Áp phích quảng cáo vẽ tường bằng tiếng Pháp bị ẩn hàng chục năm tại Hà Nội

Minh Ánh - Linh Chi |

Hà Nội - Mới đây, một bức áp phích quảng cáo bằng tiếng Pháp bất ngờ xuất hiện trên tường trạm biến áp Cửa Nam (phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm) sau khi khu nhà sinh hoạt cộng đồng của tổ dân phố bị phá bỏ. Nhiều người dân, du khách tỏ ra rất thích thú vì giá trị xưa cũ của bức tranh này.
Những ngày gần đây, nhiều người dân sống quanh khu vực đường Cửa Nam, phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm đều cảm thấy bất ngờ, khi tại đây bống xuất hiện một bức tranh vẽ tường quảng cáo có chứ tiếng Pháp.
Những ngày gần đây, nhiều người dân sống quanh khu vực đường Cửa Nam, phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm đều cảm thấy bất ngờ, khi tại đây bỗng xuất hiện một bức tranh vẽ tường quảng cáo có chữ tiếng Pháp.
a
Bạn Hoàng Hải Nam, một du học sinh Pháp cho biết, nội dung trên tấm áp phích có thông điệp là: Cái lốp mà bền đến nỗi cắn được cả đường thì chỉ có thể là lốp của hãng Goodyear.
Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty lốp và cao su Goodyear là một công ty sản xuất lốp đa quốc gia của Mỹ được thành lập năm 1898 bởi Frank Seiberling và có trụ sở tại Akron, Ohio.
Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty lốp và cao su Goodyear là một công ty sản xuất lốp đa quốc gia của Mỹ được thành lập năm 1898 bởi Frank Seiberling và có trụ sở tại Akron, Ohio.
Tại đây cũng có tên của một thương hiệu khác là Evian Cachat.
Tại đây cũng có tên của một thương hiệu khác là Evian Cachat.
 
Ông Nguyễn Kim Hùng, cựu tổ trưởng tổ dân phố số 1, phường Cửa Nam cho biết, trước đây, những người sống quanh khu vực hầu như không ai biết về bức tranh này. "Bởi khu vực này từng là nhà sinh hoạt cộng đồng của tổ dân phố số 1, tuy nhiên, chỉ cách đây ít ngày, khi căn nhà được dỡ bỏ, thì bức tranh này lộ ra", ông Hùng nói.
 
Bức tranh này được vẽ trên bức tường của trạm biến áp. Sau nhiều năm bị che lấp, nay xuất hiện, bức tranh thu hút rất nhiều sự quan tâm của người dân. Ông Hùng cho biết, bức tranh này có thể đã được vẽ từ những năm 1940.
 
Bạn Nguyễn Thị Linh, Đống Đa sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, yêu thích những nét đẹp xưa cũ của Hà Nội, nên khi trên mạng đăng thông tin về bức tranh vẽ tường cổ, Linh đã vội tìm đến để có thể tận mắt chiêm ngưỡng.
 
"Qua thời gian, bức tranh không còn độ viên mãn, nhưng cách vẽ áp phích quảng cáo như này khiến mình rất ấn tượng. Đây cũng có thể coi là một phần dấu ấn của thủ đô, ghi lại một thời kỳ lịch sử đáng nhớ", Linh chia sẻ.
 
Ông Lê Hồng Quân, Hoàn Kiếm cho biết: "Tôi làm bảo vệ trông xe gần khu vực này, có lúc để ý, cũng có rất nhiều du khách người Pháp ghé qua đã cảm thấy bức tranh này rất thú vị. Tuy nhiên, tôi có nghe nói, trạm biến áp này thời gian tới sẽ được dỡ bỏ, bởi khu vực này được quận quy hoạch thành vườn hoa".
 
Trả lời Lao Động, ông Nguyễn An Tuyến - Chủ tịch UBND phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm cho biết, dự án cải tạo khu vực trạm biến áp Cửa Nam do Ban Quản lý Dự án quận Hoàn Kiếm phụ trách.
 
Theo người dân sống quanh khu vực, dù bức tranh tạo ấn tượng vì mang nét lịch sử, thế nhưng khả năng bức tranh này khó giữ lại.

Minh Ánh - Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Trang phục của Jennie Blackpink khi diễn ở Pháp bị chỉ trích hở hang

Huyền Chi |

Jennie (Blackpink) tiếp tục vướng tranh cãi trang phục trong đêm diễn tại Paris (Pháp).

Biệt đãi của các thương hiệu thời trang xa xỉ nước Pháp dành cho Blackpink

THU HƯƠNG |

Trong concert “Born Pink" của Blackpink vừa diễn ra tại Paris, 4 thành viên Blackpink đều diện những bộ trang phục đến từ 4 thương hiệu thời trang xa xỉ của Pháp, Chanel, Dior, YSL và Celine. Các giám đốc điều hành, đại diện thương hiệu cũng đến ủng hộ 4 nàng đại sứ toàn cầu.

Ngay trước concert của Blackpink, Jennie gây sốt tại show thời trang ở Pháp

THU HƯƠNG |

Vài tiếng trước concert của Blackpink ở Pháp, Jennie bất ngờ xuất hiện trong show thời trang của nhà thiết kế Simon Porte Jacquemus với tư cách khách mời.

Trình tự, thủ tục để đoàn viên, NLĐ mất việc, giảm giờ làm nhận tiền hỗ trợ

Nhóm PV |

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam vừa ban hành Nghị quyết 06/NQ-ĐCT về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chất dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng. Theo đó người lao động sẽ được nhận số tiền từ 700 ngàn đồng đến 3 triệu đồng tùy đối tượng, vậy các bước thực hiện thủ tục nhận tiền hỗ trợ thế nào?

Lautaro Martinez tỏa sáng giúp Inter thắng AC Milan

Như Thùy |

Lautaro Martinez ghi bàn duy nhất giúp Inter thắng AC Milan trong trận đấu thuộc vòng 21 Serie A.

Ukraina thay Bộ trưởng Quốc phòng trong cuộc cải tổ nhân sự lớn

Khánh Minh |

Trong cuộc cải tổ nhân sự lớn, Ukraina chuẩn bị thay Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov bằng người đứng đầu Tổng cục Tình báo.

Dấu hiệu Fed sớm dừng chu kỳ tăng lãi suất, chứng khoán Việt sẽ hưởng lợi?

LÂM ANH |

Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) mới đây đã nâng mức lãi suất cơ bản thêm 0,25% lên biên độ 4,5 - 4,75%. Đây là đợt tăng lãi suất đầu tiên trong năm 2023 và là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 3.2022, lần tăng này được cho là những dấu hiệu Fed sẽ sớm kết thúc chu kỳ tăng lãi suất.

EU cấm sản phẩm từ dầu mỏ Nga: Tác dụng lớn, rủi ro nhiều

Ngạc Ngư |

Từ ngày 5.2.2023, EU thực hiện cấm vận cả xuất khẩu sản phẩm từ dầu mỏ của Nga. Biện pháp chính sách trừng phạt Nga này đã được EU quyết định cùng với quyết định cấm vận Nga xuất khẩu dầu mỏ hồi đầu tháng 12 năm ngoái.

Trang phục của Jennie Blackpink khi diễn ở Pháp bị chỉ trích hở hang

Huyền Chi |

Jennie (Blackpink) tiếp tục vướng tranh cãi trang phục trong đêm diễn tại Paris (Pháp).

Biệt đãi của các thương hiệu thời trang xa xỉ nước Pháp dành cho Blackpink

THU HƯƠNG |

Trong concert “Born Pink" của Blackpink vừa diễn ra tại Paris, 4 thành viên Blackpink đều diện những bộ trang phục đến từ 4 thương hiệu thời trang xa xỉ của Pháp, Chanel, Dior, YSL và Celine. Các giám đốc điều hành, đại diện thương hiệu cũng đến ủng hộ 4 nàng đại sứ toàn cầu.

Ngay trước concert của Blackpink, Jennie gây sốt tại show thời trang ở Pháp

THU HƯƠNG |

Vài tiếng trước concert của Blackpink ở Pháp, Jennie bất ngờ xuất hiện trong show thời trang của nhà thiết kế Simon Porte Jacquemus với tư cách khách mời.