9X bỏ phố vào rừng ngập mặn, đóng bè khởi nghiệp

NHẬT HỒ |

Tốt nghiệp ngành Tài chính ngân hàng. Ra trường không bám lại đô thị để sống, Lưu Kiều Diễm cùng chồng là Bùi Quốc Dương chạy tuốt xuống xứ sở Công tử Bạc Liêu vào rừng ngập mặn đóng bè khởi nghiệp bằng công việc chẳng giống ai.
Sinh năm 1991 tại Kiên Giang, bỏ học đại học giữa chừng, cùng vợ là Lưu Kiều Diễm, sinh năm 1992 quê Hậu Giang sau khi tốt nghiệp ngành Tài chính ngân hàng xuống xứ sở Công tử Bạc Liêu chui vào rừng đóng bè khởi nghiệp. Anh Bùi Quốc Dương cho biết: “Lúc đầu tôi xuống đây thuê lại đất rừng phòng hộ ven biển đóng bè làm du lịch ai cũng nói tui khùng”.
Sinh năm 1991 tại Kiên Giang, bỏ học đại học giữa chừng, cùng vợ là Lưu Kiều Diễm, sinh năm 1992 quê Hậu Giang sau khi tốt nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng xuống xứ sở Công tử Bạc Liêu chui vào rừng đóng bè khởi nghiệp. Anh Bùi Quốc Dương cho biết: “Lúc đầu tôi xuống đây thuê lại đất rừng phòng hộ ven biển đóng bè làm du lịch ai cũng nói tôi khùng”.
Nông trại tôm khỏe chính thức ra đời tại ấp 13, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu (cách trung tâm Thành phố Bạc Liêu chưa tới 20 km) vào năm 2018. Điều khá lý thú là “ Nông trại tôm khỏe” của đôi vợi chồng trẻ này, không những nuôi tôm, cua, cá sinh thái mà khai thác du lịch trong rừng ngập mặn. Đây là mô hình du lịch rừng ngập mặn đầu tiên tại Bạc Liêu.
"Nông trại tôm khỏe" chính thức ra đời tại ấp 13, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu (cách trung tâm Thành phố Bạc Liêu chưa tới 20 km) vào năm 2018. Điều khá lý thú là “Nông trại tôm khỏe” của đôi vợ chồng trẻ này, không những nuôi tôm, cua, cá sinh thái mà khai thác du lịch trong rừng ngập mặn. Đây là mô hình du lịch rừng ngập mặn đầu tiên tại Bạc Liêu.
Anh Dương không xây chòi, tum mà sử dụng những ống nước lớn kết nối thành bè để khách xuống tận hưởng cảm giác bồng bềnh hòa nhập với thiên nhiên có sẵn. Mỗi bè chứa khoảng 10 người. Khách đến tham quan được xuống bè, anh phát cho hai cây tre để chống cho bè đi sâu vào rừng tìm nơi nào có bóng râm dừng lại thưởng thức các món ăn, không khí trong lành của vạt rừng ngập mặn ven biển.
Anh Dương không xây chòi, tum mà sử dụng những ống nước lớn kết nối thành bè để khách xuống tận hưởng cảm giác bồng bềnh hòa nhập với thiên nhiên có sẵn. Mỗi bè chứa khoảng 10 người. Khách đến tham quan được xuống bè, anh phát cho hai cây tre để chống cho bè đi sâu vào rừng tìm nơi nào có bóng râm dừng lại thưởng thức các món ăn, không khí trong lành của vạt rừng ngập mặn ven biển.
Anh Dương không xây chòi, tum mà sử dụng những ống nước lớn kết nối thành bè để khách xuống tận hưởng cảm giác bồng bềnh hòa nhập với thiên nhiên có sẵn. Mỗi bè chứa khoảng 10 người. Khách đến tham quan được xuống bè, anh phát cho hai cây tre để chống cho bè đi sâu vào rừng tìm nơi nào có bóng râm dừng lại thưởng thức các món ăn, không khí trong lành của vạt rừng ngập mặn ven biển.
Anh Dương không xây chòi, tum mà sử dụng những ống nước lớn kết nối thành bè để khách xuống tận hưởng cảm giác bồng bềnh hòa nhập với thiên nhiên có sẵn. Mỗi bè chứa khoảng 10 người. Khách đến tham quan được xuống bè, anh phát cho hai cây tre để chống cho bè đi sâu vào rừng tìm nơi nào có bóng râm dừng lại thưởng thức các món ăn, thưởng thức không khí trong lành của vạt rừng ngập mặn ven biển.
Khách đến mang theo thức ăn, bia, đồ uống… anh vẫn sẵn sàng cho mượn dụng cụ nấu, nướng. Nếu không có, anh cung cấp với giá ưu đãi. Mỗi lượt khách anh thu 30.000 đồng để tái đầu tư.
Khách đến mang theo thức ăn, bia, đồ uống… anh vẫn sẵn sàng cho mượn dụng cụ nấu, nướng. Nếu không có, anh cung cấp với giá ưu đãi. Mỗi lượt khách anh thu 30.000 đồng để tái đầu tư.
Anh Dương chống bè cung cấp dịch vụ thức ăn cho khách. Anh Dương cho biết, lúc đầu mỗi tháng đón khoảng 400 khách, nhưng gần đây điểm du lịch này được nhiều người biết đến nên trung bình mỗi tháng đón khoảng trên 2.000 lượt khách.
Anh Dương chống bè cung cấp dịch vụ thức ăn cho khách có nhu cầu. Anh Dương cho biết, lúc đầu mỗi tháng đón khoảng 400 khách, nhưng gần đây điểm du lịch này được nhiều người biết đến nên trung bình mỗi tháng đón khoảng trên 2.000 lượt khách.
Tôm được bắt dưới ao nuôi không thức ăn, thuốc thú y thủy sản nên ngọt, ngon, giá cả bình dân là một lợi thế.
Tôm được bắt dưới ao nuôi không thức ăn, thuốc thú y thủy sản nên ngọt, ngon, giá cả bình dân là một lợi thế.
Cảm giác tự tay chèo chống bè di chuyển trong rừng rất thích thú đổi với các bạn trẻ. Làm ăn được, anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người. Nhờ vậy mà hiện tại giới trẻ Bạc Liêu đã tham gia mở thêm nhiều điểm du lịch sinh thái.
Cảm giác tự tay chèo chống bè di chuyển trong rừng rất thích thú đối với các bạn trẻ. Làm ăn được, anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người. Nhờ vậy mà hiện tại giới trẻ Bạc Liêu đã tham gia mở thêm nhiều điểm du lịch sinh thái.
NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Phục hồi, phát triển du lịch Huế trong trạng thái bình thường mới

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế vừa tổ chức Hội nghị "Phục hồi, thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế trong trạng thái bình thường mới".

Cô gái khởi nghiệp từ nghề mộc thủ công

LAN NHƯ |

Đang làm quản lý thiết kế cho một tập đoàn với mức lương khá cao, Nguyễn Hảo (29 tuổi, quê Đan Phượng, Hà Nội) quyết định nghỉ việc về quê theo đuổi nghề mộc khiến nhiều người trong gia đình sửng sốt.

Muối Bạc Liêu đầu vụ được giá

NHẬT HỒ |

Nắng nóng nhiều ngày qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho diêm dân Bạc Liêu thu hoạch muối đầu vụ. Hiện thương lái mua tận ruộng 800 đồng/kg muối đen, 1.600 đồng/kg đối với muối trắng. Với mức giá này hầu hết diêm dân đều có lãi.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Phục hồi, phát triển du lịch Huế trong trạng thái bình thường mới

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế vừa tổ chức Hội nghị "Phục hồi, thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế trong trạng thái bình thường mới".

Cô gái khởi nghiệp từ nghề mộc thủ công

LAN NHƯ |

Đang làm quản lý thiết kế cho một tập đoàn với mức lương khá cao, Nguyễn Hảo (29 tuổi, quê Đan Phượng, Hà Nội) quyết định nghỉ việc về quê theo đuổi nghề mộc khiến nhiều người trong gia đình sửng sốt.

Muối Bạc Liêu đầu vụ được giá

NHẬT HỒ |

Nắng nóng nhiều ngày qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho diêm dân Bạc Liêu thu hoạch muối đầu vụ. Hiện thương lái mua tận ruộng 800 đồng/kg muối đen, 1.600 đồng/kg đối với muối trắng. Với mức giá này hầu hết diêm dân đều có lãi.