Bất chấp lệnh cấm người dân Quảng Ngãi kéo nhau tắm biển

Thanh Chung |

Bất chấp lệnh cấp tập trung đông người, hàng trăm người dân ở Quảng Ngãi đổ xô xuống biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi) tụ tập thành từng nhóm vui chơi, tắm biển, đặc biệt, tất cả những người này đều không mang khẩu trang.

Chiều ngày 29.3, rất đông người dân đã kéo nhau xuống biển Mỹ Khê tụ tập thành từng nhóm chơi thể thao, vui đùa trên bãi biển rồi kéo nhau xuống biển tắm rất vô tư. Tất cả những người này đều không mang khẩu trang.
Chiều ngày 29.3, rất đông người dân đã kéo nhau xuống biển Mỹ Khê tụ tập thành từng nhóm chơi thể thao, vui đùa trên bãi biển rồi kéo nhau xuống biển tắm rất vô tư. Tất cả những người này đều không mang khẩu trang.
Hàng trăm người dân tụ tập tắm biển, trong đó có cả người ngoài tỉnh và người nước ngoài. Tuy vậy, ở trên bờ, chính quyền địa phương phát loa tuyên truyền chống dịch COVID-19 đồng thời yêu cầu người dân không nên tập trung đông người. Thì dưới biển nhiều người dân vẫn vô tư chơi thể thao, tắm biển.
Trên bờ, chính quyền địa phương phát loa tuyên truyền chống dịch COVID-19 đồng thời yêu cầu người dân không nên tập trung đông người, song dưới biển hàng trăm người dân vẫn vô tư chơi thể thao, tắm biển.
Ông Phan Thắm trú xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi tỏ ra bức xúc: “Dù tình hình hình dịch bệnh COVID- 19 của cả nước đang diễn biến phức tạp, chính quyền cũng đã yêu cầu và khuyến cáo người dân cấm tụ tập đông người vậy mà người dân lại ào ào đổ xô đi tắm biển, không chỉ riêng người trong tỉnh mà còn có cả các khách du lịch ngoài tỉnh, khách nước ngoài”.
Ông Phan Thắm (xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi) tỏ ra bức xúc: “Dù tình hình dịch bệnh COVID- 19 của cả nước đang diễn biến phức tạp, chính quyền cũng đã yêu cầu và khuyến cáo người dân cấm tụ tập đông người vậy mà người dân lại ào ào đổ xô đi tắm biển, không chỉ riêng người trong tỉnh mà còn có cả các khách du lịch ngoài tỉnh, khách nước ngoài”.
“Người dân chúng tôi sống gần khu vực này cảm thấy rất lo lắng trước tình trạng này, mong chính quyền sớm giải quyết, tích cực tuyên truyền vận động người dân không nên để tình trạng này kéo dài” - ông Thắm nói.
“Người dân chúng tôi sống gần khu vực này cảm thấy rất lo lắng trước tình trạng này, mong chính quyền sớm giải quyết, tích cực tuyên truyền vận động người dân không nên để tình trạng này kéo dài” - ông Thắm nói.
Nhiều gia đình tụ tập ở bãi biển ăn uống vui chơi.
Nhiều gia đình tụ tập ở bãi biển ăn uống vui chơi.
Ngày 28.3, Thủ tướng yêu cầu dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Nhưng việc này ở tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa thực sự thực hiện quyết liệt.
Ngày 27.3, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Tỉnh Quảng Ngãi cũng đã ban hành quyết định để triển khai trên địa bàn nhưng nhiều người dân vẫn chưa chấp hành.
Ngày 30.3, ông Nguyễn Minh Đạo - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi - cho biết, trong ngày hôm nay, chính quyền tỉnh sẽ tiếp tục ra thông báo cụ thể nghiêm cấm người dân tập trung tắm biển.
Ngày 30.3, ông Nguyễn Minh Đạo - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi - cho biết, trong ngày hôm nay, chính quyền tỉnh sẽ tiếp tục ra thông báo cụ thể nghiêm cấm người dân tập trung tắm biển.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Phòng, chống dịch COVID-19: Phải xử nghiêm các trường hợp vi phạm để răn đe

việt dũng |

Trước việc vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như không đeo khẩu trang, trốn khỏi nơi cách ly, không khai báo thành thật về tình trạng bệnh lý, giấu bệnh, trao đổi với phóng viên Lao Động, đại tá Phạm Trường Dân - nguyên Đại biểu Quốc hội khoá XIII, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - cho biết: Những trường hợp giấu bệnh, làm lây lan bệnh phải xử lý nghiêm, xử lý hình sự để răn đe nhiều người khác không vi phạm.

Bất chấp ảnh hưởng của COVID-19, giá chung cư rao bán vẫn tăng "phi mã"

Cường Ngô |

Theo bộ phận Nghiên cứu thị trường Batdongsan.com.vn, mặc dù do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng giá phân khúc chung cư tại Hà Nội và TPHCM được rao bán vẫn tăng "phi mã".

Người dân Quy Nhơn vẫn đổ xô đi tắm biển mặc “lệnh giới nghiêm”

N.T |

Bất chấp lệnh cấm tập trung đông người để phòng, chống dịch COVID-19, rất đông người dân tụ tập thành từng nhóm chơi thể thao, vui đùa hay tắm biển ở bờ biển Quy Nhơn rất vô tư, tất cả những người này đều không mang khẩu trang.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Phòng, chống dịch COVID-19: Phải xử nghiêm các trường hợp vi phạm để răn đe

việt dũng |

Trước việc vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như không đeo khẩu trang, trốn khỏi nơi cách ly, không khai báo thành thật về tình trạng bệnh lý, giấu bệnh, trao đổi với phóng viên Lao Động, đại tá Phạm Trường Dân - nguyên Đại biểu Quốc hội khoá XIII, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - cho biết: Những trường hợp giấu bệnh, làm lây lan bệnh phải xử lý nghiêm, xử lý hình sự để răn đe nhiều người khác không vi phạm.

Bất chấp ảnh hưởng của COVID-19, giá chung cư rao bán vẫn tăng "phi mã"

Cường Ngô |

Theo bộ phận Nghiên cứu thị trường Batdongsan.com.vn, mặc dù do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng giá phân khúc chung cư tại Hà Nội và TPHCM được rao bán vẫn tăng "phi mã".

Người dân Quy Nhơn vẫn đổ xô đi tắm biển mặc “lệnh giới nghiêm”

N.T |

Bất chấp lệnh cấm tập trung đông người để phòng, chống dịch COVID-19, rất đông người dân tụ tập thành từng nhóm chơi thể thao, vui đùa hay tắm biển ở bờ biển Quy Nhơn rất vô tư, tất cả những người này đều không mang khẩu trang.