An táng 12 hài cốt liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, đã diễn ra lễ truy điệu, an táng 12 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào.
Vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết, khí hậu, đối mặt với những hiểm nguy, nhưng với tình cảm sâu nặng với các Anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm, cất bốc được 12 hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Lào.
Mùa khô năm 2021-2022, vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết, khí hậu, cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị - đã tìm kiếm, cất bốc được 12 hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Lào. Các hài cốt liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 để làm lễ truy điệu, an táng.
Đoàn công tác của tỉnh Savannakhet (Lào) dâng hoa, dâng hương đến các 12 hài cốt liệt sĩ.
Đoàn công tác của tỉnh Savannakhet (Lào) dâng hoa, dâng hương đến các anh hùng liệt sĩ tại lễ truy điệu, an táng 12 hài cốt liệt sĩ.
Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần làm vơi đi nỗi đau thương mất mát của thân nhân các liệt sĩ, trong những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Savanakhet, Lào triển khai công tác tìm kiếm và đã đưa được hàng nghìn hài cốt các liệt sĩ trở về với quê hương, Tổ quốc.
Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần làm vơi đi nỗi đau thương mất mát của thân nhân các liệt sĩ, trong những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Savanakhet (Lào) triển khai công tác tìm kiếm và đã đưa được hàng nghìn hài cốt các liệt sĩ trở về với quê hương, Tổ quốc. Từ năm 1993 đến nay, đã có 36 đợt tìm kiếm, đưa hài cốt liệt sĩ từ Lào về đất mẹ an táng.
Các hài cốt liệt sĩ được đưa đến các phần mộ trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9.
Các hài cốt liệt sĩ được đưa đến các phần mộ trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9.
Mỗi hài cốt liệt sĩ sẽ được phủ lên 1 lá cờ Tổ quốc, sau lễ truy điệu, sẽ được bỏ trong tủ kính để di chuyển.
Mỗi hài cốt liệt sĩ sẽ được phủ lên 1 lá cờ Tổ quốc, sau lễ truy điệu, sẽ được bỏ trong tủ kính để di chuyển.
Lễ an táng được diễn ra trang trọng, với sự tham gia của lực lượng quân sự, biên phòng, công an.
Lễ an táng được diễn ra trang trọng, với sự tham gia của lực lượng quân sự, biên phòng, công an.
Hoa tươi được rải xuống mộ.
Hoa tươi được rải xuống mộ.
Các đồng chí lãnh đạo cùng cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân địa phương đã thành kính dâng hương, dâng hoa, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ; bày tỏ lòng kính trọng và sự biết ơn vô hạn đối với các anh, những tấm gương sáng về tinh thần yêu nước nồng nàn, tinh thần quốc tế cao cả.
Các đồng chí lãnh đạo cùng cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân địa phương thành kính dâng hương, dâng hoa, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ; bày tỏ lòng kính trọng và sự biết ơn vô hạn đối với các anh, những tấm gương sáng về tinh thần yêu nước nồng nàn, tinh thần quốc tế cao cả.
Trước đó, tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo - Đen sa vẳn, hai tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và Savannakhet (Lào) tổ chức bàn giao và đón nhận 12 hài cốt liệt sĩ nói trên.
Trước đó, tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo - Đen sa vẳn, hai tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và Savannakhet (Lào) tổ chức bàn giao và đón nhận 12 hài cốt liệt sĩ nói trên.
Những năm tháng chiến đấu trên nước bạn Lào, các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc; vượt qua mọi khó khăn gian khổ; hi sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do, hạnh phúc cho nhân dân.
Những năm tháng chiến đấu trên nước bạn Lào, các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc; vượt qua mọi khó khăn gian khổ; hy sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do, hạnh phúc cho nhân dân.
Những chiến công và hi sinh của các liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã góp phần làm rạng rỡ và tô thắm thêm trang sử vàng của hai nước, đồng thời thắt chặt hơn tình cảm thủy chung, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào “Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.
Những chiến công và hy sinh của các liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã góp phần làm rạng rỡ và tô thắm thêm trang sử vàng của hai nước, đồng thời thắt chặt hơn tình cảm thủy chung, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào “Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.
Ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, tại lễ giao nhận ở cửa khẩu, đông đảo người dân 2 nước Việt Nam - Lào đã có mặt để tiễn đưa.
Ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, tại lễ giao nhận ở cửa khẩu, đông đảo người dân 2 nước Việt Nam - Lào đã có mặt để tiễn đưa.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Thừa Thiên Huế đón nhận 16 hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ

PHÚC ĐẠT - QUANG ĐẠO |

THỪA THIÊN HUẾ - Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa đón nhận 16 hài cốt liệt sĩ từ nước bạn Lào về với đất mẹ.

Hà Tĩnh: An táng 11 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Nầm

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 17.5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Nầm (huyện Hương Sơn), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ truy điệu và an táng 11 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào.

Đồng Nai: Truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ đặc công Rừng Sác

HUỲNH HIỀN - HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng 27.4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã dự lễ truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ đặc công Rừng Sác.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Thừa Thiên Huế đón nhận 16 hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ

PHÚC ĐẠT - QUANG ĐẠO |

THỪA THIÊN HUẾ - Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa đón nhận 16 hài cốt liệt sĩ từ nước bạn Lào về với đất mẹ.

Hà Tĩnh: An táng 11 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Nầm

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 17.5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Nầm (huyện Hương Sơn), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ truy điệu và an táng 11 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào.

Đồng Nai: Truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ đặc công Rừng Sác

HUỲNH HIỀN - HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng 27.4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã dự lễ truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ đặc công Rừng Sác.