Bên trong biệt thự cũ ở Hà Nội: Chật chội, ẩm thấp ngay trên "đất vàng"

Vương Trần |

Hà Nội - Bên trong nhiều căn biệt thự cũ ở trung tâm Hà Nội không phải tất cả mọi người đều có cuộc sống tiện nghi. Nhiều nơi đã xuống cấp, hư hỏng và các hộ dân sống trong cảnh chật chội, ẩm thấp.

Nhiều người khi nghe đến biệt thự trung tâm Hà Nội đều tưởng tượng cuộc sống “xa xỉ“, nhưng thực tế hiện trạng chung của nhiều biệt thự cũ từ thời Pháp thuộc đến nay đều đã xuống cấp, hư hỏng. Trong ảnh: Căn biệt thự cũ tại số 3 Điện Biên Phủ, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm nằm lọt thỏm giữa hàng quán.
Nhắc đến biệt thự ở trung tâm Hà Nội, không ít người tưởng tượng cuộc sống trong không gian tiện nghi. Nhưng thực tế hiện trạng chung của nhiều biệt thự cũ từ thời Pháp thuộc đến nay đều đã xuống cấp, hư hỏng. Trong ảnh: Căn biệt thự cũ tại số 3 Điện Biên Phủ, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm nằm lọt thỏm giữa hàng quán.
Ông Lâm Tiến Tài, 70 tuổi, sống tại căn biệt thự từ khi còn nhỏ. Sau khi lấy vợ, ông cơi nới chiếu nghỉ tầng 2 thành một không gian rộng khoảng 13m2 làm nơi sinh sống.
Ông Lâm Tiến Tài, 70 tuổi, sống tại căn biệt thự từ khi còn nhỏ. Sau khi lập gia đình, ông cơi nới chiếu nghỉ tầng 2 thành một không gian rộng khoảng 13m2 làm nơi sinh hoạt.
Tuy mang tiếng sống trong biệt thự, nhưng ông Tài ví von căn phòng của mình như “lồng chim“. Mỗi khi bước vào phòng, hai vợ chồng đều phải cúi gập người qua cánh cửa nhỏ, bên trong chật hẹp đến nỗi đầu chạm trần nhà. Nơi nấu ăn chỉ khoảng 1m2 ở ngay lối đi lại bên ngoài cầu thang.
Tuy mang tiếng sống trong biệt thự, nhưng ông Tài ví von căn phòng của mình như “lồng chim“. Mỗi khi bước vào phòng, hai vợ chồng đều phải cúi gập người qua cánh cửa nhỏ, bên trong chật hẹp đến nỗi đầu chạm trần nhà. Nơi nấu ăn chỉ khoảng 1m2 ở ngay lối đi lại bên ngoài cầu thang.
Ở phía tầng 2 của ngôi biệt thự được chia thành 2 căn khác. Diện tích nhỏ, chật hẹp là cảnh chung của các hộ dân đang sinh sống tại biệt thự này.
Ở phía tầng 2 của ngôi biệt thự được chia thành 2 căn khác. Diện tích nhỏ, chật hẹp là cảnh chung của các hộ dân đang sinh sống tại biệt thự này.
Một căn biệt thự cũ khác có địa chỉ tại 16 Nguyễn Biểu gồm 2 tầng với tổng diện tích hơn 230m2 là nơi có 5 hộ được thuê từ trước. Hiện, hầu hết các hộ đã mua lại và được cấp sổ đỏ từ nhiều năm nay.
Một căn biệt thự cũ khác có địa chỉ tại Nguyễn Biểu gồm 2 tầng với tổng diện tích hơn 230m2 là nơi có 5 hộ được thuê từ trước. Hiện, hầu hết các hộ đã mua lại và được cấp sổ đỏ từ nhiều năm nay.
Gia đình bà Bùi Thị T.H. (64 tuổi) sống tại căn biệt thự số 16 Nguyễn Biểu từ thời Pháp thuộc. Năm 2005, gia đình bà H. mua lại một căn phòng diện tích gần 60m2 trong căn biệt thự và đã được cấp sổ đỏ.
Gia đình bà B.T.H. (64 tuổi) sống tại căn biệt thự này trên phố Nguyễn Biểu từ thời Pháp thuộc. Năm 2005, gia đình bà H. mua lại một căn phòng diện tích gần 60m2 trong căn biệt thự và đã được cấp sổ đỏ.
Đây là một trong những phần diện tích rộng nhất của biệt thự này. Ba thế hệ trong gia đình bà H. đang sinh sống tại đây.
Đây là một trong những phần diện tích rộng nhất của biệt thự này. Ba thế hệ trong gia đình bà H. đang sinh sống tại đây.
Nhiều hạng mục của căn biệt thự đã xuống cấp.
Nhiều hạng mục của căn biệt thự đã xuống cấp.
Trên đường Nguyễn Biểu (quận Ba Đình) cũng là nơi có nhiều căn biệt thự cũ từ thời Pháp. Nhiều hộ gia đình đã mua các căn hộ tại đây khi Nhà nước có chủ trương chuyển quyền sở hữu.
Trên đường Nguyễn Biểu (quận Ba Đình) cũng là nơi có nhiều căn biệt thự cũ từ thời Pháp. Nhiều hộ gia đình đã mua các căn hộ tại đây khi Nhà nước có chủ trương chuyển quyền sở hữu.
Biệt thự này vẫn giữ được nét kiến trúc độc đáo khiến nhiều người thích thú. Trong ngôi chính của biệt thự 2 tầng có 4 hộ sinh sống.
Biệt thự này vẫn giữ được nét kiến trúc độc đáo khiến nhiều người thích thú. Trong ngôi chính của biệt thự 2 tầng có 4 hộ sinh sống.
Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội cho biết, 600 biệt thự cũ thuộc danh mục được bán, gồm những căn có nhiều có nhiều hộ gia đình sinh sống, được cho thuê từ nhiều năm trước. Trong ảnh: Một căn biệt thự trên phố Lê Phụng Hiểu.
Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội cho biết, 600 biệt thự cũ thuộc danh mục được bán, gồm những căn có nhiều có nhiều hộ gia đình sinh sống, được cho thuê từ nhiều năm trước. Trong ảnh: Một căn biệt thự trên phố Lê Phụng Hiểu.
Theo ông Dũng, thành phố không phải bán nguyên cả biệt thự, mà bán từng phần dịch các hộ đang có hợp đồng thuê ở. Diện tích sử dụng của các hộ thường nhỏ, khu sử dụng chung đã xuống cấp. Trong ảnh, một biệt thự cũ trên phố Hàm Long.
Theo ông Dũng, thành phố không phải bán nguyên cả biệt thự, mà bán từng phần cho các hộ đang có hợp đồng thuê ở. Diện tích sử dụng của các hộ thường nhỏ, khu sử dụng chung đã xuống cấp. Trong ảnh, một biệt thự cũ trên phố Hàm Long.
Theo Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, mức giá trong việc bán các căn biệt thự được thực hiện theo các quy định của Nhà nước, bao gồm tiền nhà và tiền sử dụng đất. Một căn biệt thự trên phố Bà Triệu.
Theo Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, mức giá bán các căn biệt thự được thực hiện theo các quy định của Nhà nước, bao gồm tiền nhà và tiền sử dụng đất. Trong ảnh: Một căn biệt thự trên phố Bà Triệu.

Ông Mạc Đình Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội thông tin, trong 600 biệt thự đã bán từ nhiều năm nay, thành phố đã bán được 4.973 hộ, hiện còn 713 hộ, tương đương với 713 hợp đồng. Ông Minh nhấn mạnh, việc bán không phải áp dụng cho tất cả đối tượng, chỉ bán cho các đối tượng đang có hợp đồng thuê nhà ở tại đây.

Hiện TP.Hà Nội đang tạm dừng bán để rà soát tổng thể các vấn đề liên quan.


Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Giá bán biệt thự cũ thuộc sở hữu nhà nước ở Hà Nội được tính thế nào?

Vương Trần |

TP.Hà Nội hôm qua thông tin tạm dừng việc bán 600 biệt thự cũ. Tuy nhiên, việc bán này đã được thực hiện từ nhiều năm nay, theo đó giá bán biệt thự cũ được tính gồm tiền nhà và tiền sử dụng đất, theo đơn giá Nhà nước quy định. Trong số 600 biệt thự, đến nay, thành phố đã bán được 4.973 hộ; hiện còn 713 hộ, tương đương với 713 hợp đồng.

Vụ bán 600 biệt thự cũ ở Hà Nội: Đã bán 4.973 hộ, ai được phép mua nhà?

Phạm Đông |

Hà Nội - Về việc 600 căn biệt thự được phép bán, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đến thời điểm này thành phố đã bán được 4.973 hộ. Hiện nay còn 713 hộ, tương đương với 713 hợp đồng chưa được bán.

Hà Nội quyết định tạm dừng bán 600 biệt thự cũ ở nội thành

Phạm Đông |

Hà Nội - UBND TP.Hà Nội sẽ dừng thực hiện bán 600 căn biệt thự cũ thuộc danh mục được bán, thuộc sở hữu nhà nước và chủ yếu nằm ở các quận trung tâm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Giá bán biệt thự cũ thuộc sở hữu nhà nước ở Hà Nội được tính thế nào?

Vương Trần |

TP.Hà Nội hôm qua thông tin tạm dừng việc bán 600 biệt thự cũ. Tuy nhiên, việc bán này đã được thực hiện từ nhiều năm nay, theo đó giá bán biệt thự cũ được tính gồm tiền nhà và tiền sử dụng đất, theo đơn giá Nhà nước quy định. Trong số 600 biệt thự, đến nay, thành phố đã bán được 4.973 hộ; hiện còn 713 hộ, tương đương với 713 hợp đồng.

Vụ bán 600 biệt thự cũ ở Hà Nội: Đã bán 4.973 hộ, ai được phép mua nhà?

Phạm Đông |

Hà Nội - Về việc 600 căn biệt thự được phép bán, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đến thời điểm này thành phố đã bán được 4.973 hộ. Hiện nay còn 713 hộ, tương đương với 713 hợp đồng chưa được bán.

Hà Nội quyết định tạm dừng bán 600 biệt thự cũ ở nội thành

Phạm Đông |

Hà Nội - UBND TP.Hà Nội sẽ dừng thực hiện bán 600 căn biệt thự cũ thuộc danh mục được bán, thuộc sở hữu nhà nước và chủ yếu nằm ở các quận trung tâm.