Bầu cử Mỹ: Dân "trắng đêm" chờ kết quả "cuộc chiến" ông Trump - Biden

Cát Tường - Linh Chi |

Hết ngày 3.11, cuộc bầu cử Mỹ vẫn chưa ngã ngũ. Số phiếu bầu của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump và ông Joe Biden vẫn đang "đuổi" nhau sát nút. Hàng triệu người dân Mỹ đã thức trắng đêm để chờ kết quả "cuộc chiến" đầy bất ngờ này.

Đêm 3.11 (giờ Mỹ), hàng nghìn người biểu tình vẫn tuần hành trên các đường phố khắp nước Mỹ. Ở phía đông nam Portland, Oregon, đám đông biểu tình chật kín đường, liên tục hô vang các khẩu hiệu.

Dù chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, nhưng việc tụ tập quá đông người ở các điểm bầu cử cũng làm tăng nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Những người biểu tình Black Lives Matter tuần hành qua nhiều tuyến phố của Portland, Oregon. Black Lives Matter là một phong trào hoạt động quốc tế, bắt nguồn từ cộng đồng người Mỹ gốc Phi, chiến dịch chống lại bạo lực và phân biệt chủng tộc có hệ thống đối với người da đen.

Tại Abbey Food & Bar ở Tây Hollywood, California, ông Joe Biden là người chiến thắng với tỉ lệ bầu chọn lên tới 66,1%. Trong khi đó ở Florida, Tổng thống Donald Trump chiến thắng sát nút đối thủ với tỉ lệ 51,3% phiếu bầu.

Nhiều người tin rằng chiến thắng chung cuộc sẽ thuộc về Tổng thống Trump khi toàn bộ kết quả bỏ phiếu được công bố.

Tới rạng sáng 4.11 (giờ Mỹ), ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden vẫn có mặt tại Trung tâm Chase (Wilmington, Delaware) để phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ. Luôn song hành bên ứng viên 77 tuổi là vợ ông - bà Jill Biden. Cuộc bầu cử Mỹ đang dần đi tới hồi kết và cả hai ông bà cũng đang chờ đợi kết quả giống như hàng triệu người dân Mỹ.

Cát Tường - Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử Mỹ: Phu nhân ông Donald Trump không đeo khẩu trang khi đi bỏ phiếu

Cát Tường - Linh Chi |

Cục diện bầu cử Mỹ đang ngày càng căng thẳng khi số phiếu của Tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden vẫn đang rất khó đoán trước. Sáng 3.11, Đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng đã có mặt tại điểm bỏ phiếu ở Florida để bỏ phiếu trực tiếp.

Bầu cử Mỹ: Hàng triệu người xếp hàng chờ bỏ phiếu

Cát Tường - Linh Chi |

Ngay từ sớm ngày 3.11 (theo giờ Mỹ), hàng triệu người dân Mỹ đã đến các địa điểm bỏ phiếu để đưa ra quyết định chọn Tổng thống Donald Trump hay Joe Biden. Trước đó khoảng 100 triệu người dân Mỹ đã đi bầu cử sớm.

Ông Donald Trump diễn thuyết tới 1 giờ sáng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

Cát Tường - Linh Chi |

Tổng thống Donald Trump đã lựa chọn Michigan là nơi thực hiện cuộc vận động tranh cử thứ 5 trong ngày và cũng là cuộc vận động tranh cử cuối cùng trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ chính thức.

Lừa cọc mua xe ôtô rồi mất hút, nhiều người có thể dính bẫy

KHÁNH LINH |

TPHCM - Ngày nay, việc đăng thông tin mua bán xe ôtô cũ trên mạng qua các trang mạng xã hội, trang thông tin mua bán xe, rao vặt... ngày càng trở nên phổ biến và là kênh thông tin được nhiều người dân và chủ salon kinh doanh xe lựa chọn.

Ham mua tour du lịch giá rẻ dễ bị sập bẫy lừa

THU GIANG |

Bước vào mùa cao điểm du lịch trong năm, nhiều đơn vị lữ hành và dịch vụ phụ trợ đang tung hàng loạt khuyến mãi để kích cầu. Song các chuyên gia, doanh nghiệp cũng cảnh báo người dân cần thận trọng để tránh sập bẫy lừa đảo.

Xe limousine hợp đồng tung hoành sau chỉ đạo của Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội đã yêu cầu lực lượng chức năng xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân liên quan tới tình trạng xe dù, bến cóc trên địa bàn thành phố, thế nhưng ghi nhận của Lao Động cho thấy, tình trạng xe hợp đồng "trá hình" đón trả khách vẫn diễn ra ngang nhiên và rầm rộ, bất chấp quy định.

Cafe chiều thứ 7: Phụ nữ độc thân tuổi 30, hạnh phúc hay áp lực?

NHÓM PV |

Đối với phụ nữ ở độ tuổi 30, nhiều người thường có xu hướng e ngại hoặc lảng tránh khi được nhắc về hai chữ "độc thân". Tuy nhiên, ở một lăng kính tích cực hơn thì độc thân chính là một sự lựa chọn hoàn hảo để tuổi 30 trở nên đặc biệt và trọn vẹn hơn. Chương trình "Cafe chiều thứ 7" tuần này sẽ là những chia sẻ của chị Đào Thùy Trang (34 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) về vấn đề thú vị này.

Loạt trường đại học hot công bố phương thức xét tuyển năm 2023

Linh Chi - Phương Anh |

Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân... đã công bố đề án tuyển sinh năm 2023.

Bầu cử Mỹ: Phu nhân ông Donald Trump không đeo khẩu trang khi đi bỏ phiếu

Cát Tường - Linh Chi |

Cục diện bầu cử Mỹ đang ngày càng căng thẳng khi số phiếu của Tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden vẫn đang rất khó đoán trước. Sáng 3.11, Đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng đã có mặt tại điểm bỏ phiếu ở Florida để bỏ phiếu trực tiếp.

Bầu cử Mỹ: Hàng triệu người xếp hàng chờ bỏ phiếu

Cát Tường - Linh Chi |

Ngay từ sớm ngày 3.11 (theo giờ Mỹ), hàng triệu người dân Mỹ đã đến các địa điểm bỏ phiếu để đưa ra quyết định chọn Tổng thống Donald Trump hay Joe Biden. Trước đó khoảng 100 triệu người dân Mỹ đã đi bầu cử sớm.

Ông Donald Trump diễn thuyết tới 1 giờ sáng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

Cát Tường - Linh Chi |

Tổng thống Donald Trump đã lựa chọn Michigan là nơi thực hiện cuộc vận động tranh cử thứ 5 trong ngày và cũng là cuộc vận động tranh cử cuối cùng trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ chính thức.