9 thói quen có thể gây hại nhiều hơn có lợi cho chúng ta

Hà An (Theo Brightside) |

Trên thực tế, có những thói quen có hại mà chúng ta cần loại bỏ khỏi chế độ sinh hoạt hàng ngày của mình ngay lập tức. Dưới đây là 9 thói quen có thể gây hại nhiều hơn có lợi mà nên thay đổi ngay lập tức.

Thực tế, tiếng ồn ào từ đồng hồ đánh thức chúng ta đột ngột, có thể gây hại cho tim. Điều này còn làm tăng huyết áp và mức độ căng thẳng do lượng adrenaline trong cơ thể tăng lên. Thức dậy quá đột ngột cũng có thể dẫn đến tình trạng ngủ không yên, đồng thời làm giảm hiệu suất của tinh thần và thể chất. Các chuyên gia khuyên chúng ta nên thiết lập một thói quen ngủ phù hợp bằng cách cố gắng ngủ sớm và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày mà không sử dụng chuông báo thức. (Ảnh: Brightside)
Thực tế, tiếng ồn ào từ đồng hồ đánh thức chúng ta đột ngột, có thể gây hại cho tim. Điều này còn làm tăng huyết áp và mức độ căng thẳng do lượng adrenaline trong cơ thể tăng lên. Thức dậy quá đột ngột cũng có thể dẫn đến tình trạng ngủ không yên, đồng thời làm giảm hiệu suất của tinh thần và thể chất. Các chuyên gia khuyên chúng ta nên thiết lập một thói quen ngủ phù hợp bằng cách cố gắng ngủ sớm và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày mà không sử dụng chuông báo thức. (Ảnh: Brightside)
Việc giữ gìn nhà cửa luôn sạch sẽ là điều mà ai trong số chúng ta cũng hướng đến, nhưng không phải lúc nào điều này cũng tốt. Trong một số môi trường như bệnh viện, phải có sự sạch sẽ tuyệt đối. Nhưng trong nhà, môi trường xung quanh hoàn toàn vô trùng có thể thực sự gây ra một số bệnh. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta nên ngừng dọn dẹp và sống trong ô uế. Thay vào đó, chúng ta khử trùng hoặc thu dọn mọi thứ theo chu kỳ. (Ảnh: Brightside)
Việc giữ gìn nhà cửa luôn sạch sẽ là điều mà ai trong số chúng ta cũng hướng đến, nhưng không phải lúc nào điều này cũng tốt. Trong một số môi trường như bệnh viện, phải có sự sạch sẽ tuyệt đối. Nhưng trong nhà, môi trường xung quanh hoàn toàn vô trùng có thể thực sự gây ra một số bệnh. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta nên ngừng dọn dẹp và sống trong ô uế. Thay vào đó, chúng ta khử trùng hoặc thu dọn mọi thứ theo chu kỳ. (Ảnh: Brightside)
Uống quá nhiều vitamin và chất bổ sung không phải là một việc làm tốt cho cơ thể. Theo các nghiên cứu, việc uống những chất bổ sung này không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho sức khỏe của chúng ta. Chúng không làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim hoặc ung thư, hay giúp ngăn ngừa mất trí nhớ hoặc suy giảm khả năng trí óc,... Tốt nhất nên uống vitamin và các chất bổ sung theo chỉ dẫn của bác sĩ và liệu trình. (Ảnh: Brightside)
Uống quá nhiều vitamin và chất bổ sung không phải là một việc làm tốt cho cơ thể. Theo các nghiên cứu, việc uống những chất bổ sung này không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho sức khỏe của chúng ta. Chúng không làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim hoặc ung thư, hay giúp ngăn ngừa mất trí nhớ hoặc suy giảm khả năng trí óc,... Tốt nhất nên uống vitamin và các chất bổ sung theo chỉ dẫn của bác sĩ và liệu trình. (Ảnh: Brightside)
Cắt lớp biểu bì và sử dụng móng tay như một công cụ để mở nắp chai, lọ, nhãn dán,... sẽ dẫn đến những tác hại không đáng có cho móng tay của bản thân. Vì lớp biểu bì giúp bảo vệ móng mới khỏi cũng như tránh để da bị tổn thương, khô hoặc nhiễm trùng, nên khi làm móng chị em không nên cắt lớp biểu bì quanh vành móng ra. (Ảnh: Brightside)
Cắt lớp biểu bì và sử dụng móng tay như một công cụ để mở nắp chai, lọ, nhãn dán,... sẽ dẫn đến những tác hại không đáng có cho móng tay của bản thân. Vì lớp biểu bì giúp bảo vệ móng mới khỏi cũng như tránh để da bị tổn thương, khô hoặc nhiễm trùng, nên khi làm móng chị em không nên cắt lớp biểu bì quanh vành móng ra. (Ảnh: Brightside)
Lột bỏ vết cháy nắng là hành động có thể khiến cho da của chúng ta bị yếu đi bởi lột da là một phần của quá trình chữa bệnh. Đó cũng là dấu hiệu cho thấy cơ thể chúng ta đang cố gắng loại bỏ các tế bào bị tổn thương. Vì vậy tốt hơn hết nên để lớp da này tự bong ra. (Ảnh: Brightside)
Lột bỏ vết cháy nắng là hành động có thể khiến cho da của chúng ta bị yếu đi bởi lột da là một phần của quá trình chữa bệnh. Đó cũng là dấu hiệu cho thấy cơ thể chúng ta đang cố gắng loại bỏ các tế bào bị tổn thương. Vì vậy tốt hơn hết nên để lớp da này tự bong ra. (Ảnh: Brightside)
Việc đi giày cao gót trong thời gian dài có thể gây hại cho đôi chân của chị em. Một nghiên cứu cho thấy những phụ nữ đi giày cao gót hàng ngày thường có nhiều bệnh về chân hơn những bạn gái chỉ đi giày/dép hoặc ít khi sử dụng giày cao gót. (Ảnh: Brightside)
Việc đi giày cao gót trong thời gian dài có thể gây hại cho đôi chân của chị em. Một nghiên cứu cho thấy những phụ nữ đi giày cao gót hàng ngày thường có nhiều bệnh về chân hơn những bạn gái chỉ đi giày/dép hoặc ít khi sử dụng giày cao gót. (Ảnh: Brightside)
Nhiều người thường chọn thực phẩm ít chất béo hoặc các sản phẩm “có vẻ lành mạnh” để hạn chế việc tăng cân của mình. Tuy nhiên, không phải tất cả các sản phẩm ít chất béo hoặc không chứa gluten đều tốt cho sức khỏe. Đôi khi, những thực phẩm chế biến sẵn này còn chứa nhiều đường hơn so với những thực phẩm thông thường khác. (Ảnh: Brightside)
Nhiều người thường chọn thực phẩm ít chất béo hoặc các sản phẩm “có vẻ lành mạnh” để hạn chế việc tăng cân của mình. Tuy nhiên, không phải tất cả các sản phẩm ít chất béo hoặc không chứa gluten đều tốt cho sức khỏe. Đôi khi, những thực phẩm chế biến sẵn này còn chứa nhiều đường hơn so với những thực phẩm thông thường khác. (Ảnh: Brightside)
Nhổ lông mũi là một hành động cực kỳ nguy hại cho cơ thể chúng ta. Các sợi lông mũi có tác dụng giúp ngăn bụi, chất gây dị ứng, côn trùng và những thứ khác xâm nhập và đi vào phổi thông qua mũi. Việc nhổ lông mũi có thể gây kích ứng và nhiễm trùng. Đồng thời, có thể tạo ra lông mọc ngược, có đặc điểm là gây đau và ngứa. (Ảnh: Brightside)
Nhổ lông mũi là một hành động cực kỳ nguy hại cho cơ thể chúng ta. Các sợi lông mũi có tác dụng giúp ngăn bụi, chất gây dị ứng, côn trùng và những thứ khác xâm nhập và đi vào phổi thông qua mũi. Việc nhổ lông mũi có thể gây kích ứng và nhiễm trùng. Đồng thời, có thể tạo ra lông mọc ngược, có đặc điểm là gây đau và ngứa. (Ảnh: Brightside)
Thói quen ăn uống ảnh hưởng rất nhiều đến việc tăng cân. Một nhóm nghiên cứu tại Hoa Kỳ phát hiện ra rằng những người ăn nhanh phát triển các yếu tố nguy cơ gây béo phì quanh vòng eo, huyết áp cao, lượng đường trong máu cao và chất béo xấu, đồng thời việc nhai nhanh và dẫn đến tiêu hóa kém. Mặt khác, ăn chậm có thể giúp chúng ta cảm thấy hài lòng hơn với bữa ăn của mình và nhai thức ăn kỹ hơn. (Ảnh: Brightside)
Thói quen ăn uống ảnh hưởng rất nhiều đến việc tăng cân. Một nhóm nghiên cứu tại Hoa Kỳ phát hiện ra rằng những người ăn nhanh phát triển các yếu tố nguy cơ gây béo phì quanh vòng eo, huyết áp cao, lượng đường trong máu cao và chất béo xấu, đồng thời việc nhai nhanh và dẫn đến tiêu hóa kém. Mặt khác, ăn chậm có thể giúp chúng ta cảm thấy hài lòng hơn với bữa ăn của mình và nhai thức ăn kỹ hơn. (Ảnh: Brightside)
Hà An (Theo Brightside)
TIN LIÊN QUAN

3 thói quen uống nước có thể đang dần làm hại thận

HẠ MÂY (Theo secretchina) |

Thận là cơ quan giải độc và trao đổi chất, giúp thúc đẩy quá trình thải độc tố và chất thải trong cơ thể. Việc uống nước lúc bình thường cũng rất quan trọng, nếu không chú ý sẽ còn gây hại cho thận, đặc biệt ba thói quen uống nước sau đây cần được thay đổi kịp thời.

7 thói quen của người Trung Quốc giúp trẻ lâu

Hương Lê (Theo Bright Side) |

Tham khảo 7 thói quen sau của người Trung Quốc để luôn trẻ trung lâu dài.

3 thói quen trước khi đi ngủ của những người sống lâu

HẠ MÂY (Theo secretchina) |

Trước khi đi ngủ thực sự là thời điểm vàng để giữ gìn sức khỏe, nếu chúng ta nắm bắt tốt thời điểm này làm nhiều việc có lợi cho cơ thể sẽ giúp chúng ta sống khỏe và sống lâu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

3 thói quen uống nước có thể đang dần làm hại thận

HẠ MÂY (Theo secretchina) |

Thận là cơ quan giải độc và trao đổi chất, giúp thúc đẩy quá trình thải độc tố và chất thải trong cơ thể. Việc uống nước lúc bình thường cũng rất quan trọng, nếu không chú ý sẽ còn gây hại cho thận, đặc biệt ba thói quen uống nước sau đây cần được thay đổi kịp thời.

7 thói quen của người Trung Quốc giúp trẻ lâu

Hương Lê (Theo Bright Side) |

Tham khảo 7 thói quen sau của người Trung Quốc để luôn trẻ trung lâu dài.

3 thói quen trước khi đi ngủ của những người sống lâu

HẠ MÂY (Theo secretchina) |

Trước khi đi ngủ thực sự là thời điểm vàng để giữ gìn sức khỏe, nếu chúng ta nắm bắt tốt thời điểm này làm nhiều việc có lợi cho cơ thể sẽ giúp chúng ta sống khỏe và sống lâu.