An ninh thắt chặt khu vực cưỡng chế đất quốc phòng ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Sáng 21.6, UBND quận Hải An (Hải Phòng) tiến hành cưỡng chế hơn 150 công trình trên diện tích 9,2ha đất quốc phòng. Để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, lực lượng công an huy động đông đảo cán bộ, chiến sĩ, kiểm soát an ninh khu vực tiến hành cưỡng chế.

Sáng 21.6, các lực lượng tham gia cưỡng chế công bố Quyết định và phát lệnh cưỡng chế đối với từng trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại khu đất 9,2ha phường Thành Tô (Hải An, Hải Phòng). Ghi nhận của PV Lao Động, từ 6h sáng, lực lượng chức năng đã lập rào chắn tại các khu vực xung quanh, hạn chế phương tiện qua lại để chuẩn bị cho công tác cưỡng chế. Ảnh Đặng Luân
Đúng 7h sáng, người dân không được di chuyển vào khu vực cưỡng chế. Theo ban chỉ đạo cưỡng chế quận Hải An, đến thời điểm này, mọi công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ kế hoạch cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép tại khu đất 9,2 ha phường Thành Tô đã hoàn tất, tất cả đã sẵn sàng đảm bảo cuộc cưỡng chế thành công, đúng quy định của pháp luật. Trong những ngày qua, cả hệ thống chính trị quận Hải An đã nỗ lực vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các trường hợp chiếm đất, xây dựng các công trình trái phép, tự ý mua bán đất không được cơ quan có thẩm quyền cho phép tại dự án tái định cư 9,2ha thuộc khu Đồng Xá, phường Thành Tô, tự giác tháo dỡ công trình, hoàn trả lại mặt bằng khu đất. Ảnh ĐL
Để phục vụ công tác cưỡng chế, thành phố huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ kiểm soát an ninh trật tự, đảm bảo cho cuộc cưỡng chế an toàn, thành công.
Trước giờ công bố quyết định cưỡng chế, một số hộ vận chuyển đồ đạc ra khỏi khu vực. Ảnh ĐL
Trong quá trình phá dỡ, các lực lượng tham gia cưỡng chế kiên quyết yêu cầu những người không có nhiệm vụ ra khỏi khu vực cưỡng chế khi các lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời cũng chỉ đạo điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng xúi giục, kích động người dân gây mất an ninh trật tự.
Đoạn đường Bùi Viện (đoạn từ nút giao Bùi Viện - Lê Hồng Phong đến nút giao Bùi Viện - Thiên Lôi) , lực lượng chức năng lập barie, canh gác nghiêm ngặt, không cho người và phương tiện đi qua để bảo đảm an toàn trật tự, giao thông trong thời gian thực hiện cưỡng chế. Ảnh ĐL
Theo cơ quan chức năng, khu đất 9,2ha nằm trong tổng diện tích 14,2ha có nguồn gốc là đất quốc phòng do Quân chủng Phòng không - Không quân quản lý từ năm 1996, sau đó khu đất được giao cho Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng. Tại khu vực 9,2ha còn lại đã bị một số đối tượng tổ chức san lấp, lấn chiếm đất trái phép, xây dựng nhà ở trái phép để lừa bán cho nhiều người, thậm chí còn đe dọa, uy hiếp cán bộ, chính quyền địa phương. Hàng trăm ngôi nhà đã được xây dựng trái phép sau đó.
Hiện, khu 9,2 ha có 159 trường hợp vi phạm, tự ý xây dựng nhà, công trình trái phép, tự ý mua bán, chuyển nhượng trái quy định của pháp luật, trong đó có 93 công trình xác định được đối tượng vi phạm và 66 công trình không xác định được đối tượng vi phạm. Ảnh CTV
Một số hình ảnh tại cuộc cưỡng chế có quy mô lớn nhất TP.Hải Phòng từ trước đến nay. Ảnh CTV
Lực lượng chức năng phá dỡ một công trình tại khu đất.
Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Từ 7h ngày 21.6, Hải Phòng cưỡng chế công trình tại khu đất quốc phòng

Đặng Luân |

Từ 7h ngày 21.6, các lực lượng tham gia cưỡng chế sẽ công bố Quyết định và phát lệnh cưỡng chế đối với từng trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại khu đất 9,2ha phường Thành Tô (Hải An, Hải Phòng).

Bắt giang hồ cộm cán vụ chiếm 9,2ha đất quốc phòng ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Chiều 20.6, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng vừa bắt giữ đối tượng đánh bạc qua mạng, hiện đang cư trú trái phép tại khu 9,2 ha phường Thành Tô, quận Hải An.

Hải Phòng phân luồng giao thông phục vụ cưỡng chế khu đất quốc phòng

Đặng Luân |

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hải Phòng vừa ban hành thông báo số 204/TB-SGTVT ngày 19.6.2021 về việc tổ chức giao thông tạm thời tuyến đường Bùi Viện (đoạn từ nút giao Bùi Viện - Lê Hồng Phong đến nút giao Bùi Viện - Thiên Lôi).

Hình hài tuyển Việt Nam dưới thời ông Philippe Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã triệu tập 22 cầu thủ tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 8.3 tới.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện nếu không đủ than cho sản xuất điện

Cường Ngô |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp than chịu trách nhiệm toàn diện nếu không cung cấp đủ than theo cam kết dẫn tới thiếu than cho sản xuất điện và đạm trong nước.

Phong toả hiện trường, điều tra nghi án cướp tại phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Nghi cướp tại phòng giao dịch của một ngân hàng trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ.

Gói tín dụng nhà ở 120.000 tỉ: Ai được hỗ trợ, lãi suất bao nhiêu?

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Mức lãi suất thấp theo gói tín dụng 120.000 tỉ đồng, dự kiến thấp hơn 1,5-2% so với mức vay thông thường của ngân hàng. Trong đó, gói tín dụng 120.000 tỉ đồng chủ yếu tập trung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp, tổ chức kinh tế.

3 yêu cầu để thoả thuận mua điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp

Cường Ngô |

Để đi đến thoả thuận giá mua điện từ các nhà máy năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp, vận hành thương mại sau hơn 2 năm chờ đợi, Bộ Công Thương đưa ra 3 yêu cầu trong nguyên tắc xác định giá phát điện.

Từ 7h ngày 21.6, Hải Phòng cưỡng chế công trình tại khu đất quốc phòng

Đặng Luân |

Từ 7h ngày 21.6, các lực lượng tham gia cưỡng chế sẽ công bố Quyết định và phát lệnh cưỡng chế đối với từng trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại khu đất 9,2ha phường Thành Tô (Hải An, Hải Phòng).

Bắt giang hồ cộm cán vụ chiếm 9,2ha đất quốc phòng ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Chiều 20.6, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng vừa bắt giữ đối tượng đánh bạc qua mạng, hiện đang cư trú trái phép tại khu 9,2 ha phường Thành Tô, quận Hải An.

Hải Phòng phân luồng giao thông phục vụ cưỡng chế khu đất quốc phòng

Đặng Luân |

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hải Phòng vừa ban hành thông báo số 204/TB-SGTVT ngày 19.6.2021 về việc tổ chức giao thông tạm thời tuyến đường Bùi Viện (đoạn từ nút giao Bùi Viện - Lê Hồng Phong đến nút giao Bùi Viện - Thiên Lôi).