9x tái chế đồ jean cũ thành túi xách, kêu gọi bảo vệ môi trường

Chân Phúc |

TPHCM - Từ những chiếc đồ Jean cũ, được người khác bỏ đi, chị Nguyễn Thị Hồng Thắm (sinh năm 1992, ngụ quận Tân Bình) đã dùng nó để tái chế thành những chiếc túi thời trang xinh xắn, cùng kêu gọi mọi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Với mong muốn truyền cảm hứng bảo vệ môi trường đến mọi người, đồng thời có đam mê với đồ handmade cô gái 9X Nguyễn Thị Hồng Thắm (áo đen) đã tái chế lại đồ jean cũ, được người khác bỏ đi rồi biến hóa chúng thành những chiếc túi xách thời trang.
Với mong muốn truyền cảm hứng bảo vệ môi trường đến mọi người, đồng thời có đam mê với đồ handmade cô gái 9x Nguyễn Thị Hồng Thắm (áo đen) đã tái chế lại những chiếc đồ jean cũ, được người khác bỏ đi rồi biến hóa chúng thành những chiếc túi xách thời trang thời thượng.
 
Nói về cái duyên đến với công việc này, chị Hồng Thắm cho biết, từ sản phẩm đầu tiên là chiếc túi xách nhỏ được may từ chiếc quần jean cũ của chồng, sau khi mang ra sử dụng được mọi người yêu thích và ủng hộ, từ đó chị Hồng Thăm đã mở rộng công việc này lên.
 
"Chiếc túi đầu tiên đó mình có chia sẻ lên các hội nhóm và được khá nhiều người quan tâm, hỏi thăm và biết được mình tái chế từ các món đồ jean cũ nên nhiều người đã hỏi địa chỉ để gửi những món đồ cũ mà họ không dùng nữa đến cho. Mình nhận lấy, qua quá trình làm sạch và đưa vào tái chế sau đó", chị Hồng Thắm nói.
 
Theo 9x này, để tạo ra được một chiếc túi đẹp thì việc tận dụng tối đa các phần túi, mác, đai của đồ jean cũ là điều rất quan trọng trong việc tạo thành các chi tiết trên balo, túi xách.
 
Mỗi chiếc túi được chị Hồng Thắm làm trong khoảng thời gian từ 1-2 ngày.
 
Chị Hồng Thắm chia sẻ thêm, việc may túi xách khó nhất ở khâu dựng form túi. Đồng thời, để làm ra một chiếc túi đẹp, người thợ cần phải may thật cẩn thận và tỉ mỉ.
 
"Mỗi chiếc túi được làm ra thì cũng đồng nghĩa với lượng rác thải ra môi trường ít đi, mình mong muốn thông qua những chiếc túi xách này để mọi người biết được cách tái chế các món đồ cũ, từ đó nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường", chị Hồng Thắm bày tỏ mong muốn.
 
 
Những chiếc túi thời trang được chị Hồng Thắm tái chế từ đồ jean cũ tưởng chừng chỉ có thể bỏ đi.
 
Chị Hồng Thắm cho biết thêm, do sản phẩm được khá nhiều quan tâm nên thời gian sắp tới cô sẽ đưa sản phẩm tái chế của mình phát triển rộng rãi hơn trên thị trường và mở thêm các lớp truyền nghề, hướng dẫn cho tất cả những ai cùng đam mê.
Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh: Xử phạt 400 triệu đồng 2 cá nhân vi phạm về bảo vệ môi trường

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - 2 cá nhân trên địa bàn xã Văn Môn (huyện Yên Phong) bị UBND tỉnh xử phạt 400 triệu đồng do xử lý chất thải nguy hại khi không có giấy phép, vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

Xe buýt điện cần được thúc đẩy đột phá hơn để bảo vệ môi trường

Thế Lâm |

Ngày 8.3, TPHCM đã khai trương tuyến xe buýt điện đầu tiên D4. Nhiều người dân háo hức đi xe buýt điện vì tò mò một phần, và cũng vì muốn trải nghiệm dịch vụ xe buýt mới bảo vệ môi trường.

Điều tra làm rõ hành vi tái chế dầu trái phép 1 cơ sở ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều ngày 3.3, Công an tỉnh cho biết đang tiến hành làm rõ các dấu hiệu sai phạm tại một cơ sở thu mua, tái chế dầu nhớt đã qua sử dụng. Ban đầu đã xác định cơ sở này có công suất khá lớn, lên đến 200.000 lít/tháng.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Bắc Ninh: Xử phạt 400 triệu đồng 2 cá nhân vi phạm về bảo vệ môi trường

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - 2 cá nhân trên địa bàn xã Văn Môn (huyện Yên Phong) bị UBND tỉnh xử phạt 400 triệu đồng do xử lý chất thải nguy hại khi không có giấy phép, vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

Xe buýt điện cần được thúc đẩy đột phá hơn để bảo vệ môi trường

Thế Lâm |

Ngày 8.3, TPHCM đã khai trương tuyến xe buýt điện đầu tiên D4. Nhiều người dân háo hức đi xe buýt điện vì tò mò một phần, và cũng vì muốn trải nghiệm dịch vụ xe buýt mới bảo vệ môi trường.

Điều tra làm rõ hành vi tái chế dầu trái phép 1 cơ sở ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều ngày 3.3, Công an tỉnh cho biết đang tiến hành làm rõ các dấu hiệu sai phạm tại một cơ sở thu mua, tái chế dầu nhớt đã qua sử dụng. Ban đầu đã xác định cơ sở này có công suất khá lớn, lên đến 200.000 lít/tháng.