Bãi biển đẹp nhất nhì Việt Nam, vắng tanh giữa bão dịch COVID-19

QUÁCH DU |

Trái với hình ảnh kín đặc người trong mùa hè những năm trước, năm nay, do ảnh hưởng của dich COVID-19 nên bãi biển Sầm Sơn (một bãi biển đẹp nhất nhì Việt Nam) trở nên vắng tanh, các ki ốt, hàng quán dọc bờ biển không có khách, nhà nghỉ, khách sạn đóng cửa dừng phục vụ. Điều đó tạo nên một Sầm Sơn ảm đạm chưa từng có trong dịp hè.

Những ngày này, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) vắng tanh du khách.
Khu vực bãi tắm A, nơi thường tập trung đông du khách, nay vắng lặng, thậm chí không một bóng người dù là thời tiết và thời điểm lý tưởng (từ 16h - 17h hàng ngày) để tắm biển.
Khu vực bãi tắm A, nơi thường tập trung đông du khách, nay vắng lặng, thậm chí không một bóng người dù là thời tiết và thời điểm khá lý tưởng (từ 16h - 17h hàng ngày) để tắm biển.
Hàng ghế xếp ngay ngắn trên bãi cát đầy nắng. Tuy nhiên, không hề có bóng một du khách nào ngồi hóng mát.
Hàng ghế xếp ngay ngắn trên bãi cát đầy nắng. Tuy nhiên, không hề có bóng một du khách nào ngồi hóng mát.
Những chiếc ô rủ xuống, trầm mặc trước những con sóng bạc đầu.
Những chiếc ô rủ xuống, trầm mặc trước những con sóng bạc đầu.
Những chiếc ô rủ xuống, trầm mặc trước những con sóng bạc đầu.
Nhân viên cứu hộ bờ biển, rời chiếc ghế cao ngồi trầm ngâm trên bãi cát.
Nhân viên cứu hộ bờ biển, rời chiếc ghế cao ngồi trầm ngâm trên bãi cát.
Nhân viên cứu hộ bờ biển, rời chiếc ghế cao ngồi trầm ngâm trên bãi cát.
Khu tắm tráng, thay đồ đìu hiu không có khách.
Trái với khung cảnh trước đây chen nhau tắm tráng, thay đồ, nay trở nên đìu hiu không có khách.
Các hàng quán, Hubway dọc bãi biển Sầm Sơn nơi đóng cửa, nơi vắng khách.
Các hàng quán, Hubway dọc bãi biển Sầm Sơn nơi đóng cửa, nơi vắng khách.
Các hàng quán, Hubway dọc bãi biển Sầm Sơn nơi đóng cửa, nơi vắng khách.
Đường Hồ Xuân Hương (dọc bãi biển Sầm Sơn) vắng người qua lại.
Đường Hồ Xuân Hương (dọc bãi biển Sầm Sơn) vắng người qua lại.
Đường Hồ Xuân Hương (dọc bãi biển Sầm Sơn) vắng người qua lại.
Bà Lê Thị Thắng (68 tuổi, trú tại TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa) cho biết, suốt mấy chục năm qua kinh doanh bán nước trên bãi biển Sầm Sơn, bà chưa từng chứng kiến một Sầm Sơn ảm đạm như lúc này. ” Tôi chỉ mong rằng dịch sớm qua đi để trả lại một Sầm Sơn đông đục như ngày nào, chi như vậy cuộc sống mưu sinh của chúng tôi cũng bớt nhọc nhằn” - bà Thắng chia sẻ.
Bà Lê Thị Thắng (68 tuổi, trú tại TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa) cho biết, suốt mấy chục năm qua kinh doanh bán nước trên bãi biển Sầm Sơn, bà chưa từng chứng kiến một Sầm Sơn ảm đạm, vắng vẻ như lúc này. ” Tôi chỉ mong rằng dịch COVID-19 sớm qua đi để trả lại một Sầm Sơn đông đúc như ngày nào, chỉ như vậy cuộc sống mưu sinh của chúng tôi mới bớt nhọc nhằn” - bà Thắng chia sẻ.
Rất nhiều khách sạn, nhà nghỉ dọc bãi biển Sầm Sơn đã phải đóng cửa, dừng phục vụ vì vắng khách.
Rất nhiều khách sạn, nhà nghỉ dọc bãi biển Sầm Sơn đã phải đóng cửa, dừng phục vụ vì vắng khách.
Rất nhiều khách sạn, nhà nghỉ dọc bãi biển Sầm Sơn đã phải đóng cửa, dừng phục vụ vì vắng khách.
Trao đổi vơi PV Báo Lao Động, bà Đàm Thị Thái - Trưởng phòng Văn hóa và thông tin TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên lượng khách đến với Sầm Sơn giảm khủng khiếp. Hiện tại lượng khách chỉ đi theo nhóm lẻ, hộ gia đình đến khu nghỉ dưỡng của FLC và các nhà khách, khu điều dưỡng. Còn lại, đa phần các khách sạn, nhà nghỉ dọc bãi biển đã phải tạm đóng cửa do lượng khách quá ít, không đủ để chi trả tiền nhân công, thực phẩm, điện nước...Nhiều người làm dịch vụ du lịch đã phải chuyển sang làm công việc khác.
Trao đổi với Lao Động, bà Đàm Thị Thái - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên lượng khách đến với Sầm Sơn giảm khủng khiếp. Hiện tại, du khách chỉ đi theo nhóm lẻ, hộ gia đình đến khu nghỉ dưỡng của FLC hoặc các nhà khách, khu điều dưỡng của Trung ương. Còn lại, đa phần các khách sạn, nhà nghỉ dọc bãi biển đã phải tạm đóng cửa do lượng khách quá ít, không đủ để chi trả tiền nhân công, thực phẩm, điện nước... Nhiều người làm dịch vụ du lịch đã phải chuyển sang làm công việc khác.
QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Sửng sốt cảnh tượng nắng nóng nướng sò chín hàng loạt trên bãi biển Mỹ

Bảo Châu |

Nắng nóng kỷ lục lên tới 49,5 độ C làm hàng loạt con sò bị nướng chín trên bãi biển Washington, Mỹ.

Quảng Ninh gần 40 ngày không thêm ca COVID-19, bãi biển đông nghịt người

Nguyễn Hùng |

Các bãi biển ở TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh những ngày qua luôn đông đúc. Các biện pháp phòng, chống dịch tại các bãi tắm vẫn được thực hiện nghiêm túc, dù Quảng Ninh đã trải qua gần 40 ngày không xuất hiện ca COVID-19 mới trong cộng đồng.

Hải Phòng: Du khách đổ về bãi biển Đồ Sơn, nhiều người không đeo khẩu trang

Mai Dung |

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, rất đông khách thập phương đổ về Khu du lịch Đồ Sơn (Hải Phòng) nghỉ mát. Tuy nhiên, còn nhiều người dân, du khách vẫn chủ quan, lơ là thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Sửng sốt cảnh tượng nắng nóng nướng sò chín hàng loạt trên bãi biển Mỹ

Bảo Châu |

Nắng nóng kỷ lục lên tới 49,5 độ C làm hàng loạt con sò bị nướng chín trên bãi biển Washington, Mỹ.

Quảng Ninh gần 40 ngày không thêm ca COVID-19, bãi biển đông nghịt người

Nguyễn Hùng |

Các bãi biển ở TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh những ngày qua luôn đông đúc. Các biện pháp phòng, chống dịch tại các bãi tắm vẫn được thực hiện nghiêm túc, dù Quảng Ninh đã trải qua gần 40 ngày không xuất hiện ca COVID-19 mới trong cộng đồng.

Hải Phòng: Du khách đổ về bãi biển Đồ Sơn, nhiều người không đeo khẩu trang

Mai Dung |

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, rất đông khách thập phương đổ về Khu du lịch Đồ Sơn (Hải Phòng) nghỉ mát. Tuy nhiên, còn nhiều người dân, du khách vẫn chủ quan, lơ là thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.