Áp dụng quy định mới, xe chuyển hàng hóa vào Cần Thơ đã thông thoáng

Tạ Quang |

Ngày 4.9, TP.Cần Thơ chính thức áp dụng các quy định mới trong việc kiểm soát dịch COVID-19 đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa trên địa bàn TP việc vận chuyển hàng hóa thực hiện thủ tục nhanh chóng, khoảng 5 phút/lượt xe, bến xe không còn cảnh ùn ứ nhiều giờ đồng hồ như thời gian qua.

Theo đó, đối với phương tiện có Giấy nhận diện, lực lượng kiểm soát sử dụng điện thoại thông minh hoặc thiết bị chuyên dụng quét mã QR trên Giấy nhận diện để kiểm tra nhanh các thông tin về phương tiện, người trên phương tiện, hiệu lực của Giấy xét nghiệm, hành trình vận chuyển.
Theo đó, đối với phương tiện có Giấy nhận diện, lực lượng kiểm soát sử dụng điện thoại thông minh hoặc thiết bị chuyên dụng quét mã QR trên Giấy nhận diện để kiểm tra nhanh các thông tin về phương tiện, người trên phương tiện, hiệu lực của Giấy xét nghiệm, hành trình vận chuyển.
Các xe vận chuyển hàng hóa quá cảnh qua địa bàn Cần Thơ, lái xe chỉ cần cung cấp giấy tờ chứng minh nơi giao nhận hàng hóa không thuộc địa phận thành phố sẽ được hướng dẫn ký giấy cam kết và được giải quyết nhanh chóng lưu thông qua các chốt.
Các xe vận chuyển hàng hóa quá cảnh qua địa bàn Cần Thơ, lái xe chỉ cần cung cấp giấy tờ chứng minh nơi giao nhận hàng hóa không thuộc địa phận thành phố sẽ được hướng dẫn ký giấy cam kết và được giải quyết nhanh chóng lưu thông qua các chốt.
Riêng đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa nội bộ, lưu thông qua lại giữa các quận, huyện trong Cần Thơ, sẽ không bắt buộc phải có Giấy nhận diện. Chỉ kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 có hiệu lực trong 72 giờ, kèm giấy tờ chứng minh việc vận chuyển trong nội bộ thành phố.
Riêng đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa nội bộ, lưu thông qua lại giữa các quận, huyện trong Cần Thơ, sẽ không bắt buộc phải có Giấy nhận diện. Chỉ kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 có hiệu lực trong 72 giờ, kèm giấy tờ chứng minh việc vận chuyển trong nội bộ thành phố.
Theo ghi nhận của PV, các chốt kiểm soát và điểm tập kết hàng hóa không còn tình trạng phương tiện ùn ứ khi chờ làm thủ tục.
Theo ghi nhận của PV, các chốt kiểm soát và điểm tập kết hàng hóa không còn tình trạng phương tiện ùn ứ khi chờ làm thủ tục.
Tại nút giao IC3 (quận Cái Răng), lực lượng chức năng chỉ tiến hành kiểm tra đối với các phương tiện vận tải hàng hóa quá cảnh, xe cứu thương, xe vận chuyển công nhân, chuyên gia.
Tại nút giao IC3 (quận Cái Răng), lực lượng chức năng chỉ tiến hành kiểm tra đối với các phương tiện vận tải hàng hóa quá cảnh, xe cứu thương, xe vận chuyển công nhân, chuyên gia.
Đối với các xe vận chuyển hàng hóa có nhu cầu vào TP đều được hướng dẫn, phân luồng đến điểm tập kết vận chuyển hàng hóa được TP quy định trước đó.
Đối với các xe vận chuyển hàng hóa có nhu cầu vào TP đều được hướng dẫn, phân luồng đến điểm tập kết vận chuyển hàng hóa được TP quy định trước đó.
Ông Trịnh Hoàng Sơn, Công ty Vận tải Lan Sơn chia sẻ, theo quy định mới, thủ tục đơn giản rất nhiều tiết kiệm được thời gian. Việc tăng cường biện pháp quản lý con người cụ thể là các tài xế, thay vì phương tiện như trước đây tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong quá trình vận chuyển hàng hóa.
Ông Trịnh Hoàng Sơn, Công ty Vận tải Lan Sơn chia sẻ, theo quy định mới, thủ tục đơn giản rất nhiều tiết kiệm được thời gian. Việc tăng cường biện pháp quản lý con người cụ thể là các tài xế, thay vì phương tiện như trước đây tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong quá trình vận chuyển hàng hóa.
Tại Bến xe khách Trung tâm TP.Cần Thơ lực lượng làm nhiệm vụ chỉ kiểm tra các loại giấy tờ bao gồm giấy xét nghiệm OVID19 của người trên phương tiện, giấy phép lái xe của tài xế, căn cước công dân đối với người phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp dỡ hàng hóa đi theo.
Tại Bến xe khách Trung tâm TP.Cần Thơ lực lượng làm nhiệm vụ chỉ kiểm tra các loại giấy tờ bao gồm giấy xét nghiệm COVID-19 của người trên phương tiện, giấy phép lái xe của tài xế, căn cước công dân đối với người phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp dỡ hàng hóa đi theo.
Các xe được lưu thông vào TP lái xe sẽ ký giấy cam kết theo mẫu dành riêng cho từng loại phương tiện.
Các xe được lưu thông vào TP lái xe sẽ ký giấy cam kết theo mẫu dành riêng cho từng loại phương tiện.
Theo quan sát, các phương tiện vận chuyển hàng hóa thực hiện thủ tục nhanh chóng, khoảng 5 phút/lượt xe.
Theo quan sát, các phương tiện vận chuyển hàng hóa thực hiện thủ tục nhanh chóng, khoảng 5 phút/lượt xe.
Anh Lê Nhật Trường, tỉnh Hậu Giang cho biết, hôm nay anh đến Bến xe khách làm thủ tục, họ chỉ cần giấy đi đường, giấy test nhanh, mã QR và giấy CMND, thủ tục rất đơn giản, làm rất nhanh. Anh không còn lo chuyện trễ giờ giao nhận hàng nữa.
Anh Lê Nhật Trường, tỉnh Hậu Giang cho biết, hôm nay anh đến Bến xe khách làm thủ tục, họ chỉ cần giấy đi đường, giấy test nhanh, mã QR và giấy CMND, thủ tục rất đơn giản, làm rất nhanh. Anh không còn lo chuyện trễ giờ giao nhận hàng nữa.
“Đợt trước tình trạng ùn tắc kéo dài, dẫn đến thực hiện các thủ tục chậm trễ. Phải mất nhiều giờ tôi mới hoàn thành các thủ tục để đi giao hàng. Hôm nay, các bước làm thủ tục nhanh chóng, bến xe thông thoáng, ra vào thuận lợi hơn, nên giao hàng nhanh chóng”, anh Phạm Minh Thừa, tài xế vận chuyển giấy in nhãn bao bì thuốc cho doanh nghiệp trên địa bàn TP.Cần Thơ, phấn khởi nói.
“Đợt trước tình trạng ùn tắc kéo dài, dẫn đến thực hiện các thủ tục chậm trễ. Phải mất nhiều giờ tôi mới hoàn thành các thủ tục để đi giao hàng. Hôm nay, các bước làm thủ tục nhanh chóng, bến xe thông thoáng, ra vào thuận lợi hơn, nên giao hàng nhanh chóng”, anh Phạm Minh Thừa, tài xế vận chuyển giấy in nhãn bao bì thuốc cho doanh nghiệp trên địa bàn TP.Cần Thơ, phấn khởi nói.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Sau 3 ngày vạ vật, tài xế xe chở hàng được di chuyển vào thành phố

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Phải di chuyển hàng trăm km, nhưng khi đến nơi đã không vào được thành phố Cần Thơ. Trong suốt 3 ngày liền, cánh tài xế phải vật vạ sống trong cảnh thiếu thốn, ăn ngủ tại bến xe, khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh trở thành mối đe dọa hơn bao giờ hết. Đến trưa 26.8, các tài xế vỡ òa khi có thông báo được phép di chuyển. Ngay sau đó, bến xe trung tâm Cần Thơ đã trở nên thông thoáng...

Cần Thơ: Nhiều xe chở hàng "chôn chân tại chỗ" vì vướng quy định mới

QUANG MINH - TRẦN LƯU |

Sau gần 2 ngày Cần Thơ áp dụng quy định bắt buộc phải đổi tài xế, sang hàng hóa tại điểm tập kết; và xe chở hàng muốn vào Cần Thơ thì phải đăng ký trước – đã phát sinh ra nhiều rắc rối. Đến trưa ngày 24.8, các phương tiện nối đuôi nhau ùn ứ tại các điểm trung chuyển hàng hóa vì không vào được thành phố do vướng thủ tục…

Nhiều tài xế bất ngờ trước quy định vào Cần Thơ phải đăng ký trước

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Bắt đầu từ hôm nay 23.8, thành phố Cần Thơ yêu cầu tất cả các phương tiện vận chuyển hàng hóa tiêu dùng, xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng phục vụ xây dựng, sản xuất, kinh doanh... từ các địa phương tỉnh, thành khác đến thành phố Cần Thơ để giao nhận hàng hóa đều phải đăng ký trước. Ghi nhận tại các chốt kiểm, nhiều tài xế tỏ ra bất ngờ và bối rối trước quy định mới này. Nhiều người được hỏi, cho biết rằng: Chưa nắm thông tin trên. Nhiều phương tiện đã buộc phải quay đầu vì không thể vào thành phố…

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Cần Thơ: Sau 3 ngày vạ vật, tài xế xe chở hàng được di chuyển vào thành phố

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Phải di chuyển hàng trăm km, nhưng khi đến nơi đã không vào được thành phố Cần Thơ. Trong suốt 3 ngày liền, cánh tài xế phải vật vạ sống trong cảnh thiếu thốn, ăn ngủ tại bến xe, khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh trở thành mối đe dọa hơn bao giờ hết. Đến trưa 26.8, các tài xế vỡ òa khi có thông báo được phép di chuyển. Ngay sau đó, bến xe trung tâm Cần Thơ đã trở nên thông thoáng...

Cần Thơ: Nhiều xe chở hàng "chôn chân tại chỗ" vì vướng quy định mới

QUANG MINH - TRẦN LƯU |

Sau gần 2 ngày Cần Thơ áp dụng quy định bắt buộc phải đổi tài xế, sang hàng hóa tại điểm tập kết; và xe chở hàng muốn vào Cần Thơ thì phải đăng ký trước – đã phát sinh ra nhiều rắc rối. Đến trưa ngày 24.8, các phương tiện nối đuôi nhau ùn ứ tại các điểm trung chuyển hàng hóa vì không vào được thành phố do vướng thủ tục…

Nhiều tài xế bất ngờ trước quy định vào Cần Thơ phải đăng ký trước

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Bắt đầu từ hôm nay 23.8, thành phố Cần Thơ yêu cầu tất cả các phương tiện vận chuyển hàng hóa tiêu dùng, xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng phục vụ xây dựng, sản xuất, kinh doanh... từ các địa phương tỉnh, thành khác đến thành phố Cần Thơ để giao nhận hàng hóa đều phải đăng ký trước. Ghi nhận tại các chốt kiểm, nhiều tài xế tỏ ra bất ngờ và bối rối trước quy định mới này. Nhiều người được hỏi, cho biết rằng: Chưa nắm thông tin trên. Nhiều phương tiện đã buộc phải quay đầu vì không thể vào thành phố…