Bên trong chiếc xe buýt trở thành siêu thị mini di động

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Ngày 11.8, chiếc xe buýt 52 chỗ được tháo hết ghế, lắp thêm đèn, đặt kệ hàng để bán thực phẩm tươi sống như rau củ, thịt, trái cây tươi,... đã dừng lại trên địa bàn Quận 4, TPHCM. Dù mới vận hành, mô hình này được hàng trăm người dân ghé mua mỗi ngày.

Ngày 11.8, nhiều người tại Quận 4, TPHCM hồ hởi khi được mua thịt, rau tươi, trái cây… với giá bình ổn thông qua siêu thị trên xe buýt.
Nhiều người dân xếp hàng chờ đợi tại đường số 48 (Quận 4) để chờ tới lượt mua sắm.
Mỗi lượt mua sắm sẽ có khoảng 2-3 khách lên xe từ cửa trước, thực hiện mua sắm 1 chiều và đi xuống ở cửa sau. Tất cả đều được xịt sát khuẩn, mang khẩu trang để đảm bảo an toàn và tuân thủ quy định phòng, chống dịch.
Anh Trương Trần Trọng Tâm - Quản lý vận hành chương trình cho biết: "Một điểm, siêu thị lưu động sẽ dừng 2,5 tiếng, trung bình mỗi điểm dừng chúng tôi phục vụ khoảng 100 lượt khách. Trên xe có gần 50 mã hàng bán với giá hỗ trợ hoặc theo giá bình ổn thị trường".
Bên trong xe buýt các mặt hàng được bày bán một cách khoa học, giá nêm yết rõ ràng để người dân dễ dàng lựa chọn.
"Tôi tính mua ít rau củ nhưng khi mua mới thấy bán khá đầy đủ, giá cả cũng vừa phải. Hôm nay tôi mua một ít thịt, trứng và rau đủ đáp ứng nhu cầu của gia đình trong vài ngày tới. Việc tổ chức mô hình bán như thế này giúp chúng tôi đỡ phải chờ đợi cả tiếng khi mua ở siêu thị" - Bà Nguyễn Thị Lan sống phường 2, Quận 4 cho hay.
Nhiều khách hàng vui vẻ khi được mua đầy đủ thực phẩm tiện lợi ngay trên xe buýt.
Theo kế hoạch vào 14h chiều nay, xe buýt sẽ tiếp tục phục vụ người dân tại khu vực chợ Xóm Chiếu (Quận 4).
Để việc thanh toán diễn ra nhanh chóng, nhân viên tại đây đã hỗ trợ ghi đơn hàng cho khách.
Được biết, "siêu thị mini" trên xe buýt là mô hình mới do Chuỗi cửa hàng chuyên kinh doanh Trái cây & Rau quả Grove Fresh cùng Sở Công Thương TPHCM thực hiện. Ngoài ra, còn phối hợp cùng công ty SAMCO và công ty CP xe khách Sài Gòn.
NGỌC LÊ - THANH CHÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM hướng đến dùng một loại thẻ đi tất cả xe buýt, metro và BRT

MINH QUÂN |

TPHCM hướng đến việc áp dụng vé điện tử liên thông, tức là chỉ với 1 tấm thẻ nhưng có thể sử dụng để đi xe buýt, metro, BRT, buýt sông.

Xe buýt thành "siêu thị mini" bán rau củ ở TPHCM

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

Sau hàng loạt mô hình bán hàng lưu động, TPHCM đã tiếp tục triển khai mô hình xe buýt bán thực phẩm cho người dân, nhằm giảm áp lực cho các siêu thị, cửa hàng thực phẩm.

CDC Hà Nội đề nghị xét nghiệm toàn bộ nhân viên xe buýt

Tùng Giang |

Trước nguy cơ dịch có thể lây lan trong cộng đồng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã đề xuất Sở Y tế phối hợp với Sở Giao thông Vận tải (GTVT) triển khai xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên, các lái xe, nhân viên soát vé xe buýt trên toàn thành phố.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM hướng đến dùng một loại thẻ đi tất cả xe buýt, metro và BRT

MINH QUÂN |

TPHCM hướng đến việc áp dụng vé điện tử liên thông, tức là chỉ với 1 tấm thẻ nhưng có thể sử dụng để đi xe buýt, metro, BRT, buýt sông.

Xe buýt thành "siêu thị mini" bán rau củ ở TPHCM

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

Sau hàng loạt mô hình bán hàng lưu động, TPHCM đã tiếp tục triển khai mô hình xe buýt bán thực phẩm cho người dân, nhằm giảm áp lực cho các siêu thị, cửa hàng thực phẩm.

CDC Hà Nội đề nghị xét nghiệm toàn bộ nhân viên xe buýt

Tùng Giang |

Trước nguy cơ dịch có thể lây lan trong cộng đồng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã đề xuất Sở Y tế phối hợp với Sở Giao thông Vận tải (GTVT) triển khai xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên, các lái xe, nhân viên soát vé xe buýt trên toàn thành phố.