Bạc Liêu: Nhiều điểm du lịch sinh thái, độc lạ hút hồn du khách

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Sau khi được mở cửa du lịch, văn hóa, những điểm du lịch sinh thái cũng mở cửa trở lại. Điều khá thú vị là mỗi điểm du lịch mang sắc thái riêng để phục vụ cho nhu cầu đa dạng của khách hàng. Động thái này hứa hẹn một nằm du lịch tỉnh Bạc Liêu sẽ khởi sắc.
Du dịch Phương Nam thuộc Công ty Cổ phần du lịch Phương Nam, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu với nhiều mô hình du lịch trải nghiệm, thu hút khá đông giới trẻ. Ảnh: Nhật Hồ
Du dịch Phương Nam thuộc Công ty Cổ phần du lịch Phương Nam, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu với nhiều mô hình du lịch trải nghiệm, thu hút khá đông giới trẻ.
Ông chủ Khu du lịch Phương Nam cho rằng năm 2022, tỉnh Bạc Liêu sẽ phát triển mạnh du lịch sau ảnh hưởng đại dịch COVID-19. Chính vì vậy đón đầu xu hướng du lịch, vui chơi giải trí của gởi trẻ, nên đầu tư nhiều mô hình mang đậm tính Phương Nam. Tuy nhiên, do tỉnh Bạc Liêu có hai mùa mưa, nắng rất rõ nên cũng cần đầu tư những mô hình du lịch thích hợp. Ảnh: Nhật Hồ
Ông chủ Khu du lịch Phương Nam cho rằng năm 2022, tỉnh Bạc Liêu sẽ phát triển mạnh du lịch sau ảnh hưởng đại dịch COVID-19. Chính vì vậy đón đầu xu hướng du lịch, vui chơi giải trí của gởi trẻ, nên đầu tư nhiều mô hình mang đậm tính Phương Nam. Tuy nhiên, do tỉnh Bạc Liêu có hai mùa mưa, nắng rất rõ nên cũng cần đầu tư những mô hình du lịch thích hợp.
Đu dây một trò chơi được các bạn trẻ rất thích tại Điểm du lịch Phương Nam. Ảnh: Nhật Hồ
Đu dây một trò chơi được các bạn trẻ rất thích tại Điểm du lịch Phương Nam.
Hình ảnh mặt trời và cây khô gợi nhớ một thời cha ông ta đi về Phương Nam lập nghiệp được tái hiện tại Điểm du lịch Phương Nam. Ảnh: Nhật Hồ
Hình ảnh mặt trời và cây khô gợi nhớ một thời cha ông ta đi về Phương Nam lập nghiệp được tái hiện tại Điểm du lịch Phương Nam.
Trong khi đó tại Điểm du lịch Cánh đồng Hoa Quỳnh, ấp Xóm lớn , xã Châu Thới , huyện Vĩnh Lợi , Bạc Liêu thu hút nhiều người đến chụp ảnh. Ảnh: Nhật Hồ
Trong khi đó tại Điểm du lịch Cánh đồng Hoa Quỳnh, ấp Xóm lớn, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu thu hút nhiều người đến chụp ảnh.
Theo chủ nhân của Cánh đồng Hoa Quỳnh, hoa hầu hết được nhập khẩu về trồng tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu . Ảnh: Nhật Hồ
Theo chủ nhân của Cánh đồng Hoa Quỳnh, hoa hầu hết được nhập khẩu về trồng tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
Trên đường Cao Văn Lầu, hướng từ thị xã Bạc Liêu ra biển Nhà Mát có một cách đồng hoa hướng dương thu hút khá đông giới trẻ. Ảnh: Nhật Hồ
Trên đường Cao Văn Lầu, hướng từ thị xã Bạc Liêu ra biển Nhà Mát cũng có một cánh đồng hoa hướng dương thu hút khá đông giới trẻ.
Đôi vợi chồng Bùi Quốc Dương và Lưu Kiều Diễm, sau khi tốt nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng chui vào rừng đóng bè khởi nghiệp. Anh Bùi Quốc Dương cho biết: “Lúc đầu tôi xuống đây thuê lại đất rừng phòng hộ ven biển đóng bè làm du lịch ai cũng nói tôi khùng”. Ảnh: Nhật Hồ
Còn đôi vợ chồng Bùi Quốc Dương và Lưu Kiều Diễm, sau khi tốt nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng chui vào rừng đóng bè khởi nghiệp. Anh Bùi Quốc Dương cho biết: “Lúc đầu tôi xuống đây thuê lại đất rừng phòng hộ ven biển đóng bè làm du lịch ai cũng nói tôi khùng”.
Theo Sở Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đang khuyến khích mô hình làm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; dựa vào điều kiện tự nhiên, thuận theo thiên nhiên để làm du lịch. Khai thác tối đa tiềm năng du lịch của tỉnh để phục vụ du khách. Ảnh: Nhật Hồ
Theo Sở Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đang khuyến khích mô hình làm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; dựa vào điều kiện tự nhiên, thuận theo thiên nhiên để làm du lịch. Khai thác tối đa tiềm năng du lịch của tỉnh để phục vụ du khách.
NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Chỉ học sinh cuối cấp mới học trực tiếp

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng 14.2, hàng ngàn học sinh các khối lớp cuối cấp ở Bạc Liêu đến trường học trực tiếp. Các khối lớp còn lại học trực tuyến; hệ mầm non, mẫu giáo vẫn chưa được học. Nhiều trường tăng cường phòng chống dịch ngay từ cổng vào.

Bạc Liêu sẵn sàng cho học sinh trở lại trường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Theo kế hoạch từ ngày 14.2 học sinh các khối lớp cuối cấp mới học trực tiếp. Các khối lớp còn lại vẫn học trực tuyến. Mọi công tác chuẩn bị trường lớp đã được sẵn sàng từ ngày 12.4.

Thiếu nguồn cung, trạm xăng dầu nhỏ lẻ ở Sóc Trăng, Bạc Liêu đóng cửa

NHẬT HỒ |

Một số trạm xăng dầu đóng cửa tại tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng. Theo lý giải của chủ cửa hàng xăng dầu, điều này là do khan hiếm nguồn cung; giá mua vào hiện tại quá cao trong khi chưa điều chỉnh giá bán lẻ, nếu nhập về bán sẽ lỗ vốn.

Bạc Liêu: Dịp Tết đón trên 30.000 lượt khách, hi vọng du lịch phục hồi

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 8.2, Sở Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu cho biết dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 có trên 30.000 lượt khách. Tỉnh Bạc Liêu cũng đề ra mục tiêu năm nay đón trên 3 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 3.000 tỉ đồng.

Bạc Liêu thận trọng cho học sinh đến trường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 7.2 học sinh tại nhiều tỉnh, thành trở lại trường học trực tiếp, tỉnh Bạc Liêu chỉ cho học sinh các lớp cuối cấp, cụ thể lớp 5, lớp 9, lớp 12 đến lớp. Tất các các khối lớp còn lại vẫn học trực tuyến.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Nối thông thượng thành để có trải nghiệm mới cho du khách khi đến Huế

Nguyễn Luân |

Việc “nối thông thượng thành” (thuộc di tích Kinh thành Huế) không chỉ giúp người dân, du khách có thêm góc nhìn, trải nghiệm mới khi đến Huế mà còn khiến mối liên kết giữa con người, thiên nhiên và di sản trở nên gần gũi hơn.

Cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép ở TP Quy Nhơn chỉ làm chiếu lệ

Hoài Luân |

Bình Định - Về việc xử lý các công trình xây dựng trái phép tại thung lũng Quy Hòa, lãnh đạo phường Ghềnh Ráng khẳng định đã cưỡng chế xong các trường hợp vi phạm, tuy nhiên thực tế chỉ tháo dỡ qua loa.

Bạc Liêu: Chỉ học sinh cuối cấp mới học trực tiếp

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng 14.2, hàng ngàn học sinh các khối lớp cuối cấp ở Bạc Liêu đến trường học trực tiếp. Các khối lớp còn lại học trực tuyến; hệ mầm non, mẫu giáo vẫn chưa được học. Nhiều trường tăng cường phòng chống dịch ngay từ cổng vào.

Bạc Liêu sẵn sàng cho học sinh trở lại trường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Theo kế hoạch từ ngày 14.2 học sinh các khối lớp cuối cấp mới học trực tiếp. Các khối lớp còn lại vẫn học trực tuyến. Mọi công tác chuẩn bị trường lớp đã được sẵn sàng từ ngày 12.4.

Thiếu nguồn cung, trạm xăng dầu nhỏ lẻ ở Sóc Trăng, Bạc Liêu đóng cửa

NHẬT HỒ |

Một số trạm xăng dầu đóng cửa tại tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng. Theo lý giải của chủ cửa hàng xăng dầu, điều này là do khan hiếm nguồn cung; giá mua vào hiện tại quá cao trong khi chưa điều chỉnh giá bán lẻ, nếu nhập về bán sẽ lỗ vốn.

Bạc Liêu: Dịp Tết đón trên 30.000 lượt khách, hi vọng du lịch phục hồi

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 8.2, Sở Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu cho biết dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 có trên 30.000 lượt khách. Tỉnh Bạc Liêu cũng đề ra mục tiêu năm nay đón trên 3 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 3.000 tỉ đồng.

Bạc Liêu thận trọng cho học sinh đến trường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 7.2 học sinh tại nhiều tỉnh, thành trở lại trường học trực tiếp, tỉnh Bạc Liêu chỉ cho học sinh các lớp cuối cấp, cụ thể lớp 5, lớp 9, lớp 12 đến lớp. Tất các các khối lớp còn lại vẫn học trực tuyến.