Bắc Ninh: Người dân đeo khẩu trang đi lễ chùa làng đầu năm

Minh Nghiêm |

Trong những ngày đầu xuân, nhiều ngôi đền, chùa, các khu di tích lớn, nổi tiếng tại tỉnh Bắc Ninh đóng cửa chống dịch. Còn ở các ngôi chùa làng, khách đến hành lễ vẫn phải đeo khẩu trang, sát khuẩn và đảm bảo quy định giãn cách theo quy định để phòng dịch COVID-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nhiều đền chùa nổi tiếng tại tỉnh Bắc Ninh đã dán thông báo không đón tiếp du khách, phật tử đến làm lễ tại chùa trong những ngày đầu năm để đảm bảo an toàn phòng dịch.
Theo ghi nhận, những ngôi chùa, đề của làng vẫn mở cửa cho người dân đi lễ.
Hầu hết, người dân đều đeo khẩu trang khi đến chùa lễ phật.
Người dân đi lễ chùa Thánh Quang (Mẫn Xá, Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh) thưa thớt so với mọi năm.
Chị Nghiêm Thị Minh (Quan Độ, Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh) chia sẻ: "Mọi năm gia đình mình hay đi chùa Muối, Phật Tích, Đền Đô, Đền Bà Chúa Kho... Năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên mình thành tâm đi lễ chùa làng".
Chùa Vinh Phúc, Quan Độ, Yên Phong, Bắc Ninh đã phải đóng cửa không đón khách hành hương để đảm bảo quy định phòng chống dịch bệnh.
Khẩu trang luôn được chuẩn bị sẵn để khách đến vãn cảnh chùa hay làm lễ có thể sử dụng khi cần thiết.
Trẻ nhỏ được bố mẹ trang bị khẩu trang y tế từ nhà.
Lượng người đến làm lễ tại các đền, chùa những ngày gần đây rất thưa thớt, tuy vậy công tác phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay.. luôn được đảm bảo nghiêm ngặt
Lượng người đến làm lễ tại các đền, chùa những ngày gần đây rất thưa thớt, tuy vậy công tác phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay... luôn được đảm bảo nghiêm ngặt
Như đã đưa tin, ngày 14.2, UBND TP.Bắc Ninh đã có công văn hỏa tốc yêu cầu đóng cửa tất cả các điểm di tích trên. Đồng thời thành lập các chốt kiểm soát, thường trực 24/24, có biển thông báo, loa phát thanh về việc tạm dừng đón du khách về các điểm di tích trên địa bàn để phòng chống dịch COVID-19.
Như đã đưa tin, ngày 14.2, UBND TP.Bắc Ninh đã có công văn hỏa tốc yêu cầu đóng cửa tất cả các điểm di tích như Đền Giếng, Đền Bà Chúa Kho, Đình làng Diềm... Đồng thời thành lập các chốt kiểm soát, thường trực 24/24, có biển thông báo, loa phát thanh về việc tạm dừng đón du khách về các điểm di tích trên địa bàn để phòng chống dịch COVID-19.
Minh Nghiêm
TIN LIÊN QUAN

Ngôi chùa có đến 4 bảo vật quốc gia tại Bắc Ninh

Đình Trường |

Chùa Bút Tháp nằm tại xã Đình Tổ (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) là một trong những danh lam cổ tự nổi tiếng. Đây là ngôi chùa hiện lưu giữ 4 bảo vật quốc gia.

Bắc Ninh: Truy vết được hơn 1.300 người liên quan đến bệnh nhân 2187

Phan Loan |

Sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương, Bắc Ninh đã truy vết được hơn 1.300 trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến bệnh nhân D.T.Đ (BN 2187).

Dừng hoạt động đường hoa tại trung tâm Thành phố Bắc Ninh

Phan Loan - Trần Tuấn |

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu dừng hoạt động đường hoa tại TP.Bắc Ninh từ ngày 16.2.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Ngôi chùa có đến 4 bảo vật quốc gia tại Bắc Ninh

Đình Trường |

Chùa Bút Tháp nằm tại xã Đình Tổ (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) là một trong những danh lam cổ tự nổi tiếng. Đây là ngôi chùa hiện lưu giữ 4 bảo vật quốc gia.

Bắc Ninh: Truy vết được hơn 1.300 người liên quan đến bệnh nhân 2187

Phan Loan |

Sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương, Bắc Ninh đã truy vết được hơn 1.300 trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến bệnh nhân D.T.Đ (BN 2187).

Dừng hoạt động đường hoa tại trung tâm Thành phố Bắc Ninh

Phan Loan - Trần Tuấn |

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu dừng hoạt động đường hoa tại TP.Bắc Ninh từ ngày 16.2.