An Giang: Bất chấp dịch bệnh căng thẳng, nhiều người vẫn vô tư phớt lờ 5K

Đặng Triều |

Mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, tuy nhiên, theo ghi nhận ngày 2.5 tại một số nơi thuộc khu vực TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang), vẫn còn bắt gặp được nhiều trường hợp người dân tập trung đông người nhưng không đeo khẩu trang thực hiện phòng chống dịch COVID-19.
Chiều 2.5, Bộ Y tế có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo ghi nhận của PV vào lúc 19h ngày 2.5 tại một số nơi như: cầu Nguyễn Thái Học, bờ kè cầu Hoàng Diệu (khu ăn uống), các quán cà phê vỉa hè,... vẫn bắt gặp tình trạng nhiều người dân tập trung đông và không đeo khẩu trang thực hiện phòng chống dịch COVID-19.
Chiều 2.5, Bộ Y tế có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo ghi nhận của PV vào lúc 19h ngày 2.5 tại một số nơi như: cầu Nguyễn Thái Học, bờ kè cầu Hoàng Diệu, các quán cà phê vỉa hè,... vẫn bắt gặp tình trạng nhiều người dân tập trung đông và không đeo khẩu trang thực hiện phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh chụp tại bờ kè cầu Hoàng Diệu - TP. Long Xuyên)
Tại cầu Nguyễn Thái Học được khánh thành cách đây không lâu. Nhiều người dẫn nhau đến nơi này để đi dạo và chụp ảnh.
Tại cầu Nguyễn Thái Học được khánh thành cách đây không lâu, nhiều người đua nhau đến nơi này để đi dạo và chụp ảnh vào những ngày sắp kết thúc lễ.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người lơ là không đeo khẩu trang đúng cách trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
Thậm chí vẫn còn nhiều người còn không thèm đeo khẩu trang khi đi dạo tại đây.
Nhiều người không đeo khẩu trang khi đi dạo tại đây.
Ghi nhận của PV, một phụ huynh chia sẻ: “Tôi dắt con em của mình đến đây đi dạo cho thoải mái, tại cũng gần hết lễ rồi. Việc đeo khẩu trang hay không còn tùy thuộc vào ý thức của người dân, chứ tôi thì tôi phải đeo lúc đến nơi đông người để bảo vệ bản thân, gia đình nữa.”
Một phụ huynh chia sẻ: “Tôi dắt con em của mình đến đây đi dạo vì cũng gần hết lễ rồi. Việc đeo khẩu trang hay không còn tùy thuộc vào ý thức của người dân, chứ tôi thì vẫn đeo lúc đến nơi đông người để bảo vệ bản thân, gia đình”.
Bạn Trí (huyện Châu Thành) chia sẻ: “Tôi đến đây để đi dạo ở cầu này vì nó mới khánh thành xong, tôi thấy ở địa phương mình phòng chống dịch tốt với chưa có ca nào mắc nên tôi cũng ít đeo khẩu trang cho thoải mái. Nhưng lần sau tôi sẽ chú ý hơn khi đi đến nơi đông người.”
Bạn Minh Trí (huyện Châu Thành) chia sẻ: “Tôi thấy địa phương mình phòng chống dịch tốt và chưa có ca nào mắc nên tôi cũng ít đeo khẩu trang để cho thoải mái. Nhưng lần sau tôi sẽ chú ý hơn khi đi đến nơi đông người.”
Tại các quán cà phê vỉa hè ở phố đi bộ TP. Long Xuyên vẫn bắt gặp nhiều bạn trẻ tập trung đông và chẳng màng đến việc đeo khẩu trang hay ngồi cách xa nhau.
Tại các quán cà phê vỉa hè ở phố đi bộ TP. Long Xuyên vẫn bắt gặp nhiều bạn trẻ tập trung đông và chẳng màng đến việc đeo khẩu trang hay thực hiện giãn cách phòng dịch.
Hơn thế, nhiều người dân bán hàng cũng không trang bị khẩu trang cho chính bản thân mình và thoải mái phục vụ khách hàng.
Hơn thế, nhiều người dân bán hàng cũng không trang bị khẩu trang cho chính bản thân mình nhưng vẫn thoải mái phục vụ khách hàng.
Đặng Triều
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch TP.Cần Thơ chỉ đạo xử lý nghiêm không đeo khẩu trang nơi công cộng

Thành Nhân |

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định pháp luật, đặc biệt là không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Phòng dịch COVID-19: Người nghiêm túc, kẻ thờ ơ không đeo khẩu trang

Đặng Triều |

Theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 30.4, lượng người tập trung ở các khu trung tâm thương mại tại địa bàn TP. Cần Thơ đông đúc. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều người dân nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng dịch. Tuy nhiên, vẫn còn một số người thờ ơ, không đeo khẩu trang khi đi ra vào trung tâm thương mại.

Siết chặt 5K phòng dịch COVID-19 tại Hội chợ Thái Lan

Đặng Triều |

Theo ghi nhận của PV tại hội chợ mua sắm và ẩm thực Thái Lan diễn ra ở TP. Cần Thơ, ban tổ chức đã yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi tham quan, mua sắm tại đây.

Giữa trời khuya, người say giấc, kẻ nhọc nhằn mưu sinh

Đặng Triều |

Vào lúc giữa khuya, khi mà ai cũng đều đang say ngủ, thì đâu đó trên các nẻo đường vẫn bắt gặp hình ảnh những người dân lao động lặng lẽ mưu sinh trong đêm tối.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Chủ tịch TP.Cần Thơ chỉ đạo xử lý nghiêm không đeo khẩu trang nơi công cộng

Thành Nhân |

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định pháp luật, đặc biệt là không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Phòng dịch COVID-19: Người nghiêm túc, kẻ thờ ơ không đeo khẩu trang

Đặng Triều |

Theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 30.4, lượng người tập trung ở các khu trung tâm thương mại tại địa bàn TP. Cần Thơ đông đúc. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều người dân nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng dịch. Tuy nhiên, vẫn còn một số người thờ ơ, không đeo khẩu trang khi đi ra vào trung tâm thương mại.

Siết chặt 5K phòng dịch COVID-19 tại Hội chợ Thái Lan

Đặng Triều |

Theo ghi nhận của PV tại hội chợ mua sắm và ẩm thực Thái Lan diễn ra ở TP. Cần Thơ, ban tổ chức đã yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi tham quan, mua sắm tại đây.

Giữa trời khuya, người say giấc, kẻ nhọc nhằn mưu sinh

Đặng Triều |

Vào lúc giữa khuya, khi mà ai cũng đều đang say ngủ, thì đâu đó trên các nẻo đường vẫn bắt gặp hình ảnh những người dân lao động lặng lẽ mưu sinh trong đêm tối.