Bầu cử Mỹ: Giành 264 phiếu, ứng viên Joe Biden tự tin thắng ông Trump

Cát Tường - Linh Chi |

Sau khi giành chiến thắng quan trọng ở bang chiến trường Michigan, ông Joe Biden càng thêm tự tin mình đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ 2020.

Rạng sáng 5.11 (giờ Việt Nam), ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden cùng phó tướng Kamala Harris đã có bài phát biểu ở Trung tâm Chase ở Wilmington, Delaware. Ứng viên đảng Dân chủ bày tỏ lạc quan sẽ chiến thắng ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Mỹ.

Phát biểu của ông Biden được đưa ra sau khi đã giành chiến thắng tại bang chiến trường Michigan, nâng số phiếu đại cử tri lên 264 và chỉ còn cách mốc 270 phiếu đại cử tri để chiến thắng 6 phiếu. Có thể nói 2 bang chiến trường quan trọng là Wisconsin và Michigan đã khiến con đường tiến đến Nhà Trắng của cựu phó Tổng thống Mỹ trở nên rộng mở hơn bao giờ hết.

Hiện tại, chỉ còn 5 bang chưa kiểm phiếu trong đó có 3 bang chiến trường quan trọng là Pennsylvania, Bắc Carolina và Georgia. Tuy nhiên, số phiếu ở những bang này chưa rõ sẽ đem đến lợi thế cho Tổng thống Donald Trump hay không.

Mặc dù chưa chính thức giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, ông Joe Biden đã cho ra mắt website chuyển giao quyền lực. Đây là hành động thể hiện mức độ tự tin rất cao của ứng cử viên Đảng dân chủ. Trong bài phát biểu mới nhất của mình, ông Joe Biden cũng kêu gọi nước Mỹ hãy hàn gắn những chia rẽ.

Theo Guardian, ông Joe Biden là người giành số phiếu phổ thông nhiều nhất trong khuôn khổ cuộc bầu cử Mỹ từ trước tới nay là 69.759.833 phiếu. Trong khi đó, Tổng thống Donal Trump là 67.160.663 phiếu. Cho tới hiện tại, thế giới vẫn đang nín thở chờ vị Tổng thống Mỹ thứ 46.

Cát Tường - Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử Mỹ: Hàng triệu người xếp hàng chờ bỏ phiếu

Cát Tường - Linh Chi |

Ngay từ sớm ngày 3.11 (theo giờ Mỹ), hàng triệu người dân Mỹ đã đến các địa điểm bỏ phiếu để đưa ra quyết định chọn Tổng thống Donald Trump hay Joe Biden. Trước đó khoảng 100 triệu người dân Mỹ đã đi bầu cử sớm.

Ông Donald Trump và Joe Biden và những điều cần biết

Linh Chi - Nhật Huy |

Cuộc so tài của Tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden đã dần đi đến hồi kết. Trước khi "chủ nhân Nhà trắng" chính thức được lựa chọn, cùng nhìn lại những thăng trầm của ông Donald Trump vs Joe Biden.

Ông Donald Trump diễn thuyết tới 1 giờ sáng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

Cát Tường - Linh Chi |

Tổng thống Donald Trump đã lựa chọn Michigan là nơi thực hiện cuộc vận động tranh cử thứ 5 trong ngày và cũng là cuộc vận động tranh cử cuối cùng trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ chính thức.

Tiếp tục chậm tiến độ, sân bay Điện Biên có kịp về đích?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Sau hơn 1 năm triển khai Dự án Sân bay Điện Biên, nhiều gói thầu vẫn tiếp tục chậm tiến độ. Vậy dự án này có kịp về đích vào tháng 8.3023?

Độc lạ làng nghề tạo tượng từ những cây cổ thụ đã chết, giá hàng trăm triệu

Nguyễn Minh |

Hòa Bình - Từ những khúc gỗ lũa vô tri, dưới bàn tay tài hoa người thợ đã thổi hồn vào từng tác phẩm, tạo nên bức tượng vô cùng độc đáo và sống động dưới hình hài của vạn vật.

Bí ẩn hai pho tượng voi đá thành Đồ Bàn - báu vật của người Champa

NGUYỄN HỮU MẠNH |

Trong số 27 bảo vật quốc gia mới được được Thủ tướng Chính phủ công nhận, hai con voi đá thành Đồ Bàn là những pho tượng nguyên độc đáo, có kích thước lớn nhất được người Champa chế tác trong lịch sử, cho thấy nghệ thuật điêu khắc tài tình của những người thợ thủ công xưa.

Ngang nhiên mua bán, xây nhà trên đất lâm nghiệp tại thung lũng Quy Hòa

Hoài Luân |

Bình Định - Nhiều năm qua, tình trạng mua bán, xây nhà trên đất lâm nghiệp tại thung lũng Quy Hòa (phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn) vẫn ngang nhiên diễn ra, dù trước đó chính quyền địa phương đã lập biên bản, cưỡng chế.

Vì sao cấp dưới Tổng Giám đốc VNGroup không bị truy tố đồng phạm lừa đảo?

Việt Dũng |

Tổng Giám đốc VNGroup Việt Nam chỉ đạo nhân viên tìm đối tác để tham gia phá dỡ Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang và 10 lần nhận tiền tổng cộng 3,66 tỉ và chiếm đoạt.

Bầu cử Mỹ: Hàng triệu người xếp hàng chờ bỏ phiếu

Cát Tường - Linh Chi |

Ngay từ sớm ngày 3.11 (theo giờ Mỹ), hàng triệu người dân Mỹ đã đến các địa điểm bỏ phiếu để đưa ra quyết định chọn Tổng thống Donald Trump hay Joe Biden. Trước đó khoảng 100 triệu người dân Mỹ đã đi bầu cử sớm.

Ông Donald Trump và Joe Biden và những điều cần biết

Linh Chi - Nhật Huy |

Cuộc so tài của Tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden đã dần đi đến hồi kết. Trước khi "chủ nhân Nhà trắng" chính thức được lựa chọn, cùng nhìn lại những thăng trầm của ông Donald Trump vs Joe Biden.

Ông Donald Trump diễn thuyết tới 1 giờ sáng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

Cát Tường - Linh Chi |

Tổng thống Donald Trump đã lựa chọn Michigan là nơi thực hiện cuộc vận động tranh cử thứ 5 trong ngày và cũng là cuộc vận động tranh cử cuối cùng trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ chính thức.