Bên trong ngôi nhà gần 100 tuổi nơi Bác Hồ từng “dừng chân”

Minh Ánh |

Hà Nội - Trước khi đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng có khoảng thời gian dừng chân, nghỉ và làm việc tại nhà của cụ Nguyễn Thị An ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Nơi Bác Hồ ở trong một khoảng thời gian này vừa được xếp hạng Di tích Lịch sử Quốc gia.

a
Ngôi nhà của gia đình ông Công Ngọc Dũng, cháu của bà Nguyễn Thị An, nằm ngay bên đê sông Hồng ở ngoại thành Hà Nội, từng hai lần đón Hồ Chủ tịch về thăm. Lần 1 là từ ngày 23 đến ngày 25.8.1945, lần 2 là ngày 24.11.1946.
a
Ngôi nhà này đã có lịch sử gần 100 năm tuổi. Với 14 di vật, hiện vật cùng hàng chục tài liệu, hình ảnh liên quan đến sự kiện Người lưu lại đây, ngôi nhà được công nhận là Nhà lưu niệm Bác Hồ và mở cửa đón khách tham quan từ năm 1996.
a
Cây hoa mộc được trồng trước hiên nhà vào năm 1929, và được nhiều thế hệ trong gia đình thay nhau chăm sóc đến nay. Đây được coi là nhân chứng cho những sự kiện lịch sử gắn với ngôi nhà.
a
Trước đây, chủ nhân của ngôi nhà này là chính tổng, làm nghề ươm tơ tằm, nên xây cất được căn nhà khang trang, bằng gạch, lợp ngói. Phía trước nhà có bốn chữ Hán "Minh nguyệt thanh phong" (trăng thanh gió mát). Hai bên có hai dòng chữ nhỏ "Bảo Đại tứ niên - Tôn tạo Đông thành" (Nhà xây năm thứ tư thời vua Bảo Đại, khánh thành vào mùa Đông).
a
Ban thờ Bác Hồ được đặt ngay gian chính của ngôi nhà.
a
Bộ bàn ghế Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi làm việc năm 1945 đến nay vẫn được gìn giữ nguyên vẹn.
a
a
Tại ngôi nhà, các tranh, ảnh của các vị lãnh tụ, chính khách được treo.
a
a
Tại đây lưu giữ nhiều kỷ vật của Bác Hồ, trong đó có chiếc máy đánh chữ đã nhuộm màu thời gian.
a
Dịch bệnh kéo dài, nên Di tích không đón được các đoàn du khách tới thăm quan. Không gian ở đây yên tĩnh, thoáng mát nên cũng trở thành điểm vui chơi của các em nhỏ trong xóm.
a
Gia đình ông Công Ngọc Dũng, cháu nội đời thứ ba của bà Nguyễn Thị An là người đang trông coi và kiêm hướng dẫn viên du lịch cho du khách khi tới thăm quan. Qua 3 lần tu sửa, ngôi nhà vẫn giữ được nguyên gốc.
a
Năm 2019, ngôi nhà đã được công nhận là Di tích Lịch sử cấp thành phố với tên "Địa điểm lưu niệm sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại gia đình cụ Nguyễn Thị An". Từ năm 2021, ngôi nhà được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng Di tích Lịch sử Quốc gia.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sáng 12.12, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai (8.12.1961- 8.12.2021) và khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và nhiều lãnh đạo Trung ương tham dự buổi lễ.

Chủ tịch nước dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở Mátxcơva

Song Minh (Theo TTXVN) |

Sáng 1.12 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Mátxcơva, Liên bang Nga.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sáng 12.12, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai (8.12.1961- 8.12.2021) và khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và nhiều lãnh đạo Trung ương tham dự buổi lễ.

Chủ tịch nước dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở Mátxcơva

Song Minh (Theo TTXVN) |

Sáng 1.12 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Mátxcơva, Liên bang Nga.