Bất chấp nguy cơ COVID-19, biển Đà Nẵng vẫn "nghẹt thở" dịp cuối tuần

Cát Tường |

Một tuần trước kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về các bãi biển Đà Nẵng để tắm, chụp ảnh... bất chấp những khuyến cáo phòng dịch COVID-19.

Chiều 25.4, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về các bãi tắm ven biển tại Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).
Chiều 25.4, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về các bãi tắm ven biển tại Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).
Chiều 25.4, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về các bãi tắm ven biển tại Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).
Người dân đổ ra bãi biển đông nhất từ 16h30, khi nắng đã dịu dần.
Dịch
Dịch
Dịch vụ cho thuê áo phao, phao bơi trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. "Gia đình tôi vừa từ Hà Nội vào đây du lịch. Hai ngày qua chúng tôi đã tham quan được một số điểm như Bà Nà Hills, Phố cổ Hội An, chùa Linh Ứng... hôm nay mới có dịp ra tắm biển", anh Đình Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết.
Bãi
Bãi
Bãi
Những trò chơi với cát giúp trẻ em thoả sức sáng tạo.
Một số gia đình lựa chọn mua diều để chơi cùng con ở bãi biển.
Một số gia đình lựa chọn mua diều để chơi cùng con ở bãi biển.
Một số gia đình lựa chọn mua diều để chơi cùng con ở bãi biển.
Bóng chuyền bãi biển cũng là bộ môn yêu thích của nhiều người dân.
Bóng chuyền bãi biển cũng là bộ môn yêu thích của nhiều người dân sinh sống gần đây.
Thời tiết ở Đà Nẵng hôm nay có nắng gắt vào buổi trưa, sáng sớm và chiều tối trời dịu mát.
Thời tiết ở Đà Nẵng hôm nay có nắng gắt vào buổi trưa, sáng sớm và chiều tối trời dịu mát.
Thời tiết hai ngày cuối tuần ở Đà Nẵng có nắng gắt vào buổi trưa, sáng sớm và chiều tối trời dịu mát. Nhiệt độ dao động từ 27-32 độ C.
Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng cho biết: “Lượng khách du lịch đã tăng rất mạnh so với cùng kỳ 2020 và đã bắt kịp nhịp độ tăng tưởng của 2019 được khoảng 90%. Nguồn khách cũng đa dạng hơn, ngoài hai thị trường lớn Hà Nội và TP.HCM thì còn có các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đến Đà Nẵng tham quan“.
Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng cho biết: “Lượng khách du lịch đã tăng rất mạnh so với cùng kỳ 2020 và đã bắt kịp nhịp độ tăng tưởng của 2019 được khoảng 90%. Nguồn khách cũng đa dạng hơn, ngoài hai thị trường lớn Hà Nội và TP.HCM thì còn có các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đến Đà Nẵng tham quan“.
Nhiều bạn trẻ lựa chọn bãi biển để check in, chụp ảnh... Trước tình hình dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát trong nước, nhất là nguồn nhập cảnh, nhập cảnh trái phép, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch.
Nhiều bạn trẻ lựa chọn bãi biển để check in, chụp ảnh... Trước tình hình dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát trong nước, nhất là nguồn nhập cảnh, nhập cảnh trái phép, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch.
Nhiều bạn trẻ lựa chọn bãi biển để check in, chụp ảnh... Trước tình hình dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát trong nước, nhất là nguồn nhập cảnh, nhập cảnh trái phép, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch.
Nhiều bạn trẻ lựa chọn bãi biển để check in, chụp ảnh... Trước tình hình dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát trong nước, nhất là nguồn nhập cảnh, nhập cảnh trái phép, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch; tuy nhiên, vẫn rất đông người dân đổ về khu vực bãi biển trong dịp cuối tuần.
Các
Các
Các bãi đỗ xe, hàng quán ven biển cũng chật kín du khách. Bạn Minh Huyền (Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết: "Nhà mình gần đây nên mỗi cuối tuần đều cùng bạn bè, gia đình tới tắm biển. Ngoài khu vực bãi biển, mình luôn đeo khẩu trang khi di chuyển, hay tới các khu vực đông người".
Chỉ một số ít người dân đi dạo chú ý đến việc đeo khẩu trang phòng dịch. Ngày 25.4, UBND TP.Đà Nẵng cho biết vừa ban hành kế hoạch phòng, chống COVID-19 trên địa bàn năm 2021, hướng tới mục tiêu phát hiện sớm, cách ly triệt để trường hợp mắc, nghi mắc COVID-19; khoanh vùng, cách ly y tế toàn bộ vùng dịch, không để lây lan sang vùng khác và hạn chế, giảm thiểu tác động của dịch bệnh đến sự phát triển của thành phố.
UBND TP.Đà Nẵng đã xây dựng 3 tình huống có thể xảy ra trong thời gian đến liên quan đến diễn biến dịch bệnh. Cụ thể, tình huống 1 chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, tình huống 2 ghi nhận 1 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng và tình huống 3, ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.
UBND TP.Đà Nẵng đã xây dựng 3 tình huống có thể xảy ra trong thời gian tới liên quan đến diễn biến dịch bệnh. Cụ thể, tình huống 1 chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, tình huống 2 ghi nhận 1 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng và tình huống 3, ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.
Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Nhiều hoạt động tại nơi công cộng lơ là phòng dịch COVID-19

Nhóm Phóng Viên |

Dịch bệnh trên thế giới và các nước láng giềng đang có những chiều hướng rất phức tạp và Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ làn sóng thứ 4 của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, tại nhiều hoạt động đông người diễn ra trên địa bàn TP. Hà Nội, người dân đang có biểu hiện lơ là, chủ quan trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

"Sóng thần COVID-19" ở gần, không được chủ quan 1 phút giây

Anh Tuấn |

Trước thực trạng nhiều người dường như chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của dịch COVID-19, các chuyên gia cảnh báo: Việc người dân ý thức sát sao phòng dịch là yếu tố quan trọng hàng đầu để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam.

Đà Nẵng: Nâng cao cảnh giác trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19

Hữu Long |

Tuy khống chế thành công dịch bệnh COVID-19 nhưng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu chính quyền, người dân cần nâng cao cảnh giác, không được lơ là, thực hiện các quy định nghiêm ngặt về phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Hà Nội: Nhiều hoạt động tại nơi công cộng lơ là phòng dịch COVID-19

Nhóm Phóng Viên |

Dịch bệnh trên thế giới và các nước láng giềng đang có những chiều hướng rất phức tạp và Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ làn sóng thứ 4 của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, tại nhiều hoạt động đông người diễn ra trên địa bàn TP. Hà Nội, người dân đang có biểu hiện lơ là, chủ quan trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

"Sóng thần COVID-19" ở gần, không được chủ quan 1 phút giây

Anh Tuấn |

Trước thực trạng nhiều người dường như chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của dịch COVID-19, các chuyên gia cảnh báo: Việc người dân ý thức sát sao phòng dịch là yếu tố quan trọng hàng đầu để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam.

Đà Nẵng: Nâng cao cảnh giác trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19

Hữu Long |

Tuy khống chế thành công dịch bệnh COVID-19 nhưng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu chính quyền, người dân cần nâng cao cảnh giác, không được lơ là, thực hiện các quy định nghiêm ngặt về phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng.