Bãi giữa sông Hồng – điểm vui chơi mới hay bãi rác mới?

Thành Đông |

Vào mỗi dịp cuối tuần và ngày lễ, bãi giữa sông Hồng bỗng dưng biến thành khu vui chơi, cắm trại của người dân Hà Nội. Điều đáng nói là khi rời đi, những vị khách này để lại không ít rác thải, gây ô nhiễm môi trường cho khu vực bãi giữa sông Hồng.
Thời gian qua, khu vực bãi giữa sông Hồng đang trở thành điểm vui chơi, giải trí, thư giãn của rất nhiều người dân Hà Nội trong những ngày nghỉ và ngày lễ. Với không gian rộng rãi, thoáng mát và gần trung tâm, đây là điểm vui chơi lý tưởng cho người dân Hà Nội thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt trong thành phố để hòa mình vào thiên nhiên.
Vào những ngày nghỉ, ngày lễ, hàng trăm phương tiện, cả xe máy, ô tô, men theo lối các cửa khẩu ở Long Biên, Bồ Đề, Thạch Bàn… vào khu vực bãi giữa sông Hồng để cắm trại. Hoạt động tụ tập diễn ra từ sáng đến thâu đêm, thậm chí xuyên đêm.
Túi nilon, chai nhựa, vỏ kẹo, thức ăn thừa,… vứt ngổn ngang trên những thảm cỏ. Người dân vô tư để lại mọi thứ bỏ đi, làm mất đi vẻ đẹp đơn sơ vốn có của bãi giữa sông Hồng.
"Người thì vứt tại chỗ, người thì không ngại… ném rác xuống sông. Họ đến đây vui chơi, thư giãn không ai cấm được nhưng ý thức họ lại quên mang theo. Một bãi giữa thoáng mát, rộng rãi đã từng rất sạch và trong lành, bây giờ chỉ toàn rác và mùi ôi thiu của thức ăn thừa" – Chị Nghĩa, ở Long Biên, Hà Nội chia sẻ.
Bên cạnh những người dân vô ý thức, vẫn có những gia đình, hội nhóm có ý thức dọn dẹp mọi thứ trước khi rời đi. Nhưng đó chỉ là con số ít. Bãi giữa vẫn sẽ còn rác và vẫn sẽ không tránh khỏi ô nhiễm nếu những người đến chơi không có ý thức bảo vệ môi trường.
Những bãi rác nhỏ như thế này xuất hiện ngày càng nhiều ở bãi giữa sông Hồng.
Anh Long ở Đống Đa, Hà Nội và gia đình thường xuyên lui tới bãi giữa để cắm trại, thư giãn. Anh chia sẻ: “Bình thường trước khi ra về gia đình chúng tôi đều thu dọn sạch sẽ, tôi luôn căn dặn các con sau khi dùng đồ sẽ dọn rác cho vào một túi để mang về. Nhưng bên cạnh gia đình tôi, thì cũng có những người khác lại vứt rác bừa bãi, tự tạo những khu vứt rác mới cho bãi giữa. Tôi mong rằng, người dân khi đến đây sẽ có ý thức vì bãi giữa đã cho gia đình tôi những ngày cuối tuần thư giãn và mong sẽ còn được quay lại”.
Bãi giữa sông Hồng cần phải được “cứu”, và “cứu” thật sớm, nhất là thời điểm dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 đang đến gần. Khi đến đây cắm trại nghỉ ngơi, mỗi người cũng cần tự nâng cao ý thức cá nhân của mình vì cộng đồng, mang đi những gì mình đã mang đến để trả lại không gian xanh sạch cho khu vực bãi giữa sông Hồng.
Thành Đông
TIN LIÊN QUAN

Ấm áp căn bếp chung của những người phụ nữ lam lũ ven sông Hồng

Đinh Vui |

Căn bếp chung được coi như một nét văn hóa sinh hoạt không thể thiếu của những người lao động khu vực ven sông Hồng.

Hà Nội kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo quy hoạch phân khu sông Hồng, sông Đuống

Tùng Giang |

Theo Ông Vương Đình Huệ, 3 việc lớn của Hà Nội mong muốn Đảng, Nhà nước quan tâm, chỉ đạo. Trong đó, đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm thỏa thuận quy hoạch phân khu sông Hồng, sông Đuống để phê duyệt trong tháng 6.2021.

Toàn cảnh 2 khu vực quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng qua quận Hoàn Kiếm

Vương Thế |

Trên địa bàn quận Hoàn Kiếm có hai phường Phúc Tân và Chương Dương nằm trong diện quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, có diện tích 100ha, chiếm 20% diện tích toàn quận.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ấm áp căn bếp chung của những người phụ nữ lam lũ ven sông Hồng

Đinh Vui |

Căn bếp chung được coi như một nét văn hóa sinh hoạt không thể thiếu của những người lao động khu vực ven sông Hồng.

Hà Nội kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo quy hoạch phân khu sông Hồng, sông Đuống

Tùng Giang |

Theo Ông Vương Đình Huệ, 3 việc lớn của Hà Nội mong muốn Đảng, Nhà nước quan tâm, chỉ đạo. Trong đó, đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm thỏa thuận quy hoạch phân khu sông Hồng, sông Đuống để phê duyệt trong tháng 6.2021.

Toàn cảnh 2 khu vực quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng qua quận Hoàn Kiếm

Vương Thế |

Trên địa bàn quận Hoàn Kiếm có hai phường Phúc Tân và Chương Dương nằm trong diện quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, có diện tích 100ha, chiếm 20% diện tích toàn quận.