95% số người mắc COVID-19 trên thế giới đã và đang hồi phục

L.Hà |

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ Y tế tiếp tục giải đáp các câu hỏi nhiều người quan tâm về dịch COVID-19 như ai dễ mắc COVID-19? Tỉ lệ hồi phục khi mắc COVID-19.

4/5 số người mắc COVID-19 sẽ có các triệu chứng nhẹ
4/5 số người mắc COVID-19 sẽ có các triệu chứng nhẹ
95% số người mắc COVID-19 đã hoặc đang hồi phục
95% số người mắc COVID-19 đã hoặc đang hồi phục
Trẻ em và vị thanh niên rất ít bị ảnh hưởng bởi COVID-19
Trẻ em và vị thanh niên rất ít bị ảnh hưởng bởi COVID-19
Những nhóm dễ bị tổn thương bởi COVID-19 bao gồm: nhân viên y tế, những người trên 60 tuổi, những người có bệnh lý nền: như các bệnh tim mạch, bệnh phổi, bệnh đái tháo đường, hay suy giảm hệ miễn dịch.
Những nhóm dễ bị tổn thương bởi COVID-19 bao gồm nhân viên y tế, những người trên 60 tuổi, những người có bệnh lý nền như các bệnh tim mạch, bệnh phổi, bệnh đái tháo đường, hay suy giảm hệ miễn dịch.
 
Hãy sẵn sàng để phòng chống dịch COVID-19
L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Hà Nội đã hết sốt

L.Hà |

Nữ bệnh nhân N.H.N, 26 tuổi, nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên ở Hà Nội, đã hết sốt, tinh thần, tâm lý cũng đã cải thiện nhiều.

Bộ Y tế công bố ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ 39

L.Hà |

Sáng 12.3, Bộ Y tế công bố ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ 39 tại Việt Nam (trong đó 16 ca đã chữa khỏi).

Tiết lộ bất ngờ gây chấn động về bệnh nhân đầu tiên mắc dịch COVID-19

Thanh Hà |

Bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus Corona mới (COVID-19) không có liên quan gì tới chợ hải sản ở Vũ Hán.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Hà Nội đã hết sốt

L.Hà |

Nữ bệnh nhân N.H.N, 26 tuổi, nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên ở Hà Nội, đã hết sốt, tinh thần, tâm lý cũng đã cải thiện nhiều.

Bộ Y tế công bố ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ 39

L.Hà |

Sáng 12.3, Bộ Y tế công bố ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ 39 tại Việt Nam (trong đó 16 ca đã chữa khỏi).

Tiết lộ bất ngờ gây chấn động về bệnh nhân đầu tiên mắc dịch COVID-19

Thanh Hà |

Bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus Corona mới (COVID-19) không có liên quan gì tới chợ hải sản ở Vũ Hán.