Bãi tập kết ở Hòa Bình bị chặn, dân vứt rác bừa bãi ra đường

Minh Nguyễn |

Dọc hai ven đường ra vào thị trấn Hàng Trạm, Yên Thủy (Hòa Bình) xuất hiện hàng chục bãi tập kết rác thải chưa xử lý gây ô nhiễm môi trường.

Phản ánh đến PV Báo Lao Động, từ nhiều tháng nay, người dân thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường từ rác thải sinh hoạt gây ra.
Phản ánh đến PV Báo Lao Động, từ nhiều tháng nay, người dân thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường từ rác thải sinh hoạt gây ra.
Những bãi tập kết rác trải dọc hai ven đường ở thị trấn Hàng Trạm bốc mùi hôi thối, khó chịu.
Những bãi tập kết rác trải dọc hai ven đường ở thị trấn Hàng Trạm bốc mùi hôi thối, khó chịu.
Theo anh Lê Quang Thắng (khu phố 11, thị trấn Hàng Trạm) tình trạng này bắt đầu từ đầu năm 2021 khi bãi tập kết rác tại khu Tây Bắc, thị trấn Hàng Trạm ngừng hoạt động, không có chỗ tập kết thu gom, xử lý rác thải.
Theo anh Lê Quang Thắng (khu phố 11, thị trấn Hàng Trạm) tình trạng này bắt đầu từ đầu năm 2021 khi bãi tập kết rác tại khu Tây Bắc, thị trấn Hàng Trạm bị một số người dân chặn dẫn đến việc ngừng hoạt động. Người dân không có điểm tập kết rác nên đã vứt rác ra dọc các tuyến đường quanh thị trấn khiến cho môi trường sống bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Người dân không có điểm tập kết rác nên đã vứt rác ra dọc các tuyến đường quanh thị trấn khiến cho môi trường sống bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Trước đó, tháng 1.2021, do việc xử lý rác thải không triệt để mà chỉ đốt gây ra việc ô nhiễm về khói và mùi hôi thối từ bãi rác nên người dân đã dựng lán để không cho xe chở rác vào bãi tập kết rác tại khu Tây Bắc, thị trấn Hàng Trạm dẫn đến việc khu vực không có bãi tập kết rác.
Ngày 1.8, theo ghi nhận của PV khi có mặt tại thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, doc 2 ven đường lối từ đường mòn Hồ Chí Minh lối rẽ vào thị trấn Hàng Trạm là hàng chục các bãi tập kết rác ven đường.
Ngày 1.8, theo ghi nhận của PV khi có mặt tại đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua địa phận xã Lạc Thịnh, thị trấn thị trấn Hàng Trạm và Quốc lộ 12B qua thị trấn Hàng Trạm có khoảng 20 bãi tập kết rác, do lâu ngày không có người thu gom, xử lý đã bốc mùi hôi thối.
Ở các bãi tập kết này là sự hiện diện của tất cả các loại rác sinh hoạt từ đồ dùng hỏng, quần áo rách, tã, bĩm, rau quả khiến cho ruồi, nhặng tập trung sinh trưởng rất nhanh.
Ở các bãi tập kết này là sự hiện diện của tất cả các loại rác sinh hoạt từ đồ dùng hỏng, quần áo rách, tã, bỉm, rau quả...
Anh Nguyễn Đức Toàn (ở thị trấn Hàng Trạm) cho hay, cứ mưa xong nắng lên là mùi hôi thối bốc lên không thể thở được. Từ khi không còn bãi xử lý rác thải, người dân khắp nơi vứt rác bừa bãi không được thu gom, xử lý thời gian nên ruồi, nhặng rất nhiều.
Anh Nguyễn Đức Toàn (ở thị trấn Hàng Trạm) cho hay, cứ mưa xong nắng lên là mùi hôi thối bốc lên không thể thở được. Từ khi bãi xử lý rác thải tạm ngừng hoạt động, người dân khắp nơi vứt rác bừa bãi nên ruồi, nhặng rất nhiều.
Một số gia đình rộng rãi thì phân loại rác thải ra xử lý tại chỗ, nhưng còn những gia đình không có phân loại, xử lý thì gom rác vào các bao tải, túi bóng rồi đem vứt ra dọc đường.
Một số gia đình có diện tích rộng rãi thì phân loại rác thải ra xử lý tại chỗ, còn lại người dân thường gom rác vào các bao tải, túi bóng rồi đem vứt ra dọc đường.
Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Lã Xuân Trường – Chủ tịch UBND thị trấn Hàng Trạm cho biết: “Các điểm tập kết rác này chủ yếu là người dân đi chợ từ huyện Nho Quan (Ninh Bình) và huyện Lạc Sơn đi qua địa bàn rồi vứt lại.
Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Lã Xuân Trường – Chủ tịch UBND thị trấn Hàng Trạm cho biết: “Các điểm tập kết rác này chủ yếu là người dân đi chợ từ huyện Nho Quan (Ninh Bình) và huyện Lạc Sơn đi qua địa bàn rồi vứt lại".
Chính quyền đã tuyên truyền, vận động người dân tự thu gom, xử lý rác thải tại chỗ trong khi đợi bãi tập kết rác tập trung đi vào hoạt động. Hàng tuần đều có đội vệ sinh môi trường thu gom các điểm tập kết rác quanh thị trấn để xử lý nhưng cũng chưa hết được.
Theo ông Trường, chính quyền đã tuyên truyền, vận động người dân tự thu gom, xử lý rác thải tại chỗ trong khi đợi bãi tập kết rác tập trung đi vào hoạt động. Hàng tuần đều có đội vệ sinh môi trường thu gom các điểm tập kết rác quanh thị trấn nhưng chưa hết được.
Thậm chí đơn vị đã nhiều lần bắt được các trường hợp vứt rác thải ra ngoài gây ô nhiễm môi trường và tiến hành xử phạt vi phạm nhưng tình trạng chưa được giải quyết triệt để.
"Thậm chí đơn vị đã nhiều lần bắt và xử phạt vi phạm các trường hợp vứt rác thải gây ô nhiễm môi trường nhưng tình trạng chưa được giải quyết triệt để", ông Trường cho biết thêm.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Bể bơi quy mô nhất Hòa Bình bị bỏ hoang nhiều năm do kẹt... chủ trương

Minh Nguyễn |

Bể bơi tỉnh Hòa Bình bị bỏ hoang nhiều năm qua gây lãng phí khiến người dân bức xúc.

Đà Nẵng bắt đầu phạt nguội hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường

Thanh Hải - Thanh Chung |

Đà Nẵng chọn Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, triển khai việc phạt nguội qua hình ảnh camera đối với hành vi xả thải, gây ô nhiễm môi trường. Đây là một trong những điểm nóng về ô nhiễm của thành phố, kéo dài nhưng các biện pháp xử lý không đạt hiệu quả cao. Camera giám sát giao thông và giám sát môi trường là một hợp phần quan trọng trong chương trình xây dựng thành phố thông minh của Đà Nẵng.

Dân lập chốt chặn xe vào bãi rác ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Cho rằng bãi rác gây ô nhiễm, nhiều ngày qua người dân huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình đã dựng lán, lập chốt chặn không cho xe chở rác vào bãi tập kết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bể bơi quy mô nhất Hòa Bình bị bỏ hoang nhiều năm do kẹt... chủ trương

Minh Nguyễn |

Bể bơi tỉnh Hòa Bình bị bỏ hoang nhiều năm qua gây lãng phí khiến người dân bức xúc.

Đà Nẵng bắt đầu phạt nguội hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường

Thanh Hải - Thanh Chung |

Đà Nẵng chọn Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, triển khai việc phạt nguội qua hình ảnh camera đối với hành vi xả thải, gây ô nhiễm môi trường. Đây là một trong những điểm nóng về ô nhiễm của thành phố, kéo dài nhưng các biện pháp xử lý không đạt hiệu quả cao. Camera giám sát giao thông và giám sát môi trường là một hợp phần quan trọng trong chương trình xây dựng thành phố thông minh của Đà Nẵng.

Dân lập chốt chặn xe vào bãi rác ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Cho rằng bãi rác gây ô nhiễm, nhiều ngày qua người dân huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình đã dựng lán, lập chốt chặn không cho xe chở rác vào bãi tập kết.