Bắt đầu khai báo "di chuyển nội địa" ở TPHCM, nhiều người lúng túng

Thanh Vũ - Chân Phúc |

Người đi đường ở TPHCM bắt đầu khai báo di chuyển nội địa trong sáng 29.8. Theo ghi nhận của PV báo Lao Động, tình hình giao thông tại các chốt không có hiện tượng bị ùn ứ.
Sáng 29.8, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm soát việc đi lại của người dân trong chiến dịch siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Sáng 29.8, ngày thứ 5 áp dụng giấy đi đường mẫu mới, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm soát việc đi lại của người dân trong chiến dịch siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Theo ghi nhận tại các chốt kiểm dịch, trong sáng 29.8, người dân bắt đầu thực hiện khai báo “di chuyển nội địa“.
Theo ghi nhận tại các chốt kiểm dịch, trong sáng 29.8, người dân bắt đầu thực hiện khai báo di chuyển nội địa. Đa số người dân chưa khai báo trước ở nhà mà chờ đến chốt mới khai nên loay hoay mất nhiều thời gian.
Cán bộ kiểm tra mã QR của người đi đường tại chốt đường Phạm Hùng (giáp ranh Quận 8 và huyện Bình Chánh).
Cán bộ kiểm tra mã QR của người đi đường tại chốt đường Phạm Hùng (giáp ranh Quận 8 và huyện Bình Chánh).
Mã QR trong mỗi lần khai báo có hiệu lực trong vòng 3 ngày.
Mã QR trong mỗi lần khai báo có hiệu lực trong vòng 3 ngày. Hết 3 ngày, người dân khai báo tiếp và chụp màn hình, để khi đến chốt không phải khai nữa, tránh trường hợp tập trung đông vì phải dừng lại khai báo.
Anh Đ.H.T (ngụ Quận 8) cho biết: “Mấy ngày trước các chốt kiểm soát không hỏi đến việc khai báo nên tôi nghĩ rằng không cần. Ngay khi được yêu cầu thì tôi đã khai báo, việc này cũng không mất quá nhiều thời gian“.
Anh Đ.H.T (ngụ Quận 8) cho biết: “Mấy ngày trước các chốt kiểm soát không hỏi đến việc khai báo nên tôi nghĩ rằng không cần. Ngay khi được yêu cầu thì tôi đã khai báo, việc này cũng không mất quá nhiều thời gian“.
Tại chốt kiểm soát đường Phạm Hùng (giáp ranh Quận 8 và huyện Bình Chánh), không xảy ra tình trạng ùn ứ khi áp dụng khai báo di chuyển nội địa.
Tại chốt kiểm soát, không xảy ra tình trạng ùn ứ khi áp dụng khai báo di chuyển nội địa.
Lực lượng trực chốt giải thích cho người dân về việc phải khai báo y tế khi di chuyển qua chốt.
Lực lượng trực chốt giải thích cho người dân về việc phải khai báo y tế khi di chuyển qua chốt.
Cũng trong sáng 29.8, các nhân viên giao gas không cần phải xuất trình giấy đi đường. Những người chở các bình gas từ 12 kg trở lên có giấy giao hàng, nơi nhận và khai báo y tế sẽ được tiếp tục lưu thông.
Cũng trong sáng 29.8, các nhân viên giao gas không cần phải xuất trình giấy đi đường. Những người chở các bình gas từ 12 kg trở lên có giấy giao hàng, nơi nhận và khai báo y tế sẽ được tiếp tục lưu thông.
Cũng trong sáng 29.8, các nhân viên giao gas không cần phải xuất trình giấy đi đường. Những người chở các bình gas từ 12 kg trở lên có giấy giao hàng, nơi nhận và khai báo y tế sẽ được tiếp tục lưu thông.
Thanh Vũ - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

TPHCM sẽ cho shipper hoạt động lại ở 8 quận, huyện "vùng đỏ"

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ cho shipper được phép hoạt động tại 8 quận, huyện "vùng đỏ" là Thành phố Thủ Đức, các quận, huyện 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh và Hóc Môn để đáp ứng nhu cầu mua hàng của người dân.

Đơn hàng đi chợ hộ ùn ứ, Sở Công Thương TPHCM dự báo còn khó khăn

Huyên Nguyễn |

Đại diện sở Công Thương TPHCM chỉ ra, trong thời gian tới, việc đi chợ hộ sẽ còn khó khăn hơn nữa khi số lượng lương thực thực phẩm mà người dân dự trữ từ trước giảm dần, phải tăng cường mua sắm thêm. Sở Công Thương đề xuất cho shipper hoạt động trở lại để giải quyết tình trạng trên.

TPHCM phát hiện thêm 54.498 mẫu dương tính, tỉ lệ tử vong chưa giảm

Huyên Nguyễn |

6 ngày qua, TPHCM đã lấy 1.436.922 mẫu test nhanh và phát hiện 54.498 ca dương tính, tỉ lệ dao động trên dưới 3,5%. TPHCM tiếp tục bổ sung nhiều biện pháp mới trong điều trị F0, giảm tỉ lệ tử vong.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM sẽ cho shipper hoạt động lại ở 8 quận, huyện "vùng đỏ"

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ cho shipper được phép hoạt động tại 8 quận, huyện "vùng đỏ" là Thành phố Thủ Đức, các quận, huyện 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh và Hóc Môn để đáp ứng nhu cầu mua hàng của người dân.

Đơn hàng đi chợ hộ ùn ứ, Sở Công Thương TPHCM dự báo còn khó khăn

Huyên Nguyễn |

Đại diện sở Công Thương TPHCM chỉ ra, trong thời gian tới, việc đi chợ hộ sẽ còn khó khăn hơn nữa khi số lượng lương thực thực phẩm mà người dân dự trữ từ trước giảm dần, phải tăng cường mua sắm thêm. Sở Công Thương đề xuất cho shipper hoạt động trở lại để giải quyết tình trạng trên.

TPHCM phát hiện thêm 54.498 mẫu dương tính, tỉ lệ tử vong chưa giảm

Huyên Nguyễn |

6 ngày qua, TPHCM đã lấy 1.436.922 mẫu test nhanh và phát hiện 54.498 ca dương tính, tỉ lệ dao động trên dưới 3,5%. TPHCM tiếp tục bổ sung nhiều biện pháp mới trong điều trị F0, giảm tỉ lệ tử vong.