Bar, vũ trường ở phố Tây Bùi Viện vắng khách trong ngày đầu trở lại

Chân Phúc - Ngọc Lê |

Sau thời gian dài tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19, từ 18 giờ ngày 7.9, các quán bar, vũ trường... ở TPHCM đã được phép mở cửa hoạt động trở lại.
Chủ tịch UBND TPHCM vừa có công văn cho phép các cơ sở kinh doanh quán bar, vũ trường được phép hoạt động trở lại từ 18h ngày 7.9.
Ghi nhận của PV Báo Lao Động tại Phố Tây Bùi Viện (quận 1) hầu hết cá quán bar, vũ trường... đã mở cửa đón khách trở lại. Tuy nhiên, dù đã hơn 21 giờ nhưng các hàng quán tại đây khá vắng khách.
Nhân viên quán bar dọn bàn ghế để đón khách
Nhiều cửa hàng không có nổi 1 khách hàng.
Anh Lộc, quản lý một quán bar trên đường Bùi Viện cho biết: "Ngay khi nhận được tin được mở cửa trở lại, anh em phục vụ ở quán vui lắm. Thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố quán chúng tôi cũng đã chủ động trong việc phòng chống dịch COVID-19 bằng cách giãn cách bàn, đo thân nhiệt khách khi vào quán và các biện pháp phòng tránh dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế".
Một số quán bar, vũ trường... chuẩn bị sẵn nước rửa tay.
Vì lượng khách đến phố Tây khá ít nên nhân viên các hàng quán phải đứng ở khu vực trước quán để chào mời khách vào quán.
Một số ít khách ngồi ngồi ăn uống, vui chơi, sau thời gian dài các quán bar, vũ trường đóng cửa.
Chị Nguyễn Khánh Linh, sống tại đường Nguyễn Văn Cừ, Quận 1 cùng bạn tới phố Tây vui chơi cho biết: "Thời gian qua vì dịch bệnh phức tạp nên tôi ít khi ra đường vui chơi. Thời gian gần đây tình hình dịch tại thành phố cũng được kiểm soát, thông tin quán bar, vũ trường tại Bùi Viện được hoạt động trở lại nên tôi cùng bạn đến đây để giải trí".
Trước đó, TP.HCM có thông báo cấm tụ tập quá 30 người ở nơi công cộng, đóng cửa quán bar, vũ trường để phòng chống COVID-19 kể từ 0h ngày 31.7.
Chân Phúc - Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai cho vũ trường, quán bar, karaoke hoạt động trở lại

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai cho phép vũ trường, quán bar, karaoke hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 8.9.

Quán bar, vũ trường ở TPHCM hoạt động trở lại từ 18h hôm nay

Tâm An |

Các cơ sở kinh doanh quán bar, vũ trường được phép hoạt động trở lại từ 18h ngày 7.9.

Barcelona khủng hoảng: Sau "cơn bão" Messi là vô vàn sóng gió

VIỆT HÙNG |

Messi đã chọn ở lại sân Nou Camp 1 năm nhưng đó chưa phải là chiến thắng với Barcelona.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đồng Nai cho vũ trường, quán bar, karaoke hoạt động trở lại

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai cho phép vũ trường, quán bar, karaoke hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 8.9.

Quán bar, vũ trường ở TPHCM hoạt động trở lại từ 18h hôm nay

Tâm An |

Các cơ sở kinh doanh quán bar, vũ trường được phép hoạt động trở lại từ 18h ngày 7.9.

Barcelona khủng hoảng: Sau "cơn bão" Messi là vô vàn sóng gió

VIỆT HÙNG |

Messi đã chọn ở lại sân Nou Camp 1 năm nhưng đó chưa phải là chiến thắng với Barcelona.