“Bảo vệ thành trì” Cần Thơ, quyết không để COVID-19 xâm nhập

Tạ Quang - Minh Ánh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, UBND TP. Cần Thơ đã triển khai thành lập 26 chốt kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh trên các tuyến quốc lộ cũng như các tuyến đò liên tỉnh. Với quyết tâm bảo vệ thành trì, kiên quyết không để COVID-19 xâm nhập.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND TP. Cần Thơ đã triển khai thành lập 26 chốt kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND TP. Cần Thơ đã triển khai thành lập 26 chốt kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh.
Trong đó, có 15 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên các tuyến quốc lộ và 11 chốt đặt tại các tuyến đò liên tỉnh.
Trong đó, có 15 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên các tuyến quốc lộ và 11 chốt đặt tại các tuyến đò liên tỉnh.
Tất cả người dân qua các chốt đều phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và bắt buộc phải đeo khẩu trang.
Tất cả người dân qua các chốt đều phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và bắt buộc phải đeo khẩu trang.
Sau mỗi chuyến đò, các tình nguyện viên nhập thông tin người dân qua lại tại điểm kiểm soát, đảm bảo việc báo cáo về trung tâm.
Sau mỗi chuyến đò, các tình nguyện viên nhập thông tin người dân qua lại tại điểm kiểm soát, đảm bảo việc báo cáo về trung tâm.
Để chốt kiểm dịch không xảy ra tình trạng ùn tắc, không mất thời gian, nhất vào thời điểm đi làm của người lao động. Tại các chốt mỗi người được phát một thẻ qua điểm kiểm soát dành cho người thường xuyên qua lại khu vực. Thẻ có giá trị 5 ngày.
Để chốt kiểm dịch không xảy ra tình trạng ùn tắc, không mất thời gian, nhất vào thời điểm đi làm của người lao động. Tại các chốt mỗi người được phát một thẻ qua điểm kiểm soát dành cho người thường xuyên qua lại khu vực. Thẻ có giá trị 5 ngày.
Anh Đào Văn Nghĩa – Vĩnh Long chia sẻ: “Ngày nào tôi cũng đi qua bến đò Tân Bình (Trà Nóc) để đi làm. Việc chống dịch COVID-19 là việc của toàn dân không riêng của Nhà nước nên việc xếp hàng khiến tôi chậm một vài phút cũng không sao, điều đó khiến cho các tổ kiểm soát nắm được lịch trình di chuyển của mình và mọi người”.
Anh Đào Văn Nghĩa – Vĩnh Long chia sẻ: “Ngày nào tôi cũng đi qua bến đò Tân Bình (Trà Nóc) để đi làm. Việc chống dịch COVID-19 là việc của toàn dân nên việc xếp hàng khiến tôi chậm một vài phút cũng không sao, điều đó khiến cho các tổ kiểm soát nắm được lịch trình di chuyển của mình và mọi người”.
Anh Trương Minh Đức - Bí thư quận Đoàn Bình Thủy (Cần Thơ) cho biết: “Tinh thần “chống dịch như chống giặc” Đoàn TN cũng đã thành lập các đội Thanh niên xung kích để hỗ trợ các đơn vị kiểm soát dịch bệnh. Hiện nay, trên địa bàn có 2 chốt đường thủy đó là bến đò Tân Bình (Trà Nóc), bến đò cô Bắc (Cồn Sơn) các điểm chốt được thành lập chiều tối ngày 1.6 sau khi có chỉ đạo. Tính đến thời điểm hiện tại 2 chốt đã đi vào hoạt động bình thường đảm bảo công tác phòng chống dịch cho người dân di chuyển thuận tiện”.
Anh Trương Minh Đức - Bí thư quận Đoàn Bình Thủy (Cần Thơ) cho biết: “Tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Đoàn thanh niên cũng đã thành lập các đội Thanh niên xung kích để hỗ trợ các đơn vị kiểm soát dịch bệnh. Hiện nay, trên địa bàn có 2 chốt đường thủy đó là bến đò Tân Bình (Trà Nóc), bến đò Cô Bắc (Cồn Sơn). Các điểm chốt được thành lập chiều từ tối ngày 1.6 sau khi có chỉ đạo. Tính đến thời điểm hiện tại 2 chốt đã đi vào hoạt động bình thường đảm bảo công tác phòng chống dịch cho người dân di chuyển thuận tiện”.
Trao đổi với PV Lao Động, ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Sở GTVT TP. Cần Thơ thông tin: “Hiện nay TP đã thiết lập 26 điểm kiểm soát dịch trên các tuyến đường bộ, đường thủy. Việc lập chốt để kiểm soát toàn bộ lịch sử di chuyển của người dân. Khi người dân qua các điểm, chốt này yêu cầu tất cả phải khai báo y tế qua giấy, online”.
Trao đổi với PV Lao Động, ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Sở GTVT TP. Cần Thơ thông tin: “Hiện nay TP đã thiết lập 26 điểm kiểm soát dịch trên các tuyến đường bộ, đường thủy. Việc lập chốt để kiểm soát toàn bộ lịch sử di chuyển của người dân. Khi người dân qua các điểm, chốt này yêu cầu tất cả phải khai báo y tế qua giấy, online”.
Ông Dũng cũng thông tin thêm, hiện lượng người qua TP rất đông dẫn đến một khoảng thời gian nhất định nào đó sẽ dẫn đến quá tải. Để giải quyết tình trạng này, Sở Y tế đã có văn bản huy động các tình nguyên viên ở các trường để tăng cường nhân lực. Trên phương trâm là đi và đến Tp đều được kiểm soát y tế chặt chẽ.
Ông Dũng cũng thông tin thêm, hiện lượng người qua TP rất đông, một lúc nào đó sẽ dẫn đến quá tải. Để giải quyết tình trạng này, Sở Y tế đã có văn bản huy động các tình nguyện viên ở các trường để tăng cường nhân lực. Trên phương châm là đi và đến TP đều được kiểm soát y tế chặt chẽ.
Tạ Quang - Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ sáng tạo thuật toán, phần mềm giảm áp lực nhập liệu ca bệnh COVID-19

Thùy Linh (Nguồn: Bộ Y tế) |

Trước tình hình diễn biến phức tạp tại Bắc Ninh, hằng ngày chứng kiến nhiều đồng nghiệp của mình phải chịu vất vả, bác sĩ Nguyễn Văn Dưỡng- Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh đã chủ động tìm hiểu và sáng tạo ra nhiều thuật toán, phần mềm giúp giảm bớt áp lực trong quá trình nhập liệu thông tin các ca bệnh COVID-19, giảm bớt gánh nặng và sự vất vả của cán bộ nhân viên y tế.

TPHCM cho 1/2 cán bộ, công chức làm việc ở nhà để phòng dịch COVID-19

MINH QUÂN |

1/2 cán bộ, công chức TPHCM làm việc ở nhà từ ngày 3.6 để phòng dịch COVID-19 nhưng vẫn phải hoàn thành tiến độ và chất lượng công việc được phân công.

Cấp "Thẻ qua điểm kiểm soát" để tránh ùn tắc tại chốt kiểm dịch ở Cần Thơ

ĐẶNG TRIỀU - ÁNH NHIÊN |

Trước tình hình chốt kiểm dịch dưới chân cầu Cần Thơ xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, nhất vào thời điểm đi làm của người lao động. Trước tình hình trên Trung tâm Y tế Quận Cái Răng quyết định cấp "Thẻ qua điểm kiểm soát" cho người thường xuyên qua lại khu vực.

Cần Thơ: Dịch COVID-19, nhiều xe khách chỉ để chở hàng

Tạ Quang |

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, những ngày này bến xe Trung tâm TP. Cần Thơ trở nên thưa thớt hành khách, nhiều hàng ghế bỏ trống. Đặc biệt nhiều xe chỉ để chở hàng.

4h sáng, tiểu thương xếp hàng chờ khai báo y tế

Quang Minh |

Theo ghi nhận của PV Lao Động, 4h sáng ngày 31.5 tại chốt kiểm soát xe mô tô hướng vào TP, nườm nượp tiểu thương đổ về. Mọi người tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng cũng như tình nguyện viên để khai báo y tế trước khi vào TP. Cần Thơ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bác sĩ sáng tạo thuật toán, phần mềm giảm áp lực nhập liệu ca bệnh COVID-19

Thùy Linh (Nguồn: Bộ Y tế) |

Trước tình hình diễn biến phức tạp tại Bắc Ninh, hằng ngày chứng kiến nhiều đồng nghiệp của mình phải chịu vất vả, bác sĩ Nguyễn Văn Dưỡng- Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh đã chủ động tìm hiểu và sáng tạo ra nhiều thuật toán, phần mềm giúp giảm bớt áp lực trong quá trình nhập liệu thông tin các ca bệnh COVID-19, giảm bớt gánh nặng và sự vất vả của cán bộ nhân viên y tế.

TPHCM cho 1/2 cán bộ, công chức làm việc ở nhà để phòng dịch COVID-19

MINH QUÂN |

1/2 cán bộ, công chức TPHCM làm việc ở nhà từ ngày 3.6 để phòng dịch COVID-19 nhưng vẫn phải hoàn thành tiến độ và chất lượng công việc được phân công.

Cấp "Thẻ qua điểm kiểm soát" để tránh ùn tắc tại chốt kiểm dịch ở Cần Thơ

ĐẶNG TRIỀU - ÁNH NHIÊN |

Trước tình hình chốt kiểm dịch dưới chân cầu Cần Thơ xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, nhất vào thời điểm đi làm của người lao động. Trước tình hình trên Trung tâm Y tế Quận Cái Răng quyết định cấp "Thẻ qua điểm kiểm soát" cho người thường xuyên qua lại khu vực.

Cần Thơ: Dịch COVID-19, nhiều xe khách chỉ để chở hàng

Tạ Quang |

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, những ngày này bến xe Trung tâm TP. Cần Thơ trở nên thưa thớt hành khách, nhiều hàng ghế bỏ trống. Đặc biệt nhiều xe chỉ để chở hàng.

4h sáng, tiểu thương xếp hàng chờ khai báo y tế

Quang Minh |

Theo ghi nhận của PV Lao Động, 4h sáng ngày 31.5 tại chốt kiểm soát xe mô tô hướng vào TP, nườm nượp tiểu thương đổ về. Mọi người tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng cũng như tình nguyện viên để khai báo y tế trước khi vào TP. Cần Thơ.