Bầu trời TPHCM chìm trong lớp sương mù cả ngày

Ngọc Lê - Thanh Vũ |

Những ngày gần đây, bầu trời TPHCM bị bao phủ bởi lớp sương mù cả ngày do nhiệt độ thấp, gió nhẹ nên bụi không phát tán lên cao được.

Những ngày gần đây, sương mù xuất hiện tại TPHCM hầu như cả ngày.
Không khí lẫn nhiều sương bụi, tầm nhìn bị giảm, đặc biệt là trong khoảng thời gian từ chiều đến tối.
Hiện tượng này có thể dễ dàng nhận thấy ở các toà nhà cao tầng. Khi nhìn từ xa các toà nhà này bị bao phủ bởi một lớp sương mù đục.
Ông Lê Đình Quyết - Phó phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam bộ cho biết: "Mấy ngày vừa qua nền nhiệt đầu giờ sáng khá thấp, gió nhẹ (có thể hàm lượng bụi trong không khí cao), nhiều toà nhà cao tầng làm hạn chế bụi phát tán ra xa, lên cao do đó xuất hiện lớp sương mù làm giảm tầm nhìn ngang dưới 10km".
Thông thường điều kiện để hình thành lớp mù này gồm nhiệt độ không khí phải thấp, độ ẩm không khí cao, gió nhẹ, nắng yếu, trong không khí chứa nhiều bụi (hạt nhân ngưng kết).
Trong ngày 14.1, chất lượng không khí tại TPHCM ở ngưỡng xấu có hại cho sức khoẻ.
Các chuyên gia khuyến cáo, người dân cần che chắn, đeo kính râm, khẩu trang và áo khoác khi ra đường để bảo vệ sức khoẻ trong những ngày này.
Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, sương mù chỉ giảm chứ chưa tan hết ở nhiều nơi tại TPHCM.
Ngọc Lê - Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Sáng lạnh 18 độ C, người dân TPHCM quấn kít mít khi ra đường

Chân Phúc |

Sáng 14.1, nhiệt độ ở TPHCM xuống còn khoảng 18 độ C, người dân ra đường vào thời điểm này phải mang thêm áo khoác, khăn len để chống lạnh.

TPHCM thời tiết tiếp tục lạnh 19 độ C vào sáng sớm

Ngọc Lê |

Ngày 14.1, sáng sớm người dân TPHCM tiếp tục đón ngày mới với thời tiết lạnh từ 19 - 20 độ C.

Nhiệt độ tại TPHCM giảm sâu còn 19 độ C

Ngọc Lê |

Sáng ngày 13.1, nhiệt độ tại TPHCM giảm sâu xuống 19 độ C, trời se lạnh.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Sáng lạnh 18 độ C, người dân TPHCM quấn kít mít khi ra đường

Chân Phúc |

Sáng 14.1, nhiệt độ ở TPHCM xuống còn khoảng 18 độ C, người dân ra đường vào thời điểm này phải mang thêm áo khoác, khăn len để chống lạnh.

TPHCM thời tiết tiếp tục lạnh 19 độ C vào sáng sớm

Ngọc Lê |

Ngày 14.1, sáng sớm người dân TPHCM tiếp tục đón ngày mới với thời tiết lạnh từ 19 - 20 độ C.

Nhiệt độ tại TPHCM giảm sâu còn 19 độ C

Ngọc Lê |

Sáng ngày 13.1, nhiệt độ tại TPHCM giảm sâu xuống 19 độ C, trời se lạnh.