Bắc Kinh đón đợt tuyết đầu tiên trong năm mới

Nguyễn Hà (Ảnh: IC) |

Đợt tuyết đầu tiên trong năm mới đã xuất hiện ở Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 6.2. Vào khoảng 9 giờ sáng, tuyết nhẹ bắt đầu rơi ở các quận ngoại ô Bắc Kinh, đến 10 giờ sáng, hơn 10 trạm thời tiết trong thành phố đã quan sát thấy tuyết. 

Một ngôi làng ở quận Huairou, Bắc Kinh được bao phủ trong tuyết trong ngày 6.2.
Một ngôi làng ở quận Huairou, Bắc Kinh được bao phủ trong tuyết trong ngày 6.2.
Một người mẹ và cô con gái tỏ ra phấn khích đón đợt tuyết đầu tiên tại Nhà ga số 3 của Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh.
Một người mẹ và cô con gái tỏ ra phấn khích đón đợt tuyết đầu tiên tại Nhà ga số 3 của Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh.
Hai lính cứu hỏa đi bộ trong tuyết tại một hội chợ được tổ chức ở ngoại ô phía tây Bắc Kinh.
Hai lính cứu hỏa đi bộ trong tuyết tại một hội chợ được tổ chức ở ngoại ô phía tây Bắc Kinh.
Một nhóm người múa rồng trong đợt tuyết đầu tiên của năm mới.
Một nhóm người múa rồng trong đợt tuyết đầu tiên của năm mới.
Một ngôi làng chìm trong tuyết ở Bắc Kinh.
Một ngôi làng chìm trong tuyết ở Bắc Kinh.
Một cảnh trên cao cho thấy một ngôi làng phủ đầy tuyết ở quận Huairou, Bắc Kinh.
Một cảnh trên cao cho thấy một ngôi làng phủ đầy tuyết ở quận Huairou, Bắc Kinh.
Hai đứa trẻ ngắm tuyết rơi tại một hội chợ được tổ chức ở ngoại ô phía tây Bắc Kinh.
Hai đứa trẻ ngắm tuyết rơi tại một hội chợ được tổ chức ở ngoại ô phía tây Bắc Kinh.
Mọi người vui chơi với tuyết ở Bắc Kinh, họ đắp những mô hình tượng tuyết để chơi đùa.
Mọi người vui chơi với tuyết ở Bắc Kinh, họ đắp những mô hình tượng tuyết để chơi đùa.
Một hình vẽ chú heo được vẽ trên nền tuyết.
Một hình vẽ chú heo được vẽ trên nền tuyết.
Một tấm dán phủ đầy tuyết trên mặt xe ô tô.
Một tấm dán phủ đầy tuyết trên mặt xe ôtô.
Nguyễn Hà (Ảnh: IC)
TIN LIÊN QUAN

Tết Nguyên đán Malaysia giống Trung Quốc đến mức nào?

CUNG HUYỀN |

Phần lớn người Malaysia có nguồn gốc Trung Hoa, bởi vậy mà văn hóa giữa hai quốc gia có nhiều nét tương đồng. Người Malaysia cũng coi trọng Tết, đây là dịp nghỉ lễ lớn nhất trong năm.

Màn múa lân có "1-0-2" dưới nước của thợ lặn Malaysia mừng năm mới

NH (T/H) |

Các thợ lặn Malaysia đã thực hiện điệu nhảy sư tử truyền thống tại thủy cung Aquaria tại Kuala Lumpur như một phần của lễ kỷ niệm Tết Nguyên đán sắp tới.

Bão tuyết tấn công nước Mỹ, hàng loạt chuyến bay bị hủy

Nguyễn Hà |

Có ít nhất 7 người chết trong các vụ tai nạn đường bộ do một cơn bão tuyết gây ra tại miền Trung nước Mỹ và các tiểu bang giữa Đại Tây Dương vào chủ nhật (13.1). Các chuyến bay phải dừng lại tại Sân bay Quốc tế Dulles và hàng trăm chuyến bay khác phải hủy.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tết Nguyên đán Malaysia giống Trung Quốc đến mức nào?

CUNG HUYỀN |

Phần lớn người Malaysia có nguồn gốc Trung Hoa, bởi vậy mà văn hóa giữa hai quốc gia có nhiều nét tương đồng. Người Malaysia cũng coi trọng Tết, đây là dịp nghỉ lễ lớn nhất trong năm.

Màn múa lân có "1-0-2" dưới nước của thợ lặn Malaysia mừng năm mới

NH (T/H) |

Các thợ lặn Malaysia đã thực hiện điệu nhảy sư tử truyền thống tại thủy cung Aquaria tại Kuala Lumpur như một phần của lễ kỷ niệm Tết Nguyên đán sắp tới.

Bão tuyết tấn công nước Mỹ, hàng loạt chuyến bay bị hủy

Nguyễn Hà |

Có ít nhất 7 người chết trong các vụ tai nạn đường bộ do một cơn bão tuyết gây ra tại miền Trung nước Mỹ và các tiểu bang giữa Đại Tây Dương vào chủ nhật (13.1). Các chuyến bay phải dừng lại tại Sân bay Quốc tế Dulles và hàng trăm chuyến bay khác phải hủy.