Bãi cắm trại dưới chân cầu Vĩnh Tuy đông nghịt người ngày đầu nghỉ lễ

Nguyễn Long |

Hà Nội - Thay vì chen chúc nhau trên các đoạn đường cao tốc để du lịch xa trong ngày nghỉ lễ, nhiều gia đình lựa chọn cắm trại ở bãi giữa dưới chân cầu Vĩnh Tuy là điểm đến để nghỉ ngơi trong ngày lễ 30.4

Bãi cắm trại dưới chân cầu Vĩnh Tuy cách trung tâm thành phố Hà Nội gần 10km. Khu vực này có địa hình rộng, thoáng mát nên thường thu hút nhiều người đến vui chơi những dịp cuối tuần.
Bãi cắm trại dưới chân cầu Vĩnh Tuy cách trung tâm thành phố Hà Nội gần 10km. Khu vực này có địa hình rộng, thoáng mát nên thường thu hút nhiều người đến vui chơi những dịp cuối tuần.
Trước đây có một số lối nhỏ men theo chân cầu Vĩnh Tuy để có thể đi xuống bãi, nhưng đến nay những lối này đã bị chặn lại. Hiện chỉ có thể đi qua lối vườn nhãn Long Biên với giá vé 20.000 đồng cho xe máy và 50.000 cho xe ôtô.
Trước đây có một số lối nhỏ men theo chân cầu Vĩnh Tuy để có thể đi xuống bãi, nhưng đến nay những lối này đã bị chặn lại. Hiện chỉ có thể đi qua lối vườn nhãn Long Biên với giá vé 20.000 đồng cho xe máy và 50.000 cho xe ôtô.
Chiều ngày 30.4, theo ghi nhận của phóng viên, đã có hàng nghìn người đổ về khu vực cắm trại dưới chân cầu Vĩnh Tuy. Đa số người dân đến đây là các gia đình và bạn trẻ đến để cắm trại, tham gia các hoạt động ngoài trời, chụp ảnh.
Chiều ngày 30.4, theo ghi nhận của PV, gần nghìn người đổ về khu vực cắm trại dưới chân cầu Vĩnh Tuy để vui chơi. Đa số người dân đến đây là các gia đình và bạn trẻ đến để cắm trại, tham gia các hoạt động ngoài trời, chụp ảnh.
 
Những hoạt động ngoài trời như thả diều, đá bóng, cắm trại được ưa chuộng.
Những hoạt động ngoài trời như thả diều, đá bóng, cắm trại được ưa chuộng.
 
Khu vực bờ sông được nhiều phụ huynh lựa chọn để đưa các con đến bơi lội, xây lâu đài cát,…
Khu vực bờ sông được nhiều phụ huynh lựa chọn để đưa các con đến bơi lội, xây lâu đài cát,…
Nhưng hầu hết các em đến bờ sông chơi đều không mặc áo phao và đồ bảo hộ.
Nhưng hầu hết các em đến bờ sông chơi đều không mặc áo phao và đồ bảo hộ.
 
Nhiều bãi đất trống đều được người dân tận dụng để cắm trại, dựng xe và làm đồ nướng.
Nhiều bãi đất trống đều được người dân tận dụng để cắm trại, dựng xe và làm đồ nướng.
“Ở đây không gian khá rộng rãi, thoáng đãng, đồng thời không khí ngày hôm nay cũng mát mẻ, thích hợp để cắm trại vui chơi sau những ngày làm việc căng thẳng. Nhìn cảnh tắc đường từ hôm qua đến giờ ở các cửa ngõ thì mình thấy lựa chọn ở lại Hà Nội dịp này khá là đúng đắn”, anh Đặng Đình Long (Hải Dương) cho hay.
“Ở đây không gian khá rộng rãi, thoáng đãng, đồng thời không khí ngày hôm nay cũng mát mẻ, thích hợp để cắm trại vui chơi sau những ngày làm việc căng thẳng. Nhìn cảnh tắc đường từ hôm qua đến giờ ở các cửa ngõ thì mình thấy lựa chọn ở lại Hà Nội dịp này khá là đúng đắn”, anh Đặng Đình Long (Hải Dương) cho hay.
Có nhiều người dân đến đây cắm trại, nhưng mang theo loa công suất lớn để bật nhạc, gây ồn ào khiến nhiều người cắm trại khác cảm thấy khá khó chịu.
Có nhiều người dân đến đây cắm trại, nhưng mang theo loa công suất lớn để bật nhạc, gây ồn ào khiến nhiều người khác cảm thấy khá khó chịu.
Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại tình trạng người dân sau khi đến cắm trại đã xả rác thải bừa bãi, gây mất vệ sinh và ảnh hưởng đến không gian chung.
Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại tình trạng người dân sau khi đến cắm trại đã xả rác thải bừa bãi, gây mất vệ sinh và ảnh hưởng đến không gian chung.
Nguyễn Long
TIN LIÊN QUAN

Du khách "đội mưa" tham quan phố cổ Hội An

Thanh Chung |

Quảng Nam - Dù trời có mưa, nhưng có khoảng 10.000 du khách đến tham quan phố cổ Hội An (Hội An) tham quan trong ngày 30.4.

Phố đi bộ hồ Gươm tấp nập, nhiều người ở lại Thủ đô thay vì đi chơi xa

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội – Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, dù thời tiết khá oi bức nhưng phố đi bộ hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm) vẫn tấp nập người dân đến vui chơi.

Khẩn trương tháo dỡ hai nhịp cầu Vĩnh Tuy

Thế Kỷ |

Hai nhịp cầu Vĩnh Tuy ở giai đoạn 1 (hướng Hai Bài Trưng đi Long Biên) đang được nhà thầu khẩn trương phá dỡ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Du khách "đội mưa" tham quan phố cổ Hội An

Thanh Chung |

Quảng Nam - Dù trời có mưa, nhưng có khoảng 10.000 du khách đến tham quan phố cổ Hội An (Hội An) tham quan trong ngày 30.4.

Phố đi bộ hồ Gươm tấp nập, nhiều người ở lại Thủ đô thay vì đi chơi xa

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội – Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, dù thời tiết khá oi bức nhưng phố đi bộ hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm) vẫn tấp nập người dân đến vui chơi.

Khẩn trương tháo dỡ hai nhịp cầu Vĩnh Tuy

Thế Kỷ |

Hai nhịp cầu Vĩnh Tuy ở giai đoạn 1 (hướng Hai Bài Trưng đi Long Biên) đang được nhà thầu khẩn trương phá dỡ.