7 ngày ở ổ dịch phức tạp nhất Thủ đô

Nhóm PV |

Kể từ khi xuất hiện những ca mắc đầu tiên, đến nay ổ dịch ở Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã ghi nhận đến 270 ca mắc.

2 bệnh nhân đầu tiên ghi nhận ở ngõ 330 Nguyễn Trãi là mẹ con. Ngày 22.8, người mẹ 48 tuổi đưa con gái 28 tuổi đi xét nghiệm nhanh tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc Phúc, sau đó lấy mẫu xét nghiệm PCR khẳng định dương tính sáng 23.8.
2 bệnh nhân đầu tiên ghi nhận ở ngõ 330 Nguyễn Trãi là mẹ con. Ngày 22.8, người mẹ 48 tuổi đưa con gái 28 tuổi đi xét nghiệm nhanh tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc Phúc, sau đó lấy mẫu xét nghiệm PCR khẳng định dương tính sáng 23.8. Ảnh: Tùng Giang
Ngày 24.8, phường Thanh Xuân Trung ghi nhận 16 ca mắc mới, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã quyết định thành lập khu vực cách ly y tế tạm thời ngõ 328 và từ số nhà 2B đến hết ngõ 330 đường Nguyễn Trãi để phòng, chống dịch COVID-19.
Ngày 24.8, phường Thanh Xuân Trung ghi nhận 16 ca mắc mới, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã quyết định thành lập khu vực cách ly y tế tạm thời ngõ 328 và từ số nhà 2B đến hết ngõ 330 đường Nguyễn Trãi để phòng, chống dịch COVID-19.
Chiều 24.8, ngay sau khi phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội ghi nhận 16 ca mắc COVID-19 mới, cơ quan chức năng đã tiến hành xét nghiệm tất cả các trường hợp liên quan và đưa 6 F1 đi cách ly tập trung.
Ngay sau khi phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội ghi nhận các ca mắc COVID-19 mới, cơ quan chức năng đã tiến hành xét nghiệm tất cả các trường hợp liên quan và đưa F1 đi cách ly tập trung. Ảnh: Hà Phương
Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, Khổng Minh Tuấn nhận định, chùm ca bệnh phường Thanh Xuân Trung đã đến vòng lây nhiễm thứ 2 hoặc 3. Nguồn lây có thể là người bán rau thường xuyên đến chợ đêm Ngã Tư Sở.
Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, Khổng Minh Tuấn nhận định, chùm ca bệnh phường Thanh Xuân Trung đã đến vòng lây nhiễm thứ 2 hoặc 3. Nguồn lây có thể là người bán rau thường xuyên đến chợ đêm Ngã Tư Sở. CDC Hà Nội đánh giá, chùm ca bệnh ở quận Thanh Xuân có sự tương đồng về đặc điểm với chùm ca bệnh ở quận Đống Đa (Văn Chương, Văn Miếu) dân cư đông đúc, ngõ nhỏ, ngách nhỏ, diện tích chật hẹp nên khả năng tiếp xúc lớn. Ảnh: Tùng Giang
Ngày 25.8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đến kiểm tra việc thực hiện giãn cách trong khu phong tỏa tại ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. Từng đường đi lối lại trong khu vực được Chủ tịch UBND TP thị sát.
Ngày 25.8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đến kiểm tra việc thực hiện giãn cách trong khu phong tỏa tại ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. Từng đường đi lối lại trong khu vực được Chủ tịch UBND TP thị sát, khẳng định: “Hiện nay Thanh Xuân đang là địa bàn nguy cơ cao nhất”.
“Toàn bộ người trong khu phong tỏa đều phải coi là F1, phải xét nghiệm. Ai không thực hiện thì phải đưa đi cách ly tập trung” - Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh.
“Toàn bộ người trong khu phong tỏa đều phải coi là F1, phải xét nghiệm. Ai không thực hiện thì phải đưa đi cách ly tập trung” - Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh.
Chiều ngày 26.8, lực lượng dân quân tự vệ đã được điều động tăng cường vào trong tâm dịch của phường Thanh Xuân Trung làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh. Lực lượng này sẽ “ăn, nghỉ, làm việc” trong tâm dịch đến khi hết dịch.
Chiều ngày 26.8, lực lượng dân quân tự vệ đã được điều động tăng cường vào trong tâm dịch của phường Thanh Xuân Trung làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh. Lực lượng này sẽ “ăn, nghỉ, làm việc” trong tâm dịch đến khi hết dịch. Ảnh: Tô Thế
Nhiệm vụ chính của lực lượng này là hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền cho bà con nhân dân về quy định phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời vận chuyển nhu yếu phẩm đảm bảo đời sống sinh hoạt của người dân trong tâm dịch.
Nhiệm vụ chính của lực lượng này là hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền cho bà con nhân dân về quy định phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời vận chuyển nhu yếu phẩm đảm bảo đời sống sinh hoạt của người dân trong tâm dịch. Ảnh: Tô Thế
Ông Lê Hồng Thắng - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, hiện tại, quận đang tập trung tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức phòng, chống dịch của người dân. Chính quyền địa phương cũng siết chặt quản lý, không để người dân, các gia đình ở 2 ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung đi lại, giao lưu.
Ông Lê Hồng Thắng - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, hiện tại, quận đang tập trung tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức phòng, chống dịch của người dân. Chính quyền địa phương cũng siết chặt quản lý, không để người dân, các gia đình ở 2 ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung đi lại, giao lưu. Ảnh: Hải Nguyễn
Ngoài ra, quận cũng lắp hệ thống gồm 10 camera giám sát và loa truyền thanh, loa lưu động tại các khu tập thể, đầu ngách trong khu vực cách ly để tuyên truyền, nhắc nhở việc thực hiện của người dân.
Ngoài ra, quận cũng lắp hệ thống gồm 10 camera giám sát và loa truyền thanh, loa lưu động tại các khu tập thể, đầu ngách trong khu vực cách ly để tuyên truyền, nhắc nhở việc thực hiện của người dân. Ảnh: Hải Nguyễn
Ngoài việc thực hiện các biện pháp cấp bách bóc tách các F0, F1 để thực hiện cách ly y tế theo quy định, chính quyền địa phương các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai (Hà Nội) đang tích cực hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân khu vực cách ly.
Ngoài việc thực hiện các biện pháp cấp bách bóc tách các F0, F1 để thực hiện cách ly y tế theo quy định, chính quyền địa phương các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai (Hà Nội) đang tích cực hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân khu vực cách ly.
Đến sáng 30.8, đâ
Sáng 30.8, ổ dịch Thanh Xuân Trung ghi nhận thêm 14 ca mắc, nâng tổng số ca COVID-19 tại ổ dịch này lên 270 ca sau 7 ngày phát sinh dịch.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Số ca mắc ở Hà Nội tăng cao, gần 700 trường hợp vẫn ra đường không lý do

Nguyễn Hà |

Từ 15h ngày 28.8.2021 đến 15h ngày 29.8.2021, các lực lượng chức năng của Thành phố Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện và xử phạt 752 trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch, với số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Hà Nội nghiêm cấm thu tiền, nhận "bồi dưỡng" từ người tiêm vaccine COVID-19

Nguyễn Hà |

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 2781/UBND-KGVX về việc chấn chỉnh công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Cận cảnh tiếp tế thực phẩm miễn phí tại "ổ dịch" phức tạp nhất Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Lực lượng chức năng đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, tiếp tế miễn phí lương thực, thực phẩm cho các gia đình đang bị phong toả, cách ly y tế trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân - Hà Nội).

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Số ca mắc ở Hà Nội tăng cao, gần 700 trường hợp vẫn ra đường không lý do

Nguyễn Hà |

Từ 15h ngày 28.8.2021 đến 15h ngày 29.8.2021, các lực lượng chức năng của Thành phố Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện và xử phạt 752 trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch, với số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Hà Nội nghiêm cấm thu tiền, nhận "bồi dưỡng" từ người tiêm vaccine COVID-19

Nguyễn Hà |

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 2781/UBND-KGVX về việc chấn chỉnh công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Cận cảnh tiếp tế thực phẩm miễn phí tại "ổ dịch" phức tạp nhất Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Lực lượng chức năng đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, tiếp tế miễn phí lương thực, thực phẩm cho các gia đình đang bị phong toả, cách ly y tế trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân - Hà Nội).