Bất ngờ lượng khách đến chùa Hương trong ngày mở cửa chính thức

Nhóm PV |

Theo ghi nhận của phóng viên, vào sáng 16.2, lượng khách tại chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) trong ngày chính thức mở cửa đã bắt đầu đông đúc hơn.
Ngày 16.2, Khu Di tích - Thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) huyện Mỹ Đức, Hà Nội chính thức mở cửa đón khách trở lại.
Ngày 16.2, Khu Di tích - Thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) huyện Mỹ Đức, Hà Nội chính thức mở cửa đón khách trở lại.
7h sáng, các đoàn khách đổ về chùa Hương bắt đầu đông đúc hơn, tuy nhiên vẫn khá vắng vẻ so với các năm trước.
7h sáng, các đoàn khách đổ về chùa Hương bắt đầu đông đúc hơn, tuy nhiên vẫn khá vắng vẻ so với các năm trước.
Theo báo cáo của UBND huyện Mỹ Đức, từ ngày 11/2 đến 15/2 là giai đoạn Ban Quản lý Khu Di tích - Thắng cảnh Hương Sơn tiến hành thử các phương án để khắc phục bất cập khi bắt đầu đón khách tại chùa Hương.
Nhiều gia đình đưa con nhỏ đội mưa đến chùa Hương lễ Phật.
Để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, các cabin cáp treo hay thuyền đò đều được yêu cầu giảm số người vận chuyển.
Để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, các cabin cáp treo đều được yêu cầu giảm số người vận chuyển.
Du khách bắt buộc đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách. Không chỉ các nhà đò, tiểu thương mà các nhà hàng, khách sạn đối với khách lưu trú phải khử khuẩn và khai báo y tế đầy đủ.
Du khách bắt buộc đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách. Không chỉ các nhà đò, tiểu thương mà các nhà hàng, khách sạn đối với khách lưu trú phải khử khuẩn và khai báo y tế đầy đủ.
Theo ông Nguyễn Bá Hiển - trưởng Ban quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) - dự kiến trong ngày 16.2 sẽ có khoảng 5.000 du khách tới tham quan, vãng cảnh và lễ chùa tại khu di tích.
Theo ông Nguyễn Bá Hiển - trưởng Ban quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) - dự kiến trong ngày 16.2 sẽ có khoảng 5.000 du khách tới tham quan, vãn cảnh và lễ chùa tại khu di tích.
Mọi công tác chuẩn bị để phòng chống COVID-19, đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại chùa Hương đều được thực hiện nghiêm chỉnh.
Mọi công tác chuẩn bị để phòng chống COVID-19, đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại chùa Hương đều được thực hiện nghiêm chỉnh.
Ông Nguyễn Văn Thành (66 tuổi, Hà Nội) cho biết ông cùng gia đình đến chùa Hương sáng sớm 16.2 chùa chính thức mở cửa, mọi người dậy từ rạng sáng để vào lễ chùa để tránh tình trạng chen chúc, đông đúc.
Anh Nguyễn Văn Thành (36 tuổi, Hà Nội) cho biết anh cùng gia đình đến chùa Hương sáng sớm 16.2 chùa chính thức mở cửa, mọi người dậy từ rạng sáng để vào lễ chùa để tránh tình trạng chen chúc, đông đúc.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Lễ hội chùa Hương 2022: "Chưa khi nào chùa Hương vắng đến vậy"

Nhóm PV |

Hà Nội - Đến quần thể khu di tích Hương Sơn - Chùa Hương (Mỹ Đức) trong ngày rằm tháng giêng (15.2), nhiều người không khỏi bất ngờ trước khung cảnh vắng lặng tại địa danh này.

Chùa Hương vắng vẻ ngày Rằm tháng Giêng

Nhóm PV |

Theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 15.2 (Rằm tháng Giêng), du khách đến khu Di tích và thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) vắng vẻ, thưa thớt.

Hà Nội: Hàng nghìn con đò nằm im lìm bên suối Yến chờ “khai hội” chùa Hương

Hoàng Vũ - Thiện Nhân |

Hà Nội – Ngày 16 tháng giêng (16.2) chùa Hương (Mỹ Đức) sẽ chính thức mở cửa đón du khách thăm quan trở lại sau thời gian dài tạm đóng để phòng chống dịch COVID-19. Ghi nhận của Lao Động ngày 12.2, hàng nghìn con đò đã hạ thủy sẵn sàng phục vụ du khách đến thăm quan trong thời gian tới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lễ hội chùa Hương 2022: "Chưa khi nào chùa Hương vắng đến vậy"

Nhóm PV |

Hà Nội - Đến quần thể khu di tích Hương Sơn - Chùa Hương (Mỹ Đức) trong ngày rằm tháng giêng (15.2), nhiều người không khỏi bất ngờ trước khung cảnh vắng lặng tại địa danh này.

Chùa Hương vắng vẻ ngày Rằm tháng Giêng

Nhóm PV |

Theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 15.2 (Rằm tháng Giêng), du khách đến khu Di tích và thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) vắng vẻ, thưa thớt.

Hà Nội: Hàng nghìn con đò nằm im lìm bên suối Yến chờ “khai hội” chùa Hương

Hoàng Vũ - Thiện Nhân |

Hà Nội – Ngày 16 tháng giêng (16.2) chùa Hương (Mỹ Đức) sẽ chính thức mở cửa đón du khách thăm quan trở lại sau thời gian dài tạm đóng để phòng chống dịch COVID-19. Ghi nhận của Lao Động ngày 12.2, hàng nghìn con đò đã hạ thủy sẵn sàng phục vụ du khách đến thăm quan trong thời gian tới.