Ấn Độ huy động toàn lực để có ôxy điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19

Hà Phương |

Ấn Độ huy động toàn lực để có thể tiếp tế ôxy cho các bệnh viện ở thủ đô New Delhi và những khu vực bị ảnh hưởng vì COVID-19.

1. Theo hãng thông tấn Reuter, số ca mắc mới tại Ấn Độ tăng liên tiếp suốt 5 ngày qua, với 352.991 ca tăng thêm trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 toàn quốc lên hơn 17 triệu người. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ tính riêng ngày 26.4, Ấn Độ tiếp tục lập “kỷ lục” khi ghi nhận thêm hơn 350.000 ca COVID-19 và hơn 2.800 ca tử vong trong vòng 24 giờ, khi đất nước này đang trải qua đợt dịch bệnh COVID-19 nghiêm trọng chưa từng thấy.

2. Các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình hình phức tạp như hiện nay là do ý thức tuân thủ quy định an toàn phòng dịch kém và các biến thể dễ lây lan của virus đã khiến số ca bệnh tăng vọt ở Ấn Độ những ngày qua. Người dân Ấn Độ vẫn tham gia các lễ hội thu hút những đám đông khổng lồ trên toàn quốc. Hơn 1.000 người mắc COVID-19 chỉ trong 48 giờ tại thành phố Haridwar, bang Uttaranchal sau khi đám đông tham dự Lễ hội Kumbh Mela bên bờ sông Hằng.

3. Bên cạnh đó, nguyên nhân của sự bùng phát được cho là sự xuất hiện của một số biến chủng mới ở Ấn Độ. Biến chủng kép ở Ấn Độ mang hai đột biến quan trọng là L452R và E484Q. Cả hai đột biến này đều giúp virus “lẩn tránh” hệ thống miễn dịch. Ngoài ra, đột biến L452R có thể làm tăng nguy cơ lây lan nhanh chóng của các ca bệnh. Biến chủng này rất có thể là nguyên nhân hàng đầu đằng sau sự tăng trưởng đột ngột và đáng kinh ngạc về số lượng ca mắc COVID-19 mới ở Ấn Độ.

4. Hiện Mỹ, châu Âu và các nước châu Á đang gửi thiết bị y tế, đồ bảo hộ, nguyên liệu thô để sản xuất vaccine COVID-19, máy thở và máy tạo ôxy tiếp tế cho Ấn Độ, giúp nước này đối phó với cơn “sóng thần” COVID-19 đang hoành hành. Trong hình là cảnh sát Ấn Độ nỗ lực hộ tống các xe chở bình ôxy đến các bệnh viện.

5. Ngành đường sắt của Ấn Độ sẽ mở một số chuyến tàu đặc biệt, vận chuyển bình ôxy tới những bang đang thiếu.

6. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 căng thẳng, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố sẽ thiết lập 551 nhà máy sản xuất ôxy y tế mới để đảm bảo nguồn cung trong bối cảnh “sóng thần” COVID-19 tăng đột biến.

7. Từ thành thị đến nông thôn, các bệnh nhân tử vong trong cơn tuyệt vọng của người thân, bởi họ không thể tìm được giường bệnh trống. Nguồn cung ôxy và thuốc men cạn kiệt.

8. Tại các cơ sở hỏa táng, lò thiêu luôn đỏ lửa suốt 24 giờ nhưng vô số thi thể người đã qua đời vẫn phải xếp hàng chờ.

9. Như đã đưa tin, đứng trước mối đe dọa mới và đáng lo ngại vì hệ thống chăm sóc sức khỏe của Ấn Độ đang phải vật lộn với làn sóng ca bệnh COVID-19. Các bệnh viện trên cả nước phải đối phó với tình trạng thiếu hụt nguồn cung cấp ôxy y tế nghiêm trọng. Hôm qua (25.4), 6 bệnh viện ở nước này thông báo đã hết ôxy khi số lượng bệnh nhân tăng đột biến.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ: Rút ống thở người già, nhường ôxy cho người trẻ

Hải Anh |

Bệnh viện ở Gorakhpur ở Ấn Độ đã rút máy thở của 3 người với sự đồng ý của gia đình để nhường dưỡng khí cho những bệnh nhân có cơ hội sống lớn hơn.

Giới siêu giàu Ấn Độ tháo chạy khỏi "sóng thần" COVID-19

Khánh Minh |

Giới siêu giàu Ấn Độ đang trả hàng chục nghìn USD để tháo chạy khỏi đợt "sóng thần" COVID-19 đang tàn phá nước này, theo Business Insider.

Thế giới tuần qua: Dịch COVID-19 ở Ấn Độ mất kiểm soát, y tế khủng hoảng

Phương Thảo |

Kinh hoàng dịch bệnh COVID-19 ở Ấn Độ, khủng hoảng y tế trầm trọng; cháy rừng, thư viện cổ Đại học Cape Town thành ngọn đuốc.... là những sự kiện đáng chú ý nhất của Thế giới tuần qua.

Nghi phạm cướp cửa hàng Thế giới di động mua súng trên mạng xã hội

Long Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Do đánh hơn 4.000 điểm lô và thua hết số tiền đã vay nên đối tượng đã lấy khẩu súng hơi mua trên mạng xã hội để mang đi đe dọa, cướp tài sản.

Ông Park Hang-seo liệu có thành công nếu dẫn dắt tuyển Thái Lan, Indonesia?

NGUYỄN ĐĂNG |

Khi còn làm việc tại Việt Nam, VFF và VPF có thể sắp xếp, điều chỉnh lịch thi đấu các giải quốc nội để ông Park Hang-seo có điều kiện tập hợp lực lượng tốt nhất, nhưng nếu sang Thái Lan làm việc, điều đó sẽ không xảy ra.

Dịch vụ lái xe hộ đắt hàng, dân nhậu chi thêm vài trăm nghìn để "né" CSGT

Hải Danh |

Thời gian gần đây, CSGT đang đẩy mạnh công tác kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Vì vậy, nhiều người đã lựa chọn dịch vụ thuê lái xe hộ sau khi uống rượu bia. 

Nguy cơ mất trắng khi mua nhà ở xã hội qua mạng

Nguyễn Thúy |

Với giá thành thấp, nhiều người lựa chọn tìm mua nhà ở xã hội “qua tay” theo các thông tin quảng cáo trên mạng. Tuy nhiên, chuyên gia pháp lý cảnh báo, mọi giao dịch nhà ở xã hội không đúng đối tượng, đặc biệt trong 5 năm đầu tiên đều là vô hiệu.

Việt Nam lọt top những nơi lý tưởng để tận hưởng cuộc sống hưu trí

Khánh Minh |

Thành phố Hội An, Đà Nẵng của Việt Nam được bình chọn là nơi lý tưởng để tận hưởng cuộc sống hưu trí, theo trang investing.com.

Ấn Độ: Rút ống thở người già, nhường ôxy cho người trẻ

Hải Anh |

Bệnh viện ở Gorakhpur ở Ấn Độ đã rút máy thở của 3 người với sự đồng ý của gia đình để nhường dưỡng khí cho những bệnh nhân có cơ hội sống lớn hơn.

Giới siêu giàu Ấn Độ tháo chạy khỏi "sóng thần" COVID-19

Khánh Minh |

Giới siêu giàu Ấn Độ đang trả hàng chục nghìn USD để tháo chạy khỏi đợt "sóng thần" COVID-19 đang tàn phá nước này, theo Business Insider.

Thế giới tuần qua: Dịch COVID-19 ở Ấn Độ mất kiểm soát, y tế khủng hoảng

Phương Thảo |

Kinh hoàng dịch bệnh COVID-19 ở Ấn Độ, khủng hoảng y tế trầm trọng; cháy rừng, thư viện cổ Đại học Cape Town thành ngọn đuốc.... là những sự kiện đáng chú ý nhất của Thế giới tuần qua.