Bất ngờ hình ảnh giao thông cửa ngõ TPHCM sau nghỉ lễ

Nhóm PV |

TPHCM - Chiều ngày 3.5, sau kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày, người dân các tỉnh trở về TPHCM chuẩn bị ngày mai đi làm lại. Trong khi cửa ngõ phía Đông như phà Cát Lái, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây thông thoáng thì cửa ngõ phía Tây xảy ra ùn ứ nhẹ.

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, tại phà Cát Lái phía Đồng Nai, rất ít xe máy và ô tô chờ qua phà để trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ lễ.
Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, tại phà Cát Lái phía Đồng Nai, rất ít xe máy và ô tô chờ qua phà để trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ lễ.
Lo ngại ùn ứ như trước lễ, nhiều nhân viên soát vé đã được bố trí trước phà để đón, phục vụ khách. Đến 17h15, tuy xe cộ có đông hơn nhưng đường sá vẫn ổn định. Các nhân viên phà thảnh thơi hơn rất nhiều so với những ngày cao điểm lễ.
Lo ngại ùn ứ như trước lễ, nhiều nhân viên soát vé đã được bố trí trước phà để đón, phục vụ khách. Đến chiều tối, tuy xe cộ có đông hơn nhưng đường sá vẫn ổn định. Các nhân viên phà thảnh thơi hơn rất nhiều so với những ngày cao điểm lễ trước đó.
Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong (đơn vị quản lý bến phà Cát Lái), cho biết người dân đã trở về TPHCM dần dần từ chiều tối 2.5 và sáng 3.5. Do đó lượng khách qua phà chiều nay chỉ khoảng 50.000 người, tương đương ngày thường trước dịch COVID-19.
Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong (đơn vị quản lý bến phà Cát Lái), cho biết người dân đã trở về TPHCM  từ chiều tối 2.5 và sáng 3.5. Do đó lượng khách qua phà chiều nay chỉ khoảng 50.000 người, tương đương ngày thường trước dịch COVID-19.
Trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây từ nút giao Phú Hữu về nút giao An Phú (Thành phố Thủ Đức) cũng vắng ô tô chiều ngày 3.5.
Trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây từ nút giao Phú Hữu về nút giao An Phú (Thành phố Thủ Đức) cũng vắng ô tô chiều ngày 3.5.
Đoạn cao tốc gần nút giao An Phú (Thành phố Thủ Đức) do chờ đèn đỏ nên có đôi lúc
Đoạn cao tốc gần nút giao An Phú (Thành phố Thủ Đức) do chờ đèn đỏ nên có đôi lúc xe ô tô bị ùn ứ, nhưng sau đó được giải tỏa khi có đèn xanh.
dddd
Phương tiện dừng chờ đèn đỏ trên đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành Dầu Giây đoạn nút giao An Phú.
Tại cửa ngõ phía Tây qua huyện Bình Chánh (TPHCM), hàng dài phương tiện xếp hàng dài chờ ra khỏi cao tốc TPHCM - Trung Lương hướng ra quốc lộ 1 về các quận  trung tâm TPHCM. Nhiều CSGT, Thanh tra giao thông đã có mặt điều tiết giao thông tại khu vực cao tốc giao cầu vượt Bình Thuận.
Trong khi đó, tại cửa ngõ phía Tây qua huyện Bình Chánh (TPHCM), hàng dài phương tiện xếp hàng chờ ra khỏi cao tốc TPHCM - Trung Lương hướng ra quốc lộ 1 về các quận trung tâm. Nhiều CSGT, Thanh tra giao thông đã có mặt điều tiết giao thông tại khu vực cao tốc giao cầu vượt Bình Thuận.
Trên Quốc lộ 1A (hướng từ các tỉnh miền Tây qua huyện Bình Chánh) giao thông ùn ứ xảy ra ở một số nút giao như quốc lộ 1 với đường Nguyễn Hữu Trí, Dương Đình Cúc...
Từ 16h, trên Quốc lộ 1A (hướng từ các tỉnh miền Tây qua huyện Bình Chánh) giao thông ùn ứ xảy ra ở một số nút giao như quốc lộ 1 với đường Nguyễn Hữu Trí, Dương Đình Cúc... Đến 18h, giao thông khu vực này thông thoáng, người dân có thể di chuyển dễ dàng lưu thông để vào các quận trung tâm.
TPHCM xuất hiện mưa to. Vào thời điểm này phương tiện di chuyển từ các tỉnh miền Tây trở về thưa thớt nên vẫn không xảy ra ùn ứ.
Đến 18h30, TPHCM xuất hiện mưa to. Vào thời điểm này phương tiện di chuyển từ các tỉnh miền Tây trở về thưa thớt nên không xảy ra ùn tắc.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Cửa ngõ Hà Nội, TPHCM thông thoáng trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ

Nhóm PV |

Trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, nhiều người dân trở lại Hà Nội, TPHCM khiến một số tuyến đường, cửa ngõ ùn ứ. Tuy nhiên, trong tối 3.5, các cửa ngõ vào Hà Nội và TPHCM đều khá thông thoáng, không xảy ra tình trạng kẹt cứng.

TPHCM: Cần khoảng 59.600 - 65.500 lao động sau dịch

Anh Thư |

Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh (Falmi) cho biết, trong điều kiện tình hình dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát, trong quý II năm 2022, thành phố cần khoảng 59.600 - 65.500 lao động. 

Phà Cát Lái kẹt cứng sáng 30.4 do người dân ùn ùn đi chơi lễ

Minh Quân - Anh Tú |

TPHCM -Sáng ngày 30.4, đường Nguyễn Thị Định dẫn đến phà Cát Lái qua huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) kẹt xe hơn 2 km do người dân ùn ùn từ TPHCM đi nghỉ lễ 30.4.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cửa ngõ Hà Nội, TPHCM thông thoáng trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ

Nhóm PV |

Trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, nhiều người dân trở lại Hà Nội, TPHCM khiến một số tuyến đường, cửa ngõ ùn ứ. Tuy nhiên, trong tối 3.5, các cửa ngõ vào Hà Nội và TPHCM đều khá thông thoáng, không xảy ra tình trạng kẹt cứng.

TPHCM: Cần khoảng 59.600 - 65.500 lao động sau dịch

Anh Thư |

Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh (Falmi) cho biết, trong điều kiện tình hình dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát, trong quý II năm 2022, thành phố cần khoảng 59.600 - 65.500 lao động. 

Phà Cát Lái kẹt cứng sáng 30.4 do người dân ùn ùn đi chơi lễ

Minh Quân - Anh Tú |

TPHCM -Sáng ngày 30.4, đường Nguyễn Thị Định dẫn đến phà Cát Lái qua huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) kẹt xe hơn 2 km do người dân ùn ùn từ TPHCM đi nghỉ lễ 30.4.