Bắt đầu nhận dạng tro cốt ở chùa Kỳ Quang 2: Vui mừng xen lo lắng

ANH TÚ - HỮU HUY |

Bên cạnh niềm vui của những gia đình tìm được tro cốt của người thân tại chùa Kỳ Quang 2, một số người khác tỏ ra khá lo lắng khi chờ đến lượt nhận dạng tro cốt người thân.
Sáng sớm 9.9, nhiều người dân đã tập trung tại chùa Kỳ Quang 2 (quận Gò Vấp, TP.HCM) để làm thủ tục, nhận diện tro cốt, di ảnh người thân đang gửi tại chùa
Sáng sớm 9.9, nhiều người dân đã tập trung tại chùa Kỳ Quang 2 (quận Gò Vấp, TP.HCM) để làm thủ tục, nhận diện tro cốt, di ảnh người thân đang gửi tại chùa
Trước đó nhà chùa đã gửi thông báo trực tiếp đến người dân về thông tin cụ thể của buổi tìm tro cốt. Theo đó, mỗi gia đình cử một người đại diện tham gia nhận diện. Mỗi lượt có 10 thân nhân, được nhận diện trong thời gian 45 phút. Theo danh sách thông báo, ngày 9-9 có 100 thân nhân nhận diện được chia thành 10 đợt.
Trước đó, nhà chùa đã gửi thông báo trực tiếp đến người dân về thông tin cụ thể của buổi tìm tro cốt. Theo đó, mỗi gia đình cử một người đại diện tham gia nhận diện. Mỗi lượt có 10 thân nhân, được nhận diện trong thời gian 45 phút. Theo danh sách thông báo, ngày 9.9 có 100 thân nhân nhận diện được chia thành 10 đợt.

Đại diện chùa Kỳ Quang 2 - Thượng tọa Thích Quang Thạnh giải đáp thắc mắc và hướng dẫn cho người dân đến làm thủ tục.
Người dân thực hiện công tác đối chiếu thông tin trước khi vào khu vực nhận dạng tro cốt
Sau đó, người dân được chia theo từng tốp lần lượt xuống hầm để nhận diện
Việc tìm kiếm, nhận dạng sẽ được phía nhà chùa và chính quyền địa phương cử người hỗ trợ.
Bà Võ Thị Bích Ngân (ngụ quận 1, TPHCM) người đầu tiên tìm được hũ cốt người thân gia đình vui mừng chia sẻ:"Tôi vui sướng tột đỉnh khi tìm được tro cốt của chồng mình, đây có lẽ là điều khiến tôi vui mừng nhất từ trước tới nay. May mắn thay hũ cốt của chồng tôi còn nguyên trạng, tôi dự định sẽ đem lên Đà Lạt để tiếp tục thờ cúng".
Sau khi đã thực hiện sự nhận dạng, người dân sẽ điền nguyện vọng vào phiếu thông tin, ký tên và gửi lại 1 bản cho chùa và gia đình giữ 1 bản.
Sau khi đã thực hiện sự nhận dạng, người dân sẽ điền nguyện vọng vào phiếu thông tin, ký tên và gửi lại 1 bản cho chùa và gia đình giữ 1 bản.
Ông Bùi Minh Dùng (ngụ quận Gò Vấp) cũng cho biết: “Hơn một tuần qua, tôi không ăn không ngủ, nhịp sống gia đình bị xáo trộn. Hôm nay khi đến đây và tìm được tro cốt của người thân, tôi hết sức vui mừng. Dự kiến tôi sẽ tiếp tục gửi tro cốt ở lại chùa để người đã khuất được yên ổn”.
Theo một số gia đình, do công tác phân loại và sắp xếp hũ cốt bài khá bản nên việc tìm kiếm khá dễ dễ dàng và nhanh chóng.
Theo một số gia đình, do công tác phân loại và sắp xếp hũ cốt khá bài bản nên việc tìm kiếm khá dễ dàng và nhanh chóng.
Một số người dân ngồi chờ đợi đến lượt vào tìm kiếm tro cốt của thân nhân. Nhiều người trong số họ không giấu được sự lo lắng, bồn chồn.

ANH TÚ - HỮU HUY
TIN LIÊN QUAN

100 gia đình bắt đầu nhận dạng tro cốt ở chùa Kỳ Quang 2 từ ngày 9.9

Tú Huy |

Dự kiến 7h30 ngày 9.9, khoảng 100 gia đình sẽ bắt đầu việc nhận diện tro cốt người thân bị mất thông tin, di ảnh tại chùa Kỳ Quang 2 .

Quản lý tro cốt tại các chùa: Cần chuyên nghiệp, khoa học

NHÓM PV |

Hình thức hỏa táng rồi đem gửi tro cốt người đã khuất vào chùa ngày càng được nhiều người dân lựa chọn, bởi đây là xu hướng văn minh và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, sau sự cố nhiều hũ tro cốt mất di ảnh, bảng tên tại chùa Kỳ Quang 2 (TP.Hồ Chí Minh), một vấn đề bức thiết được đặt ra: Việc quản lý, bảo quản tro cốt tại các chùa cần phải chuyên nghiệp, khoa học hơn.

Chùa Vĩnh Nghiêm sẽ tiếp nhận tro cốt từ chùa Kỳ Quang 2 gửi sang

ANH TÚ - HỮU HUY |

Chùa Kỳ Quang 2 sẽ giới thiệu những trường hợp người dân có nhu cầu đưa tro cốt thân nhân từ nhà chùa sang lưu giữ miễn phí tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3).

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

100 gia đình bắt đầu nhận dạng tro cốt ở chùa Kỳ Quang 2 từ ngày 9.9

Tú Huy |

Dự kiến 7h30 ngày 9.9, khoảng 100 gia đình sẽ bắt đầu việc nhận diện tro cốt người thân bị mất thông tin, di ảnh tại chùa Kỳ Quang 2 .

Quản lý tro cốt tại các chùa: Cần chuyên nghiệp, khoa học

NHÓM PV |

Hình thức hỏa táng rồi đem gửi tro cốt người đã khuất vào chùa ngày càng được nhiều người dân lựa chọn, bởi đây là xu hướng văn minh và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, sau sự cố nhiều hũ tro cốt mất di ảnh, bảng tên tại chùa Kỳ Quang 2 (TP.Hồ Chí Minh), một vấn đề bức thiết được đặt ra: Việc quản lý, bảo quản tro cốt tại các chùa cần phải chuyên nghiệp, khoa học hơn.

Chùa Vĩnh Nghiêm sẽ tiếp nhận tro cốt từ chùa Kỳ Quang 2 gửi sang

ANH TÚ - HỮU HUY |

Chùa Kỳ Quang 2 sẽ giới thiệu những trường hợp người dân có nhu cầu đưa tro cốt thân nhân từ nhà chùa sang lưu giữ miễn phí tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3).