Bầu cử Mỹ 2020 giữa Tổng thống Trump và ông Joe Biden chưa đến hồi kết

Cát Tường - Linh Chi |

Hơn một tuần kể từ ngày bầu cử Mỹ 2020, "cuộc chiến" giữa Tổng thống Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden vẫn chưa đi đến hồi kết.

Sáng 3.11, hàng chục triệu người dân Mỹ đã đi bầu cử Tổng thống năm 2020. Tại trường Old Stone (Hillsboro, Virginia), các máy bỏ phiếu được đặt ngẫu nhiên trong khuôn viên hội trường. Các cử tri tới đăng ký thông tin, sau đó lựa chọn những chiếc máy trống để bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump hoặc ứng viên Joe Biden.

Trong sáng cùng ngày, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã trở về quê nhà ở thành phố Scranton, bang Pennsylvania. Phát biểu trong một sự kiện tại đây, cựu Phó Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ “khôi phục phẩm giá của Nhà Trắng” nếu đắc cử.

Cùng thời điểm, Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã tham gia bỏ phiếu bầu cử tại Trung tâm Giải trí Morton và Barbara Mandel ở Palm Beach, Florida. Đáng chú ý, bà Melania Trump là người duy nhất ở đây không đeo khẩu trang.

Rạng sáng 4.11, ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden cùng vợ ông - bà Jill Biden - có mặt tại Trung tâm Chase (Wilmington, Delaware) để phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ.

Sau đó ít phút, Tổng thống Donald Trump cùng gia đình và Phó Tổng thống Mike Pence tổ chức buổi họp báo ở Phòng phía Đông của Nhà Trắng tại thủ đô Washington. Ông chủ Nhà Trắng tự tin tuyên bố: “Chúng ta không chỉ thắng ở Florida, mà là thắng đậm. Phần thắng sẽ thuộc về chúng ta. Theo như tôi biết thì chúng ta đã thắng rồi“.

Sau đó ít phút, Tổng thống Donald Trump cùng gia đình và Phó Tổng thống Mike Pence tổ chức buổi họp báo ở Phòng phía Đông của Nhà Trắng tại thủ đô Washington. Ông chủ Nhà Trắng tự tin tuyên bố: “Chúng ta không chỉ thắng ở Florida, mà là thắng đậm. Phần thắng sẽ thuộc về chúng ta. Theo như tôi biết thì chúng ta đã thắng rồi“.

Tới 10h ngày 4.11, công tác kiểm phiếu ở bang Michigan vẫn diễn ra vô cùng gấp rút. Đã có 94% số phiếu ở bang này được kiểm đếm và ứng viên Joe Biden tạm vượt qua đối thủ Donald Trump khoảng 0,2% phiếu bầu.

Cuộc đua vào Nhà Trắng bất ngờ đảo chiều vào sáng 5.11, sau khi ông Joe Biden giành chiến thắng ở bang chiến trường Michigan, nâng số phiếu đại cử tri lên 264 và chỉ còn cách mốc 270 phiếu đại cử tri để chiến thắng vỏn vẹn 6 phiếu.

Tới 18h30 cùng ngày, Tổng thống Trump đã phát biểu tại phòng họp báo James Brady ở Nhà Trắng. Ông cho biết, mục đích bài phát biểu là để "cập nhật cho người Mỹ biết về nỗ lực bảo vệ cuộc bầu cử". Ngoài ra, ông chủ Nhà Trắng cũng khẳng định: "Nếu quá trình kiểm phiếu hợp lệ, tôi sẽ chiến thắng dễ dàng. Nếu đếm các phiếu bầu không hợp lệ, các phiếu bầu đến trễ, họ đang cố gắng cướp đi chiến thắng".

Tới 23h30, vẫn còn 5 bang chưa hoàn tất kiểm phiếu gồm: Georgia, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania và Alaska. Tại đấu trường State Farm (Atlanta, Georgia), các nhân viên kiểm phiếu tại quận Fulton đang gấp rút kiểm tra những lá phiếu còn lại.

Khoảng 22h tối 6.11, ông Joe Biden phát biểu tự tin rằng có thể đạt tới 300 phiếu đại cử tri, đồng thời giành chiến thắng sau cùng trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay.

Khoảng 11h sáng 7.11 giờ Mỹ (tức 23h ngày 7.11, giờ Việt Nam), hàng loạt hãng tin lớn như Fox News, CNN, ABC News, AP, New York Times, NBC News, Washington Post đều đưa tin ông Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

Sáng 7.11, hàng loạt hãng tin lớn như Fox News, CNN, ABC News, AP, New York Times, NBC News, Washington Post đều đưa tin ông Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Những người ủng hộ ông Biden trên khắp nước Mỹ đã đổ ra đường mừng chiến thắng.

Thời điểm đó, ông Trump đang chơi golf tại Câu lạc bộ Golf Quốc gia Trump ở Virgina. Ngay khi biết tin, đương kim Tổng thống lập tức quay trở lại Nhà Trắng.

20h30 ngày 7.11, Tổng thống đắc cử Joe Biden có bài phát biểu đầu tiên trước toàn quốc. Chính trị gia 77 tuổi tuyên bố sẽ thành lập nhóm chuyên trách ứng phó COVID-19 với sự góp mặt của những chuyên gia hàng đầu.

Thực hiện lời hứa khi tranh cử, trưa 9.11, Tổng thống đắc cử Joe Biden cùng Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris đã có mặt tại nhà hát The Queen (Wilmington, Delaware) để họp bàn trực tuyến cùng Hội đồng cố vấn COVID-19.

Ngày 9.11, Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr và một số quan chức đảng Cộng hoà bày tỏ ủng hộ điều tra cáo buộc gian lận từ phía Tổng thống Trump.

Ngày 10.11, ông Joe Biden tuyên bố "không cần phải có hành động pháp lý" trong quá trình chuyển giao quyền lực khi Tổng thống Donald Trump chưa chấp nhận thất bại.

Hiện tại, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 vẫn chưa đi đến hồi kết. Tới ngày 8.12 khi thời hạn ''bến cảng an toàn'' theo luật liên bang hết hạn, mọi tranh chấp về tổng số phiếu bầu phải được giải quyết và tìm ra người chiến thắng. Ngày 20.1.2021, người chiến thắng và người đồng hành tranh cử của họ sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống và Phó Tổng thống tại điện Capitol ở thủ đô Washington.

Cát Tường - Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Ông Joe Biden muốn nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Donald Trump

Cát Tường - Linh Chi |

Trước tình hình Tổng thống Donald Trump không chấp nhận chuyển giao quyền lực, ông Joe Biden khẳng định vẫn sẽ tiến hành đúng theo quy trình.

Ekip Tổng thống Trump tố cáo phiếu bầu ở Pennsylvania thiếu minh bạch

Cát Tường - Linh Chi |

Ekip tranh cử của Tổng thống Donald Trump liên tục đưa ra các cáo buộc gian lận liên quan đến các phiếu bầu tại bang Pennsylvania.

Vừa thắng bầu cử Mỹ, ông Joe Biden lập tức họp bàn chống COVID-19

Cát Tường - Linh Chi |

Ngay sau khi giành chiến thắng cuộc bầu cử Mỹ 2020, ông Joe Biden cùng bà Harris đã có cuộc họp trực tuyến đầu tiên về kế hoạch cụ thể chống dịch COVID-19.

Man United vượt mặt Man City, lên top 2 Premier League

Chi Trần |

Chiến thắng quan trọng trước Leeds giúp Man United tạm thời vươn lên vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng Premier League.

Giờ thứ 9: Yêu người lớn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Trong cuộc sống, khó có ai dám khẳng định rằng mình không có những phút giây rung động ngoài vợ, ngoài chồng. Bởi nếu sống chân thực với cảm xúc của mình, với bản năng của mình thì những rung động tình cảm là điều dễ xảy ra nhất. Sẽ có nhiều người đặt câu hỏi rằng: làm thế nào để có thể tránh được những cảm xúc ấy. Quả thực không hề dễ một chút nào bởi đó là cảm xúc là tình cảm chứ không phải là lý trí hay sự toan tính...

Tỉ phú Qatar muốn sở hữu Man United: Mua một đội EPL không hề dễ

VIỆT HÙNG |

Man United đang đứng ở ranh giới sang tay một ông chủ khác. Dòng tiền khổng lồ có thể đến từ Anh, Mỹ, Trung Quốc hoặc Trung Đông trong vài tháng tới.

Chợ hoa Quảng Bá nhộn nhịp đêm trước lễ Valentine

Thái Mạnh |

Để chuẩn bị cho Valentine (lễ Tình nhân, 14.2), đã có rất đông người dân đặc biệt là các bạn trẻ nườm nượp đổ về chợ hoa đêm Quảng An (phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) để mua hoa.

Những biển số xe ôtô hàng triệu USD ở Hong Kong

Song Minh |

Biển số xe ôtô được cá nhân hóa là một thứ xa xỉ trị giá hàng triệu USD ở Hong Kong (Trung Quốc).

Ông Joe Biden muốn nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Donald Trump

Cát Tường - Linh Chi |

Trước tình hình Tổng thống Donald Trump không chấp nhận chuyển giao quyền lực, ông Joe Biden khẳng định vẫn sẽ tiến hành đúng theo quy trình.

Ekip Tổng thống Trump tố cáo phiếu bầu ở Pennsylvania thiếu minh bạch

Cát Tường - Linh Chi |

Ekip tranh cử của Tổng thống Donald Trump liên tục đưa ra các cáo buộc gian lận liên quan đến các phiếu bầu tại bang Pennsylvania.

Vừa thắng bầu cử Mỹ, ông Joe Biden lập tức họp bàn chống COVID-19

Cát Tường - Linh Chi |

Ngay sau khi giành chiến thắng cuộc bầu cử Mỹ 2020, ông Joe Biden cùng bà Harris đã có cuộc họp trực tuyến đầu tiên về kế hoạch cụ thể chống dịch COVID-19.