Bên trong Bệnh viện dã chiến 1.000 giường ở TPHCM điều trị COVID-19 đa tầng

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình (Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Tân Bình, quận Tân Bình, TPHCM) có quy mô khoảng 1.000 giường bệnh vừa khánh thành.

Ngày 18.8, Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình đã được khánh thành trên cơ sở trưng dụng toàn bộ cơ sở vật chất Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Tân Bình (446 đường Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TPHCM), đầu tư cải tạo thành bệnh viện.
PGS.TS.BS Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM), kiêm Giám đốc Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình cho biết: "Việc thành lập bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 đa tầng tiếp nhận bệnh nhân nhẹ đến nặng, để bệnh nhân đỡ di chuyển và giảm thiểu bệnh nhân chuyển từ nhẹ sang nặng".
Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 quận Tân Bình có chức năng thu dung, sàng lọc, cấp cứu, chăm sóc, theo dõi và điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở mức nhẹ, trung bình và nặng.
Nguồn nhân lực chuyên môn và hậu cần tại bệnh viện gồm Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện quận Tân Bình, Trung tâm Y tế quận Tân Bình và nguồn nhân lực y tế tư nhân, các bác sĩ nghỉ hưu có sức khỏe tốt trên địa bàn, các tình nguyện viên.
Nhân viên y tế chuẩn bị tủ thuốc tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình.
Tại buổi lễ khánh thành, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết việc thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình là cơ hội cho người dân Tân Bình có nơi điều trị tại chỗ, tiếp cận dịch vụ y tế nhanh và an toàn nhất.
Bệnh viện sẽ có quy mô 1.000 giường cho 3 tầng điều trị, trong đó, tầng 1 có 300 giường, tầng 2 có 650 giường và tầng 3 có 50 giường.
Các trang thiết bị phục vụ cho công tác thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện.
Được biết, dự án đầu tư cải tạo được khởi công vào ngày 4.8 và đến ngày 17.8, dự án cơ bản được hoàn thành. Dự kiến, cuối tuần này, Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình sẽ tiếp nhận bệnh nhân.
Thanh Chân - Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Tận mắt chứng kiến dây chuyền xét nghiệm COVID-19 hoạt động xuyên đêm

Hải Nguyễn |

Hà Nội đang bước vào giai đoạn cao điểm lấy hàng triệu mẫu xét nghiệm COVID-19 diện rộng ở các nhóm nguy cơ khác nhau nhằm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Tại các bệnh viện, các y bác sĩ, kỹ thuật viên xét nghiệm cũng đang làm việc ba ca để trả kết quả nhanh nhất, phục vụ công tác truy vết người nhiễm COVID-19 hiệu quả.

Đường phố TPHCM đông đúc dù F0 trong cộng đồng tăng cao

Thanh Vũ - Chân Phúc |

Với việc TPHCM cho phép thêm một số nhóm ngành nghề được phép ra ngoài trong thời gian Thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 khiến giao thông ở nhiều tuyến phố trở nên đông đúc hơn trong ngày 17.8, dù số ca nhiễm trong cộng đồng đang có dấu hiệu tăng cao.

Đoàn y, bác sĩ gấp rút lên đường nhận nhiệm vụ ở Bệnh viện dã chiến số 12

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Chiều 19.7, đoàn y, bác sĩ của Bệnh viện Da Liễu TPHCM gấp rút lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 12 với quy mô khoảng 5.000 giường (đặt tại Khu R5, Khu tái định cư Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Tận mắt chứng kiến dây chuyền xét nghiệm COVID-19 hoạt động xuyên đêm

Hải Nguyễn |

Hà Nội đang bước vào giai đoạn cao điểm lấy hàng triệu mẫu xét nghiệm COVID-19 diện rộng ở các nhóm nguy cơ khác nhau nhằm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Tại các bệnh viện, các y bác sĩ, kỹ thuật viên xét nghiệm cũng đang làm việc ba ca để trả kết quả nhanh nhất, phục vụ công tác truy vết người nhiễm COVID-19 hiệu quả.

Đường phố TPHCM đông đúc dù F0 trong cộng đồng tăng cao

Thanh Vũ - Chân Phúc |

Với việc TPHCM cho phép thêm một số nhóm ngành nghề được phép ra ngoài trong thời gian Thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 khiến giao thông ở nhiều tuyến phố trở nên đông đúc hơn trong ngày 17.8, dù số ca nhiễm trong cộng đồng đang có dấu hiệu tăng cao.

Đoàn y, bác sĩ gấp rút lên đường nhận nhiệm vụ ở Bệnh viện dã chiến số 12

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Chiều 19.7, đoàn y, bác sĩ của Bệnh viện Da Liễu TPHCM gấp rút lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 12 với quy mô khoảng 5.000 giường (đặt tại Khu R5, Khu tái định cư Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức).