nôn ói, nhiều bệnh nhi đã được cai dần máy thở.
 
Ngồi bên cạnh giường hồi sức, chị Trần Thị Như Quỳnh (ngụ Bình Dương) rưng rưng nước mắt khi kể về ngày con nhập viện trong tình trạng hôn mê. Con gái chị đã nằm phòng hồi sức gần 1 tuần. May mắn, bé qua cơn nguy kịch và đang phục hồi tốt. "Con vừa có triệu chứng sốt là tôi đưa con đi nhập viện luôn nhưng sau vài ngày bé chuyển nặng thì bác sĩ cho bé chuyển viện sang Nhi Đồng 2. Lúc đó, tay chân con tím tái, truyền nước vào thì người bị phù lên, khi xét nghiệm máu thì bác sĩ nói con có hiện tượng đông máu", chị Quỳnh chia sẻ.

 
Trong tuần qua, các bệnh viện nhi trên địa bàn TPHCM tiếp nhận hàng nghìn trẻ em mắc sốt xuất huyết. Do đó, khu điều trị nội trú của khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 luôn đông đúc.
 
Theo chuyên gia, sốt xuất huyết tại TPHCM trong những tháng đầu năm nay diễn biến phức tạp và hiện chưa đạt đỉnh. Cụ thể, qua biểu đồ diễn tiến ca mắc theo tuần, trong 4 tuần gần đây, số ca mắc sốt huyết chiếm 50% số tích lũy từ đầu năm, số tử vong chiếm 45% số tích lũy từ đầu năm đến nay. Qua giám sát thường xuyên, chủng virus Dengue gây ra sốt xuất huyết năm nay là là DEN-1, type DEN-2.
KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC
TIN LIÊN QUAN

Những điểm cần đặc biệt lưu ý về chế độ ăn, uống cho trẻ bị sốt xuất huyết

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Bệnh sốt xuất huyết hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, do đó chế độ dinh dưỡng bao gồm ăn và uống đóng vai trò rất quan trọng để nâng cao sức đề kháng, giảm nguy cơ bị bệnh nặng, giúp trẻ khi mắc bệnh có thể nhanh hồi phục hơn.

Những việc làm sai lầm khi mắc sốt xuất huyết khiến bệnh trở nặng nhanh

AN AN - PHƯƠNG ANH |

Theo Bác sĩ Nguyễn Nguyên Huyền, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết tự ý truyền dịch không đúng phác đồ khiến bệnh trở nặng.

Bác sĩ lưu ý phương pháp điều trị sốt xuất huyết tại nhà cho trẻ đúng cách

Lâm Anh - Chân Phúc |

TPHCM - Dịch sốt xuất huyết đang ngày càng có diễn biến phức tạp tại TPHCM khi không chỉ số ca nhiễm mà số ca có triệu chứng bệnh nặng cũng đang gia tăng. Tuy nhiên, theo bác sĩ thì chỉ 10% trẻ bệnh nặng phải nhập viện, do đó việc chăm sóc, theo dõi sức khoẻ đúng cách khi trẻ mắc sốt xuất huyết tại nhà là rất quan trọng.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Những điểm cần đặc biệt lưu ý về chế độ ăn, uống cho trẻ bị sốt xuất huyết

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Bệnh sốt xuất huyết hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, do đó chế độ dinh dưỡng bao gồm ăn và uống đóng vai trò rất quan trọng để nâng cao sức đề kháng, giảm nguy cơ bị bệnh nặng, giúp trẻ khi mắc bệnh có thể nhanh hồi phục hơn.

Những việc làm sai lầm khi mắc sốt xuất huyết khiến bệnh trở nặng nhanh

AN AN - PHƯƠNG ANH |

Theo Bác sĩ Nguyễn Nguyên Huyền, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết tự ý truyền dịch không đúng phác đồ khiến bệnh trở nặng.

Bác sĩ lưu ý phương pháp điều trị sốt xuất huyết tại nhà cho trẻ đúng cách

Lâm Anh - Chân Phúc |

TPHCM - Dịch sốt xuất huyết đang ngày càng có diễn biến phức tạp tại TPHCM khi không chỉ số ca nhiễm mà số ca có triệu chứng bệnh nặng cũng đang gia tăng. Tuy nhiên, theo bác sĩ thì chỉ 10% trẻ bệnh nặng phải nhập viện, do đó việc chăm sóc, theo dõi sức khoẻ đúng cách khi trẻ mắc sốt xuất huyết tại nhà là rất quan trọng.