Bất ngờ các cửa ngõ, đường phố Hà Nội vắng vẻ lạ thường

Quách Du - Hà Phương |

Dù đây là ngày cuối nghỉ cuối cùng của dịp 30.4 - 1.5 nhưng các cửa ngõ, tuyến đường chính vắng vẻ lạ thường khiến nhiều người ngạc nhiên.

Chiều 3.5 - ngày cuối kỳ nghỉ lễ dài ngày dịp 30.4-1.5 năm nay, lượng người quay trở lại Thủ đô Hà Nội ít hơn rất nhiều so với các kỳ nghỉ lễ.
Mật độ phương tiện lưu thông trên tuyến đường Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội) lúc 17h.
Đa số người đi đường đều có ý thức đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19.
Trước diễn biến phức của dịch COVID-19, Hà Nội đã yêu cầu tất cả người dân khi quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 bắt buộc phải khai báo y tế trên tokhaiyte.vn hoặc khai báo y tế bằng mã QR-Code, ứng dụng công nghệ thông tin/khai báo trực tiếp với chính quyền địa phương nơi cư trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Tại ngã tư Giải Phóng - Hoàng Liệt, các phương tiện dừng lại đợi đèn đỏ.
Khung giờ cao điểm 17 - 18h nhưng tuyến đường Xã Đàn thông thoáng lạ thường.
Tuyến đường Trường Chinh không còn cảnh người xe chen chúc như mọi khi.
Tuyến đường Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội) vắng vẻ dù đây là tuyến đường có 2 bến xe lớn và cũng là cửa ngõ phía nam của Hà Nội
Lượng xe cô đi lại trên tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vắng hơn so với sáng, trưa cùng ngày.
Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo: Cho học sinh, học viên các cấp học, bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên-chuyên nghiệp; trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ ngày 4.5.2021 cho đến khi có thông báo mới của thành phố.
Tính đến 18h ngày 3.5: Việt Nam có tổng cộng 1.605 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27.4 đến nay: 35 ca. Tính từ 6h đến 18h ngày 3.5: 19 ca mắc mới, trong đó có 09 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
Quách Du - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Các rạp phim ở TPHCM vắng vẻ trước giờ tạm đóng cửa vì COVID-19

ĐÔNG DU |

Các rạp phim như LOTTE, CGV, Mega GS... ở TPHCM đều ngừng bán vé khoảng 2 tiếng trước thời điểm phải tạm đóng cửa (18h ngày 3.5) vì dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, loạt phim Việt đang công chiếu tại các rạp thì doanh thu trong ngày 3.5 cũng giảm hẳn so với nhiều ngày trước.

Nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Lo lắng tắc đường, nhiều người đổ về Hà Nội sớm

Hà Phương |

Từ sáng 3.5, nhiều người dân tranh thủ trở lại Hà Nội sớm, vì lo ngại tắc đường ở Hà Nôi.

Hà Nội: Nhiều cửa hàng đóng cửa, phố Tạ Hiện vắng vẻ trong dịp lễ 30.4-1.5

PHẠM ĐÔNG |

Phố Tạ Hiện vốn nổi tiếng đông đúc ở Hà Nội vào các dịp nghỉ lễ, nhưng do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên lượng khách hàng lui tới trong ngày 30.4 không được nhộn nhịp như trước.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Các rạp phim ở TPHCM vắng vẻ trước giờ tạm đóng cửa vì COVID-19

ĐÔNG DU |

Các rạp phim như LOTTE, CGV, Mega GS... ở TPHCM đều ngừng bán vé khoảng 2 tiếng trước thời điểm phải tạm đóng cửa (18h ngày 3.5) vì dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, loạt phim Việt đang công chiếu tại các rạp thì doanh thu trong ngày 3.5 cũng giảm hẳn so với nhiều ngày trước.

Nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Lo lắng tắc đường, nhiều người đổ về Hà Nội sớm

Hà Phương |

Từ sáng 3.5, nhiều người dân tranh thủ trở lại Hà Nội sớm, vì lo ngại tắc đường ở Hà Nôi.

Hà Nội: Nhiều cửa hàng đóng cửa, phố Tạ Hiện vắng vẻ trong dịp lễ 30.4-1.5

PHẠM ĐÔNG |

Phố Tạ Hiện vốn nổi tiếng đông đúc ở Hà Nội vào các dịp nghỉ lễ, nhưng do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên lượng khách hàng lui tới trong ngày 30.4 không được nhộn nhịp như trước.