7 loài chim kì lạ nhất thế giới có thể bạn chưa từng thấy

THANH NGA (BRIGHTSIDE) |

Chim là loài động vật có xương sống, máu nóng, đi đứng bằng hai chân, có mỏ, đẻ trứng, có cánh, có lông vũ và phần lớn đều biết bay. Trên thế giới có rất nhiều loài chim mang đặc tính vô cùng đặc biệt và Brightside đã liệt kê 7 loài chim kì lạ nhất thế giới có thể bạn chưa từng thấy.

1. Chim Cordon Bleu má đỏ: Loài chim nhỏ màu xanh ngọc này, còn được gọi là “ chim vành khuyên má đỏ”, do má của con đực có màu đỏ đậm. Con cái có bộ lông nhạt hơn một chút, và đây là cách có thể dễ dàng phân biệt chúng. Cordon Bleu đỏ (Uraeginthus bengalus) sống ở những vùng khô hơn ở vùng hạ Sahara châu Phi. Chúng kiếm ăn trên mặt đất, ăn hạt giống và giun nhỏ.
1. Chim Cordon Bleu má đỏ: Loài chim nhỏ màu xanh ngọc này, còn được gọi là “ chim vành khuyên má đỏ”, do má của con đực có màu đỏ đậm. Con cái có bộ lông nhạt hơn một chút, và đây là cách có thể dễ dàng phân biệt chúng. Cordon Bleu đỏ (Uraeginthus bengalus) sống ở những vùng khô hơn ở vùng hạ Sahara châu Phi. Chúng kiếm ăn trên mặt đất, ăn hạt giống và giun nhỏ.
2.
2. Chim Kokaburas bụng phệ: Trước đây loài chim này còn có tên gọi là chim bói cá Gaudichaud, loài chim nhỏ có màu sắc rất đặc biệt này sống ở New Guinea, sâu trong rừng nhiệt đới. Không giống như các loài khác thuộc họ Kookaburra thích không gian mở, những loài chim này thích sinh sống trong rừng. Côn trùng là thức ăn chủ yếu của chúng.
D
3. Chim Ác Là đuôi dài: Loài chim "Ác Là" đuôi dài này có một lớp lông màu xanh lam phủ khắp cơ thể. Ngoài ra, chân và mỏ màu đỏ của nó giúp chúng ta rất dễ nhận biết. Đuôi của loài này dài hơn so với các loài Ác Là thông thường và chúng ta có thể tìm thấy loài chim này ở Đài Loan. Loài chim này sống rất chung thủy, ở cùng bạn đời đến khi chết.
.
4. Chim trĩ Himalaya: Loài chim này là quốc điểu của Nepal và và nó đến từ các khu rừng lá kim trên dãy Himalaya.
5. Chim Eurasian blue tit: Loài chim này có móng vuốt sắc nhọn và bộ lông màu vàng xanh lam. Chúng xuất hiện nhiều nơi ở Châu Âu và Trung Đông. Con đực có lông màu sáng hơn trên đỉnh đầu.
6. Chim Kagu: Chim Kagu là loài chim đặc hữu của hòn đảo Grand Terre lớn nhất vùng New Caledonia (cách nước Úc 1.200km về phía Bắc). Chúng sở hữu đôi mắt màu đỏ và bộ lông trắng mượt, được người dân địa phương gọi bằng cái tên “ma rừng”. Chim Kagu còn sở hữu một cái mào dài đặc biệt không thể nhầm lẫn với những loài chim khác. Bình thường, những chiếc lông trên đầu của chim Kagu xếp xuôi theo gáy, nhưng khi một đôi chim Kagu gặp nhau, túm lông trên đầu chúng dựng đứng lên - tín hiệu cho thấy cặp đôi này “đồng ý tìm hiểu nhau”.
fd
7. Đại bàng Philippines: Đây là một loài chim săn mồi và là một trong những loài đại bàng lớn nhất trên thế giới. Loài chim này là quốc điểu của Philippines. Con cái của loài này có xu hướng lớn hơn con đực. Chúng là một trong những loài chim nằm trong danh sách có nguy cơ tuyệt chủng.

THANH NGA (BRIGHTSIDE)
TIN LIÊN QUAN

5 điều kỳ thú về loài chim bồ câu có “trái tim rỉ máu” ở ngực

HỒNG HẠNH |

Được mệnh danh là bồ câu có “trái tim rỉ máu” với bộ ngực đỏ au, chim bồ câu Luzon, tên khoa học là Gallicolumba luzonica, chỉ có ở đảo Luzon của Philippines, theo Marvell Zoo.

Loài chim “ồn ào” nhất thế giới có tiếng kêu chẳng giống chim

Thu Hương (Theo The Dodo) |

Tiếng chim hót vốn được coi là một âm thanh dễ nghe, êm dịu, nhưng với loài chim chuông trắng chỉ nặng 250 gram này, người nghe chỉ muốn bịt tại lại mỗi khi chúng cất tiếng hót.

Thế giới động vật: Bay hàng ngàn cây số tìm bạn đời, đây đích thị là loài chim “điên tình” nhất thế giới

HOÀI ANH (THEO NATIONAL GEOGRAPHIC) |

Loài chim mà có thể bay hơn 160km để tìm kiếm tình yêu và nếu bị từ chối chúng sẽ tiếp tục bay để tìm bằng được “bạn đời” chỉ có thể là chim dẽ.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

5 điều kỳ thú về loài chim bồ câu có “trái tim rỉ máu” ở ngực

HỒNG HẠNH |

Được mệnh danh là bồ câu có “trái tim rỉ máu” với bộ ngực đỏ au, chim bồ câu Luzon, tên khoa học là Gallicolumba luzonica, chỉ có ở đảo Luzon của Philippines, theo Marvell Zoo.

Loài chim “ồn ào” nhất thế giới có tiếng kêu chẳng giống chim

Thu Hương (Theo The Dodo) |

Tiếng chim hót vốn được coi là một âm thanh dễ nghe, êm dịu, nhưng với loài chim chuông trắng chỉ nặng 250 gram này, người nghe chỉ muốn bịt tại lại mỗi khi chúng cất tiếng hót.

Thế giới động vật: Bay hàng ngàn cây số tìm bạn đời, đây đích thị là loài chim “điên tình” nhất thế giới

HOÀI ANH (THEO NATIONAL GEOGRAPHIC) |

Loài chim mà có thể bay hơn 160km để tìm kiếm tình yêu và nếu bị từ chối chúng sẽ tiếp tục bay để tìm bằng được “bạn đời” chỉ có thể là chim dẽ.