Bên trong căn nhà tại Hà Nội, nơi Bác Hồ từng ở khi trở về từ chiến khu Việt Bắc

Ngọc Thùy |

Căn nhà cổ có địa chỉ tại ngõ 319 đường An Dương Vương (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) còn lưu giữ nhiều kỉ niệm, hiện vật mà Bác Hồ từng sử dụng được gia đình ông Công Ngọc Dũng nâng niu, giữ gìn qua nhiều thập kỷ vẫn còn nguyên vẹn.

Cuối tháng 8 năm 1945, Bác Hồ từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội để hoàn thiện bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là một sự kiện quan trọng và có ý nghĩa to lớn đối với dân tộc Việt Nam.
Cuối tháng 8 năm 1945, Bác Hồ từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội để hoàn thiện bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là một sự kiện quan trọng và có ý nghĩa to lớn đối với dân tộc Việt Nam.
Theo dòng lịch sử, nơi đặt chân đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi về đến Hà Nội là một căn nhà nằm trong một con ngõ tại phường Phú Thượng (Tây Hồ, Hà Nội). Đây cũng chính là nhà của cụ Nguyễn Thị An, nay được ông Công Ngọc Dũng, cháu nội cụ An giữ gìn.
Theo dòng lịch sử, nơi đặt chân đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi về đến Hà Nội là một căn nhà nằm trong một con ngõ tại phường Phú Thượng (Tây Hồ, Hà Nội). Đây cũng chính là nhà của cụ Nguyễn Thị An, nay được ông Công Ngọc Dũng, cháu nội cụ An giữ gìn.
Công Dũng chia sẻ, ông trông coi căn nhà từa năm 1990. Đến năm 2015, kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông được Sở Văn hóa và Thể thao TP.Hà Nội tuyên dương vì đã có công bảo tồn, phát huy di tích cách mạng tại Phú Thượng. Đến nay, ngôi nhà được xếp hạng là Di tích lịch sử cấp Quốc gia.
Ông Công Ngọc Dũng chia sẻ, ông trông coi căn nhà từ năm 1990. Đến năm 2015, kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông được Sở Văn hóa và Thể thao TP.Hà Nội tuyên dương vì đã có công bảo tồn, phát huy di tích cách mạng tại Phú Thượng. Đến nay, ngôi nhà được xếp hạng là Di tích lịch sử cấp Quốc gia.
a
Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình trông coi, bảo quản di tích lịch sử này, theo ông Dũng, trải qua thời gian một số hạng mục của công trình xuống cấp. Có khi không thể chờ đợi các chính sách từ nhà nước để tu sửa nên gia đình ông tự bỏ tiền túi để trám vá các vị trí này.
Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình trông coi, bảo quản di tích lịch sử này, theo ông Dũng, trải qua thời gian một số hạng mục của công trình xuống cấp. Có khi không thể chờ đợi các chính sách từ nhà nước để tu sửa nên gia đình ông tự bỏ tiền túi để trám vá các vị trí này.
Những vật dụng nội thất trong căn nhà cổ vẫn còn được gìn giữ nguyên vẹn qua năm tháng.
Những vật dụng nội thất trong căn nhà cổ vẫn còn được gìn giữ nguyên vẹn qua năm tháng.
Phòng trưng bày di vật của di tích nhà cụ An.
Phòng trưng bày di vật, kỷ niệm của di tích nhà cụ An.
Chiếc máy chữ Chủ tịch Hồ Chí Minh mang từ Chiến khu Việt Bắc về Hà Nội được đặt một cách trang trọng tại căn nhà.
Chiếc máy chữ Chủ tịch Hồ Chí Minh mang từ Chiến khu Việt Bắc về Hà Nội được đặt một cách trang trọng tại căn nhà.
Gương và chậu nước rửa mặt bằng đồng mà Bác Hồ dùng khi nghỉ lại tại ngôi nhà.
Gương và chậu nước rửa mặt bằng đồng mà Bác Hồ dùng khi nghỉ lại tại ngôi nhà.
“Để giữ lại từng vật dụng, từng viên gạch cho đến cái cây, cành lá, bản thân tôi hằng ngày phải quan sát rất kỹ từng thay đổi một. Có khi cái cây hoa mộc trước sân nhà có dấu hiệu bị mối mọt, chết khô tôi cũng nỗ lực để duy trì sự sống cho cây vì tất cả chúng đều là một phần của lịch sử”,  ông Dũng nói.
“Để giữ lại từng vật dụng, từng viên gạch cho đến cái cây, cành lá, bản thân tôi hằng ngày phải quan sát rất kỹ từng thay đổi một. Có khi cái cây hoa mộc trước sân nhà có dấu hiệu bị mối mọt, chết khô tôi cũng nỗ lực để duy trì sự sống cho cây vì tất cả chúng đều là một phần của lịch sử”, ông Dũng nói.
“Để giữ lại từng vật dụng, từng viên gạch cho đến cái cây, cành lá, bản thân tôi hằng ngày phải quan sát rất kỹ từng thay đổi một. Có khi cái cây hoa mộc trước sân nhà có dấu hiệu bị mối mọt, chết khô tôi cũng nỗ lực để duy trì sự sống cho cây vì tất cả chúng đều là một phần của lịch sử”,  ông Dũng nói.
Nét đẹp cổ kính tại căn nhà nơi Bác Hồ đã từng ghé thăm.
Ngọc Thùy
TIN LIÊN QUAN

Giải bóng chuyền hơi nữ nhân kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ

Thanh Mai |

Giải bóng chuyền hơi nữ khối cơ quan, ban ngành đoàn thể TP Long Xuyên (An Giang) lần thứ I nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2023).

Người mẹ Làng Sen, câu chuyện xúc động về thời niên thiếu của Bác Hồ

QUANG ĐẠI |

Nhân kỷ niệm 155 năm sinh bà Hoàng Thị Loan – thân mẫu Bác Hồ và 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An và Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Người mẹ Làng Sen”. Chương trình diễn ra vào 20h ngày 12.5 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Vinh, và Nhà hát Sông Hương, TP. Huế.

Huế tổ chức nhiều hoạt động ở ngôi làng Bác Hồ từng sinh sống

QUẢNG AN |

Huế - Chào mừng 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2023), từ ngày 16.5 đến ngày 18.5, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ hội làng Dương Nỗ với chủ đề “Dương Nỗ - Hành trình tháng Năm”.

Trực tiếp U22 Việt Nam 3-1 U22 Myanmar, hiệp 2: Bàn gỡ cho U22 Myanmar

NHÓN PV |

Trực tiếp trận đấu giữa U22 Việt Nam vs U22 Myanmar, tranh huy chương đồng bóng đá nam SEA Games 32.

Khó đưa núi Bài Thơ vào khai thác du lịch dịp hè 2023

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do vướng nhiều thủ tục nên một trong những sản phẩm được chờ đợi nhất của Quảng Ninh năm 2023 - “trải nghiệm leo núi Bài Thơ” - khó có thể được đưa vào phục vụ du khách và nhân dân địa phương trong dịp hè này.

Nữ võ sĩ Thùy Mỵ: "Tôi vẫn chưa tin mình giành được HCV tại SEA Games 32"

TẠ QUANG - PHONG LINH |

Vừa trở về với tấm Huy chương Vàng môn Vovinam tại SEA Games 32, nữ võ sĩ Lâm Thị Thùy Mỵ - sinh viên K46, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ - đã dành riêng cho Lao Động một cuộc trò chuyện thân mật về hành trình mang tấm huy chương vàng về cho đoàn thể thao Việt Nam tại đấu trường khu vực...

Khu tập thể Đại học Kinh tế Quốc dân đầy rẫy kim tiêm, dân treo biển doạ rình báo công an

Nguyễn Thúy |

Người dân phải treo biển cảnh báo sẽ rình chụp ảnh báo công an là thực tế đang diễn ra tại dãy nhà 8, khu tập thể Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước tình cảnh nhếch nhác, đầy rẫy những ống kim tiêm do tệ nạn hút chích để lại tại đây.

Loạt chấn động bí ẩn rung chuyển gần vị trí nổ Nord Stream

Ngọc Vân |

Gần vị trí đường ống dẫn khí Nord Stream bị hư hại vừa xảy ra một loạt chấn động bí ẩn khiến các nhà khoa học bối rối.

Giải bóng chuyền hơi nữ nhân kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ

Thanh Mai |

Giải bóng chuyền hơi nữ khối cơ quan, ban ngành đoàn thể TP Long Xuyên (An Giang) lần thứ I nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2023).

Người mẹ Làng Sen, câu chuyện xúc động về thời niên thiếu của Bác Hồ

QUANG ĐẠI |

Nhân kỷ niệm 155 năm sinh bà Hoàng Thị Loan – thân mẫu Bác Hồ và 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An và Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Người mẹ Làng Sen”. Chương trình diễn ra vào 20h ngày 12.5 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Vinh, và Nhà hát Sông Hương, TP. Huế.

Huế tổ chức nhiều hoạt động ở ngôi làng Bác Hồ từng sinh sống

QUẢNG AN |

Huế - Chào mừng 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2023), từ ngày 16.5 đến ngày 18.5, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ hội làng Dương Nỗ với chủ đề “Dương Nỗ - Hành trình tháng Năm”.