"Bản sao" cây thông thật chỉ 150.000 đồng đắt khách mùa Giáng sinh 2021

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Giáng sinh đang tới gần, những ngày này, thị trường cây trang trí dịp Noel cũng nhộn nhịp hẳn. Các cửa hàng hoa, vườn cây cảnh,... tại TPHCM đã nhập cây thông, cây sơn tùng và đang gấp rút lên các mẫu thiết kế độc đáo để khách hàng lựa chọn.
 
Còn 1 tháng nữa mới đến lễ Giáng sinh 2021, song thị trường thông Noel đã bắt đầu rục rịch ở TPHCM. Một số khu vườn bán cây cảnh cũng đã trang trí tiểu cảnh mang phong cách Giáng sinh.
 
Một vài năm trở lại đây, những cây sơn tùng mini được trang trí đồ Noel giống như những cây thông thật là mặt hàng đặc biệt hút khách dịp này.
 
Các cửa hàng hoa đã nhập cây thông, cây sơn tùng với số lượng lớn, chuẩn bị những mẫu thiết kế trang trí sẵn với đủ các kích thước, combo... để cho khách hàng lựa chọn.
 
Chị Phạm Mỹ Khanh - Chủ vườn cây trên đường Nguyễn Thị Thập, quận 7, TPHCM chia sẻ, năm nay đơn hàng Noel đến sớm hơn, kể từ tháng 10 các đơn hàng đặt mua sơn tùng trang trí Noel đã xuất hiện. "Các năm trước đó thì mình bán cây thông giả, năm nay là năm thứ 2 mình kinh doanh cây thật. Cây thật thì sau khi chơi Noel xong qua 2 tháng mình để trong nhà cũng không sao hết, sau đó thì nên mang ra ngoài để cây được đón ánh sáng, cây sẽ vẫn tiếp tục lớn rồi sang năm có thể chơi tiếp"- Chị Khanh chia sẻ.
 
Chị Lê Thị Diễm, nhân viên, đang tỉa cây trước khi bắt đầu trang trí theo đơn đặt hàng của khách. Phần lớn các khách tìm mua thông, tùng được trang trí và có giá sẵn trên các trang mạng xã hội và trang website.
 
Ở vườn của chị Khanh, giá của các cây sơn tùng chưa trang trí dao động từ 150.000 đồng - 1,2 triệu đồng/cây tùy kích cỡ dao động từ 60cm đến 2m, phí trang trí 200.000 đồng - 1 triệu đồng/cây.
 
"Đa phần ở đây mình sẽ lên mẫu trang trí sẵn hoặc nhận theo đơn đặt hàng đặc biệt của khách, cũng có những khách họ thích mua cây và tự trang trí. Khách đặt số lượng lớn thì sẽ đặt trước, còn nếu bán lẻ thì lúc nào mình cũng có sẵn đủ kích cỡ"- Chị Khanh chia sẻ.
 
Một số cửa hàng hoa trên đường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM đã nhập thông thật, sơn tùng và bắt đầu trang trí theo yêu cầu của khách. Anh Phạm Hoàng Thái Dương - quản lý chuỗi cửa hàng hoa cho biết, dự kiến bắt đầu từ đầu tháng 12 các đơn hàng sẽ đến nhiều nhất, trong tuần này cửa hàng đang chuẩn bị sẵn các mẫu mã để trưng bày cho khách lựa chọn.
 
Cây tùng ở một cửa hàng trên quận 3 được trang trí theo xu hướng tự nhiên, thiên nhiên như lát cam, lát chanh, thông khô, quả bí ngô, khúc gỗ.
 
Nhân viên cửa hàng hoa tại quận 3, TPHCM tất bật trang trí cây thông cho khách. Năm nay chuỗi cửa hàng này còn có thêm sản phẩm cây thông tái chế từ lá cây, các mẫu này dao động từ 1-3 triệu đồng/cây đã trang trí hoàn chỉnh.
 
Hiện các sản phẩm từ cây tùng mini, cành thông tươi, cây thông nhựa... được cửa hàng này bán với giá từ 500.000 đồng - 30 triệu đồng/cây. "Hiện chúng tôi đã nhận được một số đơn hàng đặt trước của khách hàng. Cửa hàng chúng tôi chủ yếu nhận đặt mua online. Trung bình khách hàng hay lựa chọn mức giá khoảng 5 triệu đồng"- Anh Dương chia sẻ.
KHÁNH LINH - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Nơi tiêm vaccine COVID-19 nhiều nhất thế giới hủy bỏ Giáng sinh

Ngọc Vân |

Toàn bộ dân số đủ điều kiện của Gibraltar đã được tiêm vaccine COVID-19, nhưng lãnh thổ này vẫn quyết định hủy bỏ tổ chức Giáng sinh.

Nhóm bạn trẻ xuyên đêm mang Noel cho người vô gia cư

Tùng Giang - Hà Phương |

Sau nhiều ngày làm ông già Noel đi tặng quà cho các em nhỏ, 4 thành viên của nhóm Ông già Noel Việt đi khắp các con phố ở Hà Nội để tặng thức ăn, quần áo ấm cho người vô gia cư vào đêm 24 rạng sáng 25.

Theo chân nhóm Ông già Noel Việt trong đêm Giáng sinh ở Hà Nội

Hà Giang |

3 năm trở lại đây, đúng 12h đêm 24.12, nhóm Ông già Noel Việt lại cùng nhau đi mua ngô, khoai, bánh bao, bánh mì... và cả quần áo ấm đã quyên góp được từ trước để chia cho những người vô gia cư, người lao động nghèo trên các tuyến phố ở Hà Nội.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Nơi tiêm vaccine COVID-19 nhiều nhất thế giới hủy bỏ Giáng sinh

Ngọc Vân |

Toàn bộ dân số đủ điều kiện của Gibraltar đã được tiêm vaccine COVID-19, nhưng lãnh thổ này vẫn quyết định hủy bỏ tổ chức Giáng sinh.

Nhóm bạn trẻ xuyên đêm mang Noel cho người vô gia cư

Tùng Giang - Hà Phương |

Sau nhiều ngày làm ông già Noel đi tặng quà cho các em nhỏ, 4 thành viên của nhóm Ông già Noel Việt đi khắp các con phố ở Hà Nội để tặng thức ăn, quần áo ấm cho người vô gia cư vào đêm 24 rạng sáng 25.

Theo chân nhóm Ông già Noel Việt trong đêm Giáng sinh ở Hà Nội

Hà Giang |

3 năm trở lại đây, đúng 12h đêm 24.12, nhóm Ông già Noel Việt lại cùng nhau đi mua ngô, khoai, bánh bao, bánh mì... và cả quần áo ấm đã quyên góp được từ trước để chia cho những người vô gia cư, người lao động nghèo trên các tuyến phố ở Hà Nội.