Bật cười cảnh người dân đổ xô mua áo mưa đón giao thừa dù trời khô ráo

Hoài Anh |

Càng gần thời khắc giao thừa, dòng người ở phố đi bộ Hồ Gươm càng trở nên đông đúc. Phóng viên Báo Lao Động đã ghi lại những hình ảnh thú vị khi nhiều người đổ xô mua áo mưa trải ra ngồi "giữ chỗ" để chờ đợi pháo hoa chào năm mới 2021.

Càng gần thời khắc giao thừa, dòng người tại phố đi bộ Hồ Gươm lại càng đông đúc.
Càng gần thời khắc giao thừa, dòng người tại phố đi bộ Hồ Gươm lại càng đông đúc.
Đáng chú ý, năm nay nhiều người thay vì đi lại chen chúc thì chọn cách an toàn hơn. Đó là ngồi "giữ chỗ" chờ thời khắc xem pháo hoa đón năm mới.
Mỗi người yên vị mỗi chỗ cầu mong có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn khoảnh khắc pháo hoa rợp trời.
Thú vị hơn cả khi phóng viên báo Lao Động ghi lại loạt khoảnh khắc người dân mua từng chồng áo mưa để trải ra làm "ghế ngồi" giữ chỗ.
Nhiều người trải áo mưa ngồi chờ đợi khoảnh khắc chuyển giao.
Thật đặc biệt khi dù trời khô ráo nhưng áo mưa lại là mặt hàng bán chạy trên phố đi bộ Hồ Gươm trong giao thừa năm nay.
Nhiều người trải giấy báo để ngồi trò chuyện trước thềm năm mới.
Số khác ngồi bệt do năm nay bờ kè Hồ Gươm đã được làm mới, sạch sẽ. Mọi người đều chấp hành đeo khẩu trang phòng dịch.

Hoài Anh
TIN LIÊN QUAN

Phố đi bộ chưa đến giao thừa đã đông đúc, người dân đeo khẩu trang check in

Hoài Anh |

Tối 31.12, theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, người dân hối hả xuống đường vui chơi, háo hức chờ đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới. Dù chưa đến 21h, phố đi bộ Hồ Gươm đã ken cứng người qua lại.

Thông điệp ý nghĩa từ màn pháo hoa giao thừa từ tháp Taipei 101 Đài Loan

Thanh Hà |

Tòa tháp Taipei 101 của Đài Loan (Trung Quốc) sẽ trình diễn pháo hoa đêm giao thừa 31.12.2020 với chủ đề "Tình yêu".

Đêm giao thừa và ngày đầu năm mới 2021 là đỉnh điểm của đợt rét cắt da

Thảo Anh |

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định đêm 31.12.2020 và ngày 1.01.2021 là đỉnh điểm của đợt rét đậm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phố đi bộ chưa đến giao thừa đã đông đúc, người dân đeo khẩu trang check in

Hoài Anh |

Tối 31.12, theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, người dân hối hả xuống đường vui chơi, háo hức chờ đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới. Dù chưa đến 21h, phố đi bộ Hồ Gươm đã ken cứng người qua lại.

Thông điệp ý nghĩa từ màn pháo hoa giao thừa từ tháp Taipei 101 Đài Loan

Thanh Hà |

Tòa tháp Taipei 101 của Đài Loan (Trung Quốc) sẽ trình diễn pháo hoa đêm giao thừa 31.12.2020 với chủ đề "Tình yêu".

Đêm giao thừa và ngày đầu năm mới 2021 là đỉnh điểm của đợt rét cắt da

Thảo Anh |

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định đêm 31.12.2020 và ngày 1.01.2021 là đỉnh điểm của đợt rét đậm.