Bầu trời TPHCM mịt mù đến tận trưa

Thanh Vũ |

Sáng 6.10, bầu trời ở TPHCM trắng đục, tầm nhìn xa bị hạn chế khi chất lượng không khí không được tốt.

Sáng 6.10, nhiều toà nhà, cây xanh khuất ẩn trong các lớp sương mù. Trong khi đó, một số tòa nhà cao tầng gần như mất hút ở khoảnh cách xa.
Ghi nhận của Lao Động trong sáng 6.10, bầu trời TPHCM tái diễn hiện tượng trắng đục. Một số tòa nhà cao tầng gần như mất hút khi quan sát ở khoảng cách xa.
Kết quả đo từ ứng dụng Airvisual cho thấy chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại TPHCM không tốt, với 7 trạm đo tự động cho kết quả 159 AQI - chỉ số gây hại đến sức khoẻ.
Kết quả đo từ ứng dụng Airvisual cho thấy chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại TPHCM không tốt, với 7 trạm đo tự động cho kết quả 159 AQI - đây là chỉ số gây hại đến sức khoẻ.
Chất lượng kém ngay thời điểm này là điều dễ hiểu. Nguyên nhân do mưa làm gia tăng độ ẩm không khí và khí thải từ xe cá nhân, nhà máy và các công trình được hoạt động trở lại.
Chất lượng kém ngay thời điểm này là điều dễ hiểu. Nguyên nhân do mưa làm gia tăng độ ẩm không khí và khí thải từ xe cá nhân, nhà máy và các công trình được hoạt động trở lại.
Gần 11h, bầu trời vẫn âm u.
Hình ảnh ghi nhận tại cầu Xóm Củi (huyện Bình Chánh).
Gần 11h, bầu trời vẫn âm u.
Gần 11h, bầu trời vẫn âm u. Hình ảnh ghi nhận tại cầu Him Lam (Quận 7).
Chất lượng kém ngay thời điểm này là điều dễ hiểu. Nguyên nhân do mưa làm gia tăng độ ẩm không khí và khí thải từ xe cá nhân, nhà máy và các công trình được hoạt động trở lại.
Theo dự báo của Airvisual, trong hôm nay (6.10), nhiều nơi sẽ xảy ra ô nhiễm không khí cao, nhất là các khu vực có mật độ phương tiện đông như ngã tư An Sương (quận 12), ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh). Theo Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường TPHCM, hệ thống quan trắc đang đo thủ công và đang tiến hành tổng hợp số liệu nên chưa có kết quả chính thức.
Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Lưu thông liên vùng TPHCM: Đồng Nai chỉ cho công nhân di chuyển bằng ôtô

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Dương Mạnh Hưng – Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cho biết: Về vấn đề lưu thông liên vùng TPHCM, Sở này đã thống nhất tham mưu cho UBND tỉnh Đồng Nai chọn phương án vận chuyển bằng phương tiện ôtô đối với người lao động và các chuyên gia.  Phương án di chuyển bằng xe cá nhân chưa triển khai.

Ngày trở về từ tâm dịch TPHCM: Thời gian qua như một "giấc ngủ trưa"

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

Chiều 5.10, đoàn hơn 200 sinh viên và giảng viên trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai đã lên máy bay rời TPHCM để trở về nhà sau thời gian gần 2 tháng hỗ trợ TPHCM chống dịch COVID-19. Đa số các "chiến sĩ áo trắng" đều vui mừng vì ngày trở về cuối cùng đã tới.

Nóng Sài Gòn: Hơn 200 "chiến sỹ áo trắng" đoàn Bệnh viện Bạch Mai rời TPHCM

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Chợ tự phát hoạt động sôi nổi bất chấp lệnh cấm; TPHCM đồng ý mở cửa đường bay nội địa, Tân Sơn Nhất vắng vẻ; Hơn 200 "chiến sỹ áo trắng" đoàn Bệnh viện Bạch Mai rời TPHCM... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 5.10.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Lưu thông liên vùng TPHCM: Đồng Nai chỉ cho công nhân di chuyển bằng ôtô

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Dương Mạnh Hưng – Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cho biết: Về vấn đề lưu thông liên vùng TPHCM, Sở này đã thống nhất tham mưu cho UBND tỉnh Đồng Nai chọn phương án vận chuyển bằng phương tiện ôtô đối với người lao động và các chuyên gia.  Phương án di chuyển bằng xe cá nhân chưa triển khai.

Ngày trở về từ tâm dịch TPHCM: Thời gian qua như một "giấc ngủ trưa"

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

Chiều 5.10, đoàn hơn 200 sinh viên và giảng viên trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai đã lên máy bay rời TPHCM để trở về nhà sau thời gian gần 2 tháng hỗ trợ TPHCM chống dịch COVID-19. Đa số các "chiến sĩ áo trắng" đều vui mừng vì ngày trở về cuối cùng đã tới.

Nóng Sài Gòn: Hơn 200 "chiến sỹ áo trắng" đoàn Bệnh viện Bạch Mai rời TPHCM

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Chợ tự phát hoạt động sôi nổi bất chấp lệnh cấm; TPHCM đồng ý mở cửa đường bay nội địa, Tân Sơn Nhất vắng vẻ; Hơn 200 "chiến sỹ áo trắng" đoàn Bệnh viện Bạch Mai rời TPHCM... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 5.10.