Bất lực với trọng tài, Công Phượng kêu gọi cổ động viên trên sân phản đối

THANH VŨ |

Tiền đạo Công Phượng không giữ được bình tĩnh sau những quyết định gây tranh cãi của trọng tài trong trận đấu TP.HCM - Hà Nội ở vòng 11 LS V.League 2020.

Trọng tài tiếp tục là tâm điểm chỉ trích ở V.League mùa giải 2020. Trận đấu giữa TP.HCM và Hà Nội đã gián đoạn rất nhiều lần khi các cầu thủ TP.HCM phản ứng với quyết định của trọng tài Trần Văn Trọng.
Trọng tài tiếp tục là tâm điểm chỉ trích ở V.League mùa giải 2020. Trận đấu giữa TP.HCM và Hà Nội đã gián đoạn rất nhiều lần khi các cầu thủ TP.HCM phản ứng với quyết định của trọng tài Trần Văn Trọng. Ảnh: Thanh Vũ
Các cầu thủ TP.HCM cho rằng trọng tài đã bỏ qua không dưới 2 tình huống mà lẽ ra họ được hưởng phạt đền. Đội trưởng Ngô Hoàng Thịnh sau đó đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng. Ảnh: M.D
Các cầu thủ TP.HCM cho rằng trọng tài đã bỏ qua không dưới 2 tình huống mà lẽ ra họ được hưởng phạt đền. Đội trưởng Ngô Hoàng Thịnh sau đó đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng. Ảnh: M.D
 
Tiền đạo Nguyễn Công Phượng (giữa) tỏ ra vô cùng bất lực với ông Trần Văn Trọng. Anh ra dấu kêu gọi các cổ động viên trên khán đài sân Thống Nhất phản đối trọng tài điều khiển trận đấu và ngay lập tức nhận được sử hưởng ứng. Ảnh: M.D
Tiền đạo Nguyễn Công Phượng (giữa) tỏ ra vô cùng bất lực với ông Trần Văn Trọng. Anh ra dấu kêu gọi các cổ động viên trên khán đài sân Thống Nhất phản đối trọng tài điều khiển trận đấu và ngay lập tức nhận được sử hưởng ứng. Ảnh: M.D
Dù được ra sân với đội hình mạnh nhất cùng với lợi thế sân nhà, nhưng Công Phượng cùng các động đội vẫn không thể giành điểm trước các nhà đương kim vô địch. Thất bại 0-3 khiến đội bóng của huấn luyện viên Chung Hae-seong rơi xuống vị trí thứ 5 với 17 điểm sau 11 vòng đấu. Ảnh: Thanh Vũ
Dù được ra sân với đội hình mạnh nhất cùng với lợi thế sân nhà, nhưng Công Phượng cùng các đồng  đội vẫn không thể giành điểm trước các nhà đương kim vô địch. Thất bại 0-3 khiến đội bóng của huấn luyện viên Chung Hae-seong rơi xuống vị trí thứ 5 với 17 điểm sau 11 vòng đấu. Ảnh: Thanh Vũ
Sau trận đấu, huấn luyện viên Chung Hae-seong tỏ ra vô cùng thất vọng về công tác trọng tài. Ông cho biết: Sau khi kết thúc hiệp 1, tôi có vào phòng thay đồ và xem lại video. Tôi muốn hỏi, các trọng tài trong sân có làm việc không? Đó là những tình huống rất rõ ràng nhưng trọng tài không cắt còi. Tuy nhiên, người có lỗi lớn nhất trong thất bại nầ vẫn là tôi“.
Sau trận đấu, huấn luyện viên Chung Hae-seong tỏ ra vô cùng thất vọng về công tác trọng tài. Ông cho biết: Sau khi kết thúc hiệp 1, tôi có vào phòng thay đồ và xem lại video. Tôi muốn hỏi, các trọng tài trong sân có làm việc không? Đó là những tình huống rất rõ ràng nhưng trọng tài không cắt còi. Tuy nhiên, người có lỗi lớn nhất trong thất bại này vẫn là tôi“. Ảnh: Thanh Vũ
THANH VŨ
TIN LIÊN QUAN

Trọng tài có sai sót nhưng Công Phượng và đồng đội cũng không biết luật

MAI PHƯƠNG |

Vẫn có những tình huống cho thấy các cầu thủ TP.HCM đã không nắm chắc luật trong cuộc đọ sức với câu lạc bộ Hà Nội.

Ông Chung Hae-seong: "Trọng tài khiến tôi không dám gặp các học trò"

THANH VŨ |

Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Chung Hae-seong cho biết rất buồn khi bị trọng tài xử ép. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc nhận lỗi khi đội nhà thất bại 0-3 trên sân.

“Hà Nội thắng may mắn và chưa nghĩ đến chức vô địch V.League 2020”

ĐÌNH THẢO |

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng thừa nhận may mắn đã song hành cùng Hà Nội trong chiến thắng 3-0 trước TP.HCM tại vòng 11 LS V.League 2020 và đội vẫn chưa nghĩ tới chức vô địch.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Trọng tài có sai sót nhưng Công Phượng và đồng đội cũng không biết luật

MAI PHƯƠNG |

Vẫn có những tình huống cho thấy các cầu thủ TP.HCM đã không nắm chắc luật trong cuộc đọ sức với câu lạc bộ Hà Nội.

Ông Chung Hae-seong: "Trọng tài khiến tôi không dám gặp các học trò"

THANH VŨ |

Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Chung Hae-seong cho biết rất buồn khi bị trọng tài xử ép. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc nhận lỗi khi đội nhà thất bại 0-3 trên sân.

“Hà Nội thắng may mắn và chưa nghĩ đến chức vô địch V.League 2020”

ĐÌNH THẢO |

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng thừa nhận may mắn đã song hành cùng Hà Nội trong chiến thắng 3-0 trước TP.HCM tại vòng 11 LS V.League 2020 và đội vẫn chưa nghĩ tới chức vô địch.