Bất chấp lệnh cấm, khẩu trang vứt la liệt lòng đường giữa dịch COVID-19

AN NHIÊN - MINH THÀNH |

Mặc dù đã có quy định xử phạt về hành vi vứt khẩu trang không đúng nơi quy định, thế nhưng giữa dịch COVID-19 như hiện nay, những chiếc khẩu trang vẫn bị vứt bỏ giữa lòng đường bừa bãi.

 
Trong những ngày qua, trên nhiều tuyến phố tại thủ đô Hà Nội xuất hiện tình trạng khẩu trang đã qua sử dụng bị vứt bừa bãi, không đúng nơi quy định.
Tại một số điểm tập kết rác tự phát trên phố Nhân Hòa tràn ngập khẩu trang sử dụng một lần do người đi đường bỏ lại. Những khẩu trang bị vứt ra đường cùng với rác thải sinh hoạt khiến cho đường phố thêm nhếch nhác, mất vệ sinh.
Tại một số điểm tập kết rác tự phát trên phố Nhân Hòa tràn ngập khẩu trang sử dụng một lần do người đi đường bỏ lại. Những khẩu trang bị vứt ra đường cùng với rác thải sinh hoạt khiến cho đường phố thêm nhếch nhác, mất vệ sinh.
 
Tương tự, dọc theo tuyến đường Phạm Hùng không khó để bắt gặp những chiếc khẩu trang bị vứt bỏ trên đường như hình, thậm chí nhiều người dân tại khu vực này còn chưa mặn mà với việc đeo khẩu trang.
Tình trạng xuất hiện người dân vứt bỏ khẩu trang bừa bãi, không đúng nơi quy định như hiện nay. Có thể làm gia tăng nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh, thế nhưng tình trạng này vẫn xảy ra tràn lan trên đường, trước sự hồn nhiên của bao nhiêu người.
Tình trạng xuất hiện người dân vứt bỏ khẩu trang bừa bãi, không đúng nơi quy định như hiện nay có thể làm gia tăng nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh. Thế nhưng tình trạng này vẫn xảy ra tràn lan trên đường, trước sự vô ý thức của rất nhiều người.
Mặc dù kế bên thung rác, khẩu trang vẫn bị vứt bên ngoài
Mặc dù kế bên thùng rác, khẩu trang vẫn bị vứt bên ngoài. Những chiếc khẩu trang y tế chưa qua xử lý, sử dụng một lần rồi bị vứt ra đường phố gây mất mỹ quan đô thị.
Chị Trần Thị Loan, công nhân Công ty vệ sinh môi trường Hà Nội cho biết: Trong giai đoạn dịch bệnh như hiện tại nhìn thấy hình ảnh khẩu trang vứt bừa bãi chưa qua xử lý chị rất sợ vì bệnh tật đang lây lan như hiện nay. Mỗi lần dọn khu vực trên chị phải đeo bao tay, khẩu trang và cầm chổi lấy từ xa không dám tiếp xúc gần chạm tay với khẩu trang bị vứt.
Bà Trần Thị Loan, công nhân Công ty vệ sinh môi trường Hà Nội cho biết: "Trong giai đoạn dịch bệnh như hiện tại, nhìn thấy hình ảnh khẩu trang vứt bừa bãi chưa qua xử lý tôi rất sợ vì bệnh tật đang diễn biến phức tạp. Mỗi lần dọn khu vực trên, tôi phải đeo bao tay, khẩu trang và cầm chổi lấy từ xa không dám tiếp xúc gần chạm tay với khẩu trang bị vứt".
 
Một số người dân thiếu ý thức, sau khi sử dụng khẩu trang y tế đã vứt bừa bãi nơi công cộng. Hành động này gây ô nhiễm môi trường, có nguy cơ lây lan nhiều dịch bệnh, nhất là dịch COVID- 19.
Anh Nguyễn Văn Khẩn tài xế grap cho biết:  Ý thức của một số người rất kém bản thân anh mỗi lần gặp những khẩu trang bị vứt trên đường trong mùa dịch như nay là hoàn toàn nguy hiểm cho mọi người xung quanh. Tôi rất ủng hộ việc xử phạt những hành vi vứt khẩu trang không đúng nơi quy định, để mọi người cùng chung tay chấp hành nghiêm chỉnh đẩy lùi dịch bệnh.
Anh Nguyễn Văn Khẩn tài xế xe ôm công nghệ cho biết: "Ý thức của một số người rất kém bản thân tôi mỗi lần gặp những khẩu trang bị vứt trên đường trong mùa dịch như nay là hoàn toàn nguy hiểm cho mọi người xung quanh. Tôi rất ủng hộ việc xử phạt những hành vi vứt khẩu trang không đúng nơi quy định, để mọi người cùng chung tay chấp hành nghiêm chỉnh đẩy lùi dịch bệnh".
Theo điểm c, d Khoản 1 Điều 20 Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định, người có hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang y tế đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng có thể bị phạt tiền tối đa đến 5 triệu đồng; nếu vứt ra vỉa hè, đường phố có thể bị phạt tối đa đến 7 triệu đồng.
Theo điểm c, d Khoản 1 Điều 20 Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định, người có hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang y tế đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng có thể bị phạt tiền tối đa đến 5 triệu đồng; nếu vứt ra vỉa hè, đường phố có thể bị phạt tối đa đến 7 triệu đồng.
AN NHIÊN - MINH THÀNH
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ 390.000 khẩu trang y tế và gần 1.000 mũ bảo hiểm

TRẦN TUẤN |

Sáng 15.8, Đội Cơ động Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh bắt giữ 390.000 khẩu trang y tế và gần 1.000 mũ bảo hiểm không có hóa đơn chứng từ.

Hàng trăm trường hợp không đeo khẩu trang ngừa COVID-19 bị xử phạt

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Trong những ngày vừa qua nhiều quận, huyện ở Hà Nội đã xử phạt hàng trăm trường hợp không đeo khẩu trang ngừa COVID-19 nơi công cộng.

Vứt khẩu trang y tế bừa bãi, bị phạt thế nào?

phương dung |

Bạn đọc có email minhhang9x@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi thấy có nhiều người đeo khẩu trang y tế để phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh COVID -19 nhưng sau đó lại vứt ra nơi công cộng. Việc vứt khẩu trang đã qua sử dụng không đúng nơi quy định bị xử phạt như thế nào?

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bắt giữ 390.000 khẩu trang y tế và gần 1.000 mũ bảo hiểm

TRẦN TUẤN |

Sáng 15.8, Đội Cơ động Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh bắt giữ 390.000 khẩu trang y tế và gần 1.000 mũ bảo hiểm không có hóa đơn chứng từ.

Hàng trăm trường hợp không đeo khẩu trang ngừa COVID-19 bị xử phạt

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Trong những ngày vừa qua nhiều quận, huyện ở Hà Nội đã xử phạt hàng trăm trường hợp không đeo khẩu trang ngừa COVID-19 nơi công cộng.

Vứt khẩu trang y tế bừa bãi, bị phạt thế nào?

phương dung |

Bạn đọc có email minhhang9x@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi thấy có nhiều người đeo khẩu trang y tế để phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh COVID -19 nhưng sau đó lại vứt ra nơi công cộng. Việc vứt khẩu trang đã qua sử dụng không đúng nơi quy định bị xử phạt như thế nào?