Bắt đầu chiến dịch phun khử khuẩn lớn nhất lịch sử tại TPHCM

Thanh Vũ - Anh Tú |

Sáng 23.7, Bộ Tư lệnh TPHCM đã bắt đầu chiến dịch phun khử khuẩn toàn bộ các quận, huyện ở TPHCM.

Sáng 23,7, chiến dịch phun khử khuẩn toàn bộ quận, huyện ở TPHCM đã bắt đầu. Hai địa phương có tình hình dịch diễn biến phức tạp là thành phố Thủ Đức và huyện Bình Chánh được triển khai phun trước.
Sáng 23.7, chiến dịch phun khử khuẩn toàn bộ quận, huyện ở TPHCM đã bắt đầu. Hai địa phương có tình hình dịch diễn biến phức tạp là thành phố Thủ Đức và huyện Bình Chánh được triển khai phun trước.
Khoảng hơn 100 chiến sĩ từ Bộ tư lệnh TPHCM, Lữ đoàn phòng hoá 87 thuộc Binh chủng hóa học và Tiểu đoàn phòng hoá 38 của Quân khu 7 phối hợp cùng lực lượng ở quận, huyện và thành phố Thủ Đức sẽ tham gia chiến dịch lần này.
Khoảng hơn 100 chiến sĩ từ Bộ tư lệnh TPHCM, Lữ đoàn phòng hoá 87 thuộc Binh chủng hóa học và Tiểu đoàn phòng hoá 38 của Quân khu 7 phối hợp cùng lực lượng ở quận, huyện và thành phố Thủ Đức sẽ tham gia chiến dịch lần này.
Khoảng 100 chiến sĩ từ Bộ tư lệnh TPHCM, Lữ đoàn phòng hoá 87 thuộc Binh chủng hóa học và Tiểu đoàn phòng hoá 38 của Quân khu 7 phối hợp cùng lực lượng ở thành phố Thủ Đức, các quận, huyện để thực hiện nhiệm vụ.
Gần 20 xe chuyên dụng của quân đội cùng xe tăng cường của các địa phương sẽ phun hoá chất tiêu độc, khử khuẩn toàn bộ TPHCM. Thời gian thực hiện trong vòng một tuần.
Các chiến sỹ tất bật chuẩn bị trước giờ làm nhiệm vụ.
Các chiến sỹ tất bật chuẩn bị trước giờ làm nhiệm vụ.
Các chiến sĩ tất bật chuẩn bị trước giờ làm nhiệm vụ.
Theo thiếu tướng Lê Ngọc Hải - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, trong đợt này, Bộ Tư lệnh đã chuẩn bị 6 tấn thuốc khử khuẩn để phun tiêu độc, khử trùng toàn bộ TPHCM.
Theo Thiếu tướng Lê Ngọc Hải - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, trong đợt này, Bộ Tư lệnh đã chuẩn bị 6 tấn thuốc khử khuẩn để phun tiêu độc, khử trùng toàn bộ TPHCM.
Ngoài khử khuẩn đường phố, việc khử khuẩn trên địa bàn dân cư, các khu trọ bằng phương tiện tại chỗ cũng sẽ được tiến hành.
Ngoài khử khuẩn đường phố, việc khử khuẩn trên địa bàn dân cư, các khu trọ bằng phương tiện tại chỗ cũng sẽ được tiến hành.
Đoàn xe phun xịt đường Hiệp Bình (phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức).
Đoàn xe phun xịt đường Hiệp Bình (phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức).
Hoá chất phun xịt là Cloramin B pha với nước theo tỉ lệ 0,5%, đảm bảo an toàn sức khoẻ người dân.
Hoá chất phun xịt là Cloramin B pha với nước theo tỉ lệ 0,5%, đảm bảo an toàn sức khoẻ người dân.
Hoá chất phun xịt là Cloramin B pha với nước theo tỉ lệ 0,5%, đảm bảo an toàn sức khoẻ người dân.
Trong khi đó, tại huyện Bình Chánh, đoàn xe chia nhỏ ra từng đoàn để phun khử khuẩn nhở nhiều địa điểm khác nhau. Ảnh: Xe chuyên dụng đang phun khử khuẩn xung quanh Bệnh viện điều trị COVID-19 Bình Chánh.
Trong khi đó, tại huyện Bình Chánh, đoàn xe chia nhỏ ra từng đoàn để phun khử khuẩn tại nhiều địa điểm khác nhau. Ảnh: Xe chuyên dụng đang phun khử khuẩn xung quanh Bệnh viện điều trị COVID-19 Bình Chánh.
Lực lượng sẽ tập trung khử khuẩn ở khu vực nguy cơ cao tại các quận huyện liên tục từ ngày 23-27.7. Mỗi ngày tiến hành phun tiêu độc khử trùng cho 2-4 quận, huyện.
Lực lượng sẽ tập trung khử khuẩn ở khu vực nguy cơ cao tại các quận huyện liên tục từ ngày 23-27.7. Mỗi ngày tiến hành phun tiêu độc khử trùng cho 2-4 quận, huyện.
Thanh Vũ - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Chuẩn bị khử khuẩn toàn bộ địa bàn TPHCM trong 7 ngày tới

Hà Vi |

Tin tức Nóng nhất 24h: Chuẩn bị khử khuẩn toàn bộ địa bàn TPHCM trong 7 ngày tới; Các tỉnh khẩn trương ứng phó với áp thấp nhiệt đới...

"Hô biến" xe tự hành phục vụ nông nghiệp thành phương tiện khử khuẩn

Minh Ánh - Tạ Quang |

Xe nông nghiệp không người lái RG150 là một trong những nền tảng xe được sản xuất để phục vụ cho các trang trại, thế nhưng trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ (Sở KHCN Cần Thơ) cải tiến chiếc xe thành phương tiện phun khử khuẩn giúp phòng, chống dịch COVID-19 ở các khu cách ly, phong tỏa.

Bộ đội dùng xe đặc chủng phun khử khuẩn phòng dịch COVID-19 ở Cần Thơ

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Chiều 21.7, Phòng Hóa học - Bộ Tham mưu Quân khu 9 đã thực hiện phun hoá chất khử khuẩn các tuyến đường trước sự lây lan phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nóng nhất 24h: Chuẩn bị khử khuẩn toàn bộ địa bàn TPHCM trong 7 ngày tới

Hà Vi |

Tin tức Nóng nhất 24h: Chuẩn bị khử khuẩn toàn bộ địa bàn TPHCM trong 7 ngày tới; Các tỉnh khẩn trương ứng phó với áp thấp nhiệt đới...

"Hô biến" xe tự hành phục vụ nông nghiệp thành phương tiện khử khuẩn

Minh Ánh - Tạ Quang |

Xe nông nghiệp không người lái RG150 là một trong những nền tảng xe được sản xuất để phục vụ cho các trang trại, thế nhưng trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ (Sở KHCN Cần Thơ) cải tiến chiếc xe thành phương tiện phun khử khuẩn giúp phòng, chống dịch COVID-19 ở các khu cách ly, phong tỏa.

Bộ đội dùng xe đặc chủng phun khử khuẩn phòng dịch COVID-19 ở Cần Thơ

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Chiều 21.7, Phòng Hóa học - Bộ Tham mưu Quân khu 9 đã thực hiện phun hoá chất khử khuẩn các tuyến đường trước sự lây lan phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ...