Lễ hội thổi xôi đánh thức mọi giác quan của người tham gia

Thành Trung |

Lễ hội xôi diễn ra tại đình Phú Gia, Tây Hồ, Hà Nội đầy màu sắc, được trình bày đẹp mắt cuốn hút người xem và đánh thức mọi giác quan.
Gần sân khấu chính của lễ hội còn có một mâm xôi lớn với nhiều màu sắc.
Gần sân khấu chính của lễ hội đình Phú Gia, Tây Hồ, Hà Nội, diễn ra hôm nay (12.2, tức mùng 8 Âm lịch) có một mâm xôi lớn với nhiều màu sắc.
Nhiều loại xôi được trình bày đẹp mắt chuẩn bị để giám khảo chấm điểm.
Lễ hội có phần thi nấu xôi với sự tham gia của 7 đội đại diện 6 xóm của làng Phú Gia. Nhiều loại xôi được trình bày đẹp mắt chuẩn bị để giám khảo chấm điểm.
Xôi gấc - món ăn quen thuộc của rất nhiều người Việt được bày đẹp mắt tại lễ hội.
Xôi gấc - món ăn quen thuộc của rất nhiều người Việt được bày đẹp mắt tại lễ hội.
Ngoài xôi còn có nhiều loại chè được bày biện bên những cành đào xuân.
Ngoài xôi còn có nhiều loại chè được bày biện bên những cành đào xuân.
Xôi ngũ sắc hình trái tim được một chi hội chuẩn bị chờ giám khảo chấm điểm.
Xôi ngũ sắc hình trái tim được một chi hội chuẩn bị chờ giám khảo chấm điểm.
Một đĩa xôi hình trái tim thơm nức mũi tại lễ hội.
Một đĩa xôi hình trái tim thơm nức mũi tại lễ hội.
Xôi được đồ ngay tại hội thi và sau đó được các nghệ nhân bày lên đĩa.
Xôi được đồ ngay tại hội thi và sau đó được các nghệ nhân bày lên đĩa.
Một nồi xôi xéo được được nấu ngay tại hội thi.
Một nồi xôi xéo được được nấu ngay tại hội thi.
Người tham gia lễ hội có thể mua xôi, chè và bánh đa kê ngay tại đây.
Người tham gia lễ hội có thể mua xôi, chè và bánh đa kê ngay tại đây.
Đây là lần thứ 2 lễ hội thổi xôi - lễ hội đình Phú Gia được tổ chức, sau khi được Hà Nội công nhận làng nghề truyền thống vào năm 2016.
Đây là lần thứ 2 lễ hội thổi xôi - lễ hội đình Phú Gia được tổ chức, sau khi được Hà Nội công nhận làng nghề truyền thống vào năm 2016.
Một tay máy nghiệp dư đang theo dõi các tiết mục của lễ hội.
Một tay máy nghiệp dư đang theo dõi các tiết mục của lễ hội.
Các cụ già chăm chú theo dõi tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ hội.
Các cụ già chăm chú theo dõi tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ hội.
Lễ hội thu hút hàng nghìn người tham dự. Chương trình hội sẽ kết thúc vào trưa ngày 15.2 (tức ngày 11 tháng Giêng).
Lễ hội thu hút hàng nghìn người tham dự. Chương trình hội sẽ kết thúc vào trưa ngày 15.2 (tức ngày 11 tháng Giêng).
Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Hãy vui lễ hội lành mạnh và văn minh

LÊ THANH PHONG |

Sau những ngày nghỉ Tết là bước vào mùa lễ hội. Đã có nhiều nơi khai hội, khách hành hương tứ phương đổ về, chùa Hương là một điểm nóng như mọi năm.

Trẩy hội chùa Hương năm nay có gì lạ?

Thắng Thế Phương |

Lễ hội chùa Hương 2019 là lễ hội lớn nhất trong năm, kéo dài tới 3 tháng với chủ đề "Lễ hội kỷ cương - Văn minh du lịch".

Lễ hội Cầu Bông ở làng rau trên 500 năm tuổi

HOÀNG VINH |

Ngày 11.2 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), làng rau Trà Quế, UBND xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ hội cầu Bông - nghi lễ mở mùa cho một năm mới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hãy vui lễ hội lành mạnh và văn minh

LÊ THANH PHONG |

Sau những ngày nghỉ Tết là bước vào mùa lễ hội. Đã có nhiều nơi khai hội, khách hành hương tứ phương đổ về, chùa Hương là một điểm nóng như mọi năm.

Trẩy hội chùa Hương năm nay có gì lạ?

Thắng Thế Phương |

Lễ hội chùa Hương 2019 là lễ hội lớn nhất trong năm, kéo dài tới 3 tháng với chủ đề "Lễ hội kỷ cương - Văn minh du lịch".

Lễ hội Cầu Bông ở làng rau trên 500 năm tuổi

HOÀNG VINH |

Ngày 11.2 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), làng rau Trà Quế, UBND xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ hội cầu Bông - nghi lễ mở mùa cho một năm mới.