Bất chấp mưa trắng trời, dòng người vẫn đổ về dâng hương Hùng Vương

Nhóm PV |

6h30 phút sáng ngày 10.3 Âm lịch (tức 25.4.2018), đền Hùng đổ mưa lớn. Người dân và du khách thập phương tán loạn tìm nơi trú chân trên đường lên dâng hương Hùng Vương.
 
Đến 7h, dòng người tiếp tục đổ về đền Hùng bất chấp thời tiết xấu. Việc di chuyển trở nên khó khăn, đường leo trơn trượt. Người già và trẻ em nhích từng bước.
Đội ngũ thanh niên tình nguyện lập “hàng rào” trong mưa, ngăn dòng người trước giờ mở cửa đền. Anh Phạm Hoàng Tuấn ( Đội Thanh niên TN xã Phù Ninh, Phú Thọ) chia sẻ: “Chúng tôi làm công tác tình nguyện ở đây từ những ngày đầu khai hội. Tuy nhiên đây là buổi đầu tiên mưa lớn như thế này. Chúng tôi rất vui vì góp một phần phần tạo nên sự thành công lễ hội đền Hùng 2018 nên mưa lớn cũng không nề hà.”
Đội ngũ thanh niên tình nguyện lập “hàng rào” trong mưa, ngăn dòng người trước giờ mở cửa đền. Anh Phạm Hoàng Tuấn (Đội Thanh niên TN xã Phù Ninh, Phú Thọ) chia sẻ: “Chúng tôi làm công tác tình nguyện ở đây từ những ngày đầu khai hội. Tuy nhiên đây là buổi đầu tiên mưa lớn như thế này. Chúng tôi rất vui vì góp một phần phần tạo nên sự thành công lễ hội đền Hùng 2018 nên mưa lớn cũng không nề hà.”
Ông Hoàng Văn Chính ( Quất Lâm - Nam Định) cho biết: “Tôi tự hào khi thấy hình ảnh các bạn trẻ đội mưa thực hiện công tác hỗ trợ an ninh như thế này. Tôi ủng hộ các bạn. Nếu là con tôi, tôi cũng mong chúng năng động như thế.”
Ông Hoàng Văn Chính ( Quất Lâm - Nam Định) cho biết: “Tôi tự hào khi thấy hình ảnh các bạn trẻ đội mưa thực hiện công tác hỗ trợ an ninh như thế này. Tôi ủng hộ các bạn. Nếu là con tôi, tôi cũng mong chúng năng động như thế. Ông nói thêm: “Tôi về đây từ 4h sáng lại gặp mưa nên khá mệt nhưng vẫn phấn khởi, hào hứng lắm! Nhất định phải lên dâng hương cho Hùng Vương.”
Nhiều du khách cho biết: “Đây là dịp cả năm mới có một lần, nên mưa lớn chúng tôi cũng đi. Mong lắm, không bỏ được” Các quầy háng bán áo mưa, ô, dép nhựa “cháy hàng”.
Nhiều du khách cho biết: “Đây là dịp cả năm mới có một lần, nên mưa lớn chúng tôi cũng đi. Mong lắm, không bỏ được”. Các quầy háng bán áo mưa, ô, dép nhựa “cháy hàng”.
Tuy nhiên giá thành không tăng đột biến, không xảy ra tình trạng “chặt chém” du khách.
Tuy nhiên giá thành không tăng đột biến, không xảy ra tình trạng “chặt chém” du khách.
Lực lượng công an luôn túc trực để chấn chỉnh những trường hợp xảy ra trong lễ hội
Lực lượng công an luôn túc trực để xử lý các sự cố có thể xảy ra
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".